Mẹ đơn thân nhiều bệnh tật cầu xin có bình oxy duy trì sự sống cho cha già

2022-01-26 11:10:50 0 Bình luận
Chị Thường ly hôn chồng, về ở với bố mẹ ruột nhưng hoàn cảnh hết sức thương tâm. Giờ đây, chị đau bệnh, cha già nguy kịch còn đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Đó là gia cảnh đáng thương của chị Lê Thị Thường (SN 1984, trú thôn Đông, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Chị Thường đang  là mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, một mình nuôi con nhỏ. Về sống với bố mẹ đẻ một thời gian thì mẹ qua đời do bệnh ung thư mật. Ông Lê Phương Nam (SN 1934, cha chị Thường) bị suy phổi, do nhà quá nghèo, ông Nam không có điều kiện đến bệnh viện chữa trị.

Đáng thương, con trai chị năm nay 11 tuổi vốn bị bệnh tim bẩm sinh, đến nay vẫn chưa có điều kiện đi chữa. Gia đình chị thậm chí phải vay mượn để lo cái ăn hàng ngày, vì vậy không dám nghĩ đến những việc khác. Cái nghèo góp phần bào mòn sức khoẻ của họ, đẩy tương lai vào cảnh mù mịt.

Bản thân chị Thường  mắc một loạt các bệnh nan y như: u buồng trứng, phình động mạch não, viêm phổi. Do sức khoẻ yếu, chị Thường không thể đi làm để kiếm tiền được nữa.
Đỉnh điểm của những bất hạnh xảy đến vào ngày 28/12/2021, chị Thường lên cơn đau đầu, chóng mặt không thể chịu nổi, cứ thế ngất lịm rồi được người thân phát hiện đưa đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Gia đình chị thường rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Vietnamnet)

Nguyên nhân được xác định do chị bị phình mạch máu não, các bác sĩ đã chỉ định nút động mạch từ vài tháng trước, nhưng bởi chưa có tiền, chị không dám đi bệnh viện dẫn tới tình trạng trở nặng. Không những vậy, chị bị mất máu quả nhiều do bệnh dày tử cung, buộc phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng.

Chị Thường đi cấp cứu được 3 ngày thì ông Phương Nam cũng lên cơn nguy kịch không thở được, toàn thân tím tái, phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai suốt 2 tuần. Bác sĩ phát hiện tim, phổi của ông đã hỏng hết do không có tiền mua thuốc uống theo chỉ định. Ngày 15/1, ông Nam được cho về nhà thở oxy. Chị Thường phải nhờ khắp nơi mới xin được một bình oxy mini cho cha. Nếu không có máy trợ thở, nguy cơ ông Nam tử vong là rất cao.

Ông Nam sức khoẻ ngày càng yếu dần (Ảnh: Vietnamnet)

“Bố em cả một đời vất vả. Em chỉ mong bố có thể sống thêm được phút nào hay phút đấy. Thế nhưng giá một chiếc máy trợ thở lên đến hàng chục triệu đồng, mà em 1 đồng cũng không có. Em thế nào cũng được, chỉ xin các nhà hảo tâm giúp đỡ bố em thôi", người phụ nữ bất hạnh khóc nức nở.

Tương tự, gia cảnh anh Nguyễn Cư (SN 1977), chị Mai Thị Lim (SN 1984), trú tại  Tổ dân phố Viễn Trình (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng thật đáng thương. Chị Mai Thị Lim là công nhân, lao động chính trong gia đình, nuôi chồng, 3 đứa con và bố chồng năm nay đã trên 80 tuổi. Thu nhập bình quân hàng tháng của chị khoảng 4 triệu đồng. Gia đình chị đã vất vả lại càng thêm khó khăn hơn khi đứa con thứ hai của chị (SN 2014) bị dị tật bẩm sinh không có hậu môn và mắc hội chứng đao. Trong quá trình thăm khám, cháu còn được phát hiện mắc thêm một số bệnh lý khác. Việc mổ tạo hậu môn đã thực hiện nhiều lần nhưng vẫn chưa thể hoàn chỉnh.

Theo chia sẻ của chị Lim, các khoản tiền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là tiền viện phí mỗi lần phẫu thuật cấp cứu cho cháu và tiền thuốc uống hàng tháng là gánh nặng đè lên vai chị. Có tháng con chị phải đi viện cấp cứu đến 3-4 lần, khi ấy anh chị lại phải xoay xở, vay mượn khắp nơi để có tiền cho con đi bệnh viện. Hiện chị đang nợ người thân số tiền 20 triệu đồng chưa có khả năng trả nợ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...