Mật vụ bảo vệ ứng cử viên tổng thống Mỹ ra sao?

2016-03-11 17:27:09 0 Bình luận
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của các ứng viên hàng đầu hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn cao trào. Vì thế, lực lượng mật vụ bảo vệ các yếu nhân này cũng phải làm việc gắt gao hơn bao giờ hết.

Từ sau vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy tháng 11/1968, Quốc hội Mỹ đã nhanh chóng thông qua luật mở rộng vai trò của mật vụ bảo vệ “các ứng viên tổng thống hàng đầu” cho đến khi kết thúc kỳ bầu cử.

Theo tờ The Washington Post, tiêu chí để trở thành ứng viên hàng đầu là phải quyên góp được ít nhất 2 triệu USD cho quỹ tranh cử và đạt được ít nhất 5% tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò toàn quốc.

Về phía đảng Cộng hòa, theo Fox News, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ đề xuất khởi động chiến dịch bảo vệ yếu nhân cho 2 ứng viên chạy đua giành quyền đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống là bác sĩ Ben Carson và tỉ phú Donald Trump từ tháng 10/2015.

Các nguồn tin cho biết, tổng cộng sẽ có 260 đặc vụ được điều động cho toàn bộ chiến dịch và ít nhất 24 nhân viên trực tiếp theo sát ông Carson và Trump.

 
 

 

Bên phía đảng Dân chủ, ngoài ông Bernie Snaders được bảo vệ theo chương trình trên thì bà Clinton lại là một trường hợp đặc biệt khác. Bà hiện đang được mật vụ bảo vệ nhưng không phải với tư cách ứng viên tổng thống mà là theo luật bảo vệ các cựu tổng thống và gia đình.

Theo The Washington Post, trước đây các cựu tổng thống và gia đình được bảo vệ trong vòng 10 năm kể từ khi rời nhiệm sở trừ khi cựu đệ nhất phu nhân/phu quân ly dị và tái hôn. Tuy nhiên, đến năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã ký thành luật bãi bỏ giới hạn 10 năm và cung cấp sự bảo vệ trọn đời đối với mọi cựu tổng thống, cựu đệ nhất phu nhân/phu quân và con cái dưới 16 tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh của lực lượng mật vụ trong quá trình tranh cử của các ứng viên:

Nhiếp ảnh gia của The Time bị lực lượng mật vụ bảo vệ ông Donald Trump buộc phải rời khỏi khu vực sự kiện ở bang Virginia ngày 29/2/2016.
Các mật vụ đứng trong tuyết để bảo vệ ứng viên Bernie Sanders tại bang New Hampshire ngày 5/2/2016.
Mật vụ bảo vệ bà Hillary Clinton tại bang Ohio ngày 8/3/2016.
Mật vụ dõi theo ứng viên Hillary Clinton tại một văn phòng ở Las Vegas ngày 14/2/2016..
Một mật vụ bảo vệ ông Bernie Sanders.
Tỷ phú Donald Trump trong vòng vây bảo vệ của mật vụ tại bang Nam Carolina ngày 16/2/2016.
Nữ mật vụ bảo vệ bà Clinton tại bang Iowa ngày 4/1/2016.
Một mật vụ đứng sau chiếc ti vi chiếu hình ảnh của ứng viên Hillary Clinton tại bang New Hampshire ngày 6/2/2016.
Một mật vụ khác kiểm tra khu vực phía sau sân khấu trước khi bà Clinton lên phát biểu.
Hai mật vụ ngăn không cho một người phụ nữ chạm vào bà Clinton tại bang Nevada ngày 13/2/2016.
Tỷ phú Donald Trump luôn được nhiều mật vụ bảp vệ.
Một mật vụ làm công tác bảo vệ cho buổi tranh luận của các ứng viên đảng Cộng hòa.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...