Máy bay Nga rơi tại Ai Cập: 224 người tử vong

2015-11-01 13:36:10 0 Bình luận
Máy bay Airbus A-321 mang số hiệu 7K9268 của hãng hàng không giá rẻ Nga gặp nạn khi vừa cất cánh từ khu nghỉ mát ở Biển Đỏ Sharm el-Sheikh, trên đường đến thành phố St Petersburg của Nga.

Đại sứ quán Nga tại Ai Cập xác nhận toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng trong vụ máy bay Airbus-321 mang số hiệu KGL-9268 của hãng hàng không Nga, Kogalymavia rơi trưa cùng ngày tại Bán đảo Sinai của Ai Cập.

 




Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail bên cạnh xác máy bay Nga sau khi nó rơi xuống Sina, gần thành phố El Arish miền bắc Ai Cập. Ảnh: Reuters

Ngày 31/10, giới chức thành phố St Petersburg của Nga cho biết toàn bộ thi thể 224 nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ chiếc máy bay của Nga rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập sẽ được đưa về thành phố này để nhận dạng. Cũng theo giới chức thành phố này, thi thể của các nạn nhân đã được chuyển khỏi hiện trường và được chở tới các bệnh viện gần khu vực xảy ra thảm họa. Sau khi được tập hợp đẩy đủ, các thi thể này sẽ được chuyển về thành phố St Petersburg trên một chuyến bay đặc biết của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga.

 

Về phần mình, chính quyền Cairo đã cam kết sẽ cùng với Moskva điều tra theo mọi hướng để tìm ra nguyên nhân chính xác vụ rơi máy bay Nga.

Mohamed Hossam Kemal, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập, cho biết cả hai hộp đen đã được tìm thấy. Ông Kemal nói liên lạc giữa máy bay và trạm kiểm soát không lưu vẫn bình thường, không có gì bất thường xảy ra trước khi nó rơi. Máy bay cũng không xin đổi lộ trình.

 

 



Thân nhân đau đớn chờ tin tại sân bay Pulkovo, St.Petersburg, Nga. Ảnh: AP

Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Ai Cập tuyên bố bắn hạ máy bay Nga. Trong khi đó, quan chức an ninh Ai Cập khẳng định các dấu vết trên xác chiếc máy bay gặp nạn không có dấu vết của một cuộc tấn công khủng bố. Liên quan tới nguyên nhân vụ rơi máy bay, một số nguồn tin cho rằng máy bay gặp nạn nhiều khả năng là do sự cố kỹ thuật, song giới chức hàng không Nga đã nhấn mạnh rằng giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc thảm khốc trên. 



Người thân của các nạn nhân đau khổ tại sân bay Pulkovo sau khi nghe hung tin. Ảnh: AFP

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua ký sắc lệnh tuyên bố 1/11 là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay rơi. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn đến tổng thống Nga, sau khi biết tin máy bay nước này rơi ở Ai Cập làm toàn bộ hành khách thiệt mạng. "Được tin máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn sáng ngày 31/10 trên đường từ Sharm el-Sheikh, Ai Cập đi Saint Petersburg, Liên bang Nga khiến 217 hành khách, trong đó có 17 trẻ em, và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, ngày 31/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin", Bộ Ngoại giao hôm qua phát thông cáo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...