Mâu thuẫn giữa ông Donald Trump và bà Nancy Pelosi vẫn tiếp diễn giữa đại dịch Covid 19

2020-04-06 11:02:40 0 Bình luận
AP đăng tải, hai nhân vật quyền lực nhất tại Washington chưa cất lời với nhau trong 5 tháng bất chấp nước Mỹ đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong lịch sử khiến hơn 5.000 người dân thiệt mạng và hơn 10 triệu người mất việc làm.

Giữa lúc nước Mỹ cần sự đoàn kết chống dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19), mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn tiếp diễn.

Lần cuối cùng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng nói chuyện là vào ngày 16/10 khi bà Pelosi được chụp ảnh đang chỉ thẳng vào mặt ông Trump trong một buổi thảo luận căng thẳng tại Nhà Trắng. Bà Pelosi rời phòng họp trong sự tức giận và không lâu sau đó, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khó cứu vãn vì cuộc điều tra luận tội tổng thống do Hạ viện khởi xướng.

 

Mâu thuẫn giữa ông Trump và bà Pelosi cũng đại diện cho sự chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc ở nước Mỹ - Ảnh: THE HILL

Giờ đây đang xuất hiện ngày càng nhiều quan ngại rằng, những bất đồng giữa ông Trump và bà Pelosi sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới năng lực của chính quyền liên bang trong những nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19.

"Mối quan hệ là bắt đầu của mọi thứ. Niềm tin lẫn nhau là chìa khóa để hợp tác", cựu quan chức dưới thời hai tổng thống George W.Bush và Barack Obama, ông John M. Bridgeland cho hay.

Theo đồng minh của hai nhà lãnh đạo, quan hệ Trump-Pelosi chưa bao giờ nồng ấm và tỏ ra khó có thể hàn gắn sau cuộc luận tội tổng thống. Và ngay cả cuộc khủng hoảng COVID-19 dường như cũng không thay đổi được điều này.

"Mất niềm tin"

Trong lá thư gửi Quốc hội thông báo về quyết định trên, ông Trump cho biết ông Atkinson có 30 ngày trước lúc rời nhiệm sở, viết rằng "điều quan trọng" là ông phải có niềm tin tuyệt đối vào những người được bổ nhiệm làm tổng thanh tra sắp tới.

Ông Atkinson được biết là quan chức đầu tiên cảnh báo Quốc hội Mỹ về cáo buộc nặc danh liên quan tới nghi án ông Trump lạm dụng quyền lực "đi đêm" với Chính phủ Ukraine. 

Trong lá thư gửi Quốc hội Mỹ vào tháng 8 và 9-2019, ông Atkinson nói ông tin rằng lời tố cáo trên là đáng tin và khẩn cấp, nhưng lúc đó quyền giám đốc tình báo quốc gia Joseph Maguire gạt đi và cố gắng rút lời tố cáo ra khỏi Quốc hội.

Thực tế ông Trump đã chọn ông Atkinson, người từng phục vụ trong Bộ Tư pháp Mỹ 15 năm, làm tổng thanh tra cuối năm 2017. 

Tháng 11-2019, New York Times đưa tin ông Trump đã thảo luận với cấp dưới về khả năng sa thải ông Atkinson vì "ông không hiểu nổi tại sao tổng thanh tra lại không thể bác bỏ lời tố cáo".

Atkinson là trường hợp mới nhất dính líu tới vụ luận tội bị chính quyền ông Trump cho thôi việc. Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã sa thải ông Alexander Vindman, quan chức Hội đồng An ninh quốc gia và là người đã cho lời khai tại Hạ viện. Cựu đại sứ Mỹ phụ trách Liên minh châu Âu, Gordon Sondland, cũng chịu chung số phận.

Những người khác có tên trong diễn biến cáo buộc mối quan hệ Trump - Ukraine cũng rời chính quyền như cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanivitch và người kế nhiệm Bill Taylor. Vào năm 2017, ông Trump cũng ra quyết định thôi chức đối với cựu giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey.

Rối ren

Ông Trump và Đảng Cộng hòa đã cáo buộc phe Dân chủ, dẫn đầu là Chủ tịch Hạ viện Pelosi, cố ý tìm cách phế truất tổng thống vì động cơ chính trị. Và việc ông Trump sa thải ông Atkinson với lý do "niềm tin" cũng nhanh chóng nhận sự chỉ trích từ thành viên Đảng Dân chủ ở Ủy ban tình báo lưỡng viện.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, người dẫn đầu cuộc điều tra luận tội ông Trump, khẳng định vụ sa thải Atkinson "là một nỗ lực trắng trợn khác của tổng thống nhằm rút ruột tính độc lập của Cộng đồng tình báo và trả thù những người dám phô bày việc làm sai trái của tổng thống".

Thực tế câu chuyện chính trường Mỹ chia rẽ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 cũng đã là chủ đề bàn cãi từ khi dịch bùng phát tới nay, và tiếp tục là điểm nóng tranh cãi trong bối cảnh Mỹ trở thành tâm dịch mới của thế giới với hơn 7.400 người chết vì virus (tính đến chiều 4-4, giờ Việt Nam), chưa kể hàng triệu người mất việc.

Trong khi phe Dân chủ chỉ trích sự phản ứng yếu kém của Nhà Trắng trước đại dịch, Tổng thống Trump và lãnh đạo đa số ở Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát Mitch McConnell tuần trước đổ lỗi cho cuộc luận tội. 

Ông McConnell nói: "Tôi nghĩ rằng cuộc luận tội đã làm xao nhãng chính quyền, vì mọi thứ, mỗi ngày đều là về luận tội cả". Đáp lại, bà Pelosi ngày 1-4 khẳng định ông Trump và ông McConnell "không nên cố gắng núp bóng" lý do cuộc luận tội để che đậy yếu kém trong xử lý đại dịch.

Hãng tin AP ngày 3-4 lưu ý ông Trump và bà Pelosi đã 5 tháng không nói chuyện với nhau, giữa lúc nước Mỹ gồng mình chống dịch. Bất đồng giữa hai đảng ở Mỹ cũng dẫn tới các cuộc họp "marathon" xung quanh gói cứu trợ 2.000 tỉ USD của Mỹ vấp phải khó khăn trước khi được thống nhất.

Khi Mỹ còn ít nhất gần một tháng nữa cho các biện pháp thực hành giữ cự ly tiếp xúc xã hội, nền kinh tế nước này hứa hẹn chứng kiến nhiều vấn đề cần giải quyết. Mà dù là ông Trump hay bà Pelosi, Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, đấu đá chính trị cũng không bao giờ là giải pháp cho người dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...