Mẹ già nghèo khổ chăm con bại liệt 

2021-12-31 13:49:52 0 Bình luận
Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, cần có con cháu chăm sóc song bà Sửu vẫn canh cánh nỗi lo một mai mình già yếu, ai sẽ thay mình chăm sóc đứa con bệnh tật.

Đó là gia cảnh éo le của bà Phạm Thị Sửu (74 tuổi, ngụ tại phường Dân Chủ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Chồng không may mất sớm, bà một mình nuôi nấng con trai là anh Nguyễn Đức Hùng nên người. Đến tuổi trưởng thành, anh Hùng lấy vợ sinh con như bao người khác.

Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh đột quỵ dẫn đến liệt nửa người, chân tay co quắp, chỉ nằm một chỗ. Sau một thời gian, vợ anh Hùng đã mang theo con và bỏ đi, không còn liên lạc với gia đình.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hùng không được điều trị chu đáo khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng. Hiện chi phí sinh hoạt của gia đình bà Sửu chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp người tàn tật (hơn 700.000 đồng/tháng). Số tiền đó chỉ tạm đủ mua thuốc cho anh Hùng và duy trì cuộc sống qua ngày. Để có thêm tiền sinh hoạt, bà Sửu phải đi rửa bát thuê.

Anh Hùng nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ một tay mẹ già (Ảnh:Báo Quân đội nhân dân)

Thế nhưng 2 năm gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều quán ăn, nhà hàng phải đóng cửa nên công việc của bà Sửu cũng bấp bênh, hai mẹ con rau cháo qua ngày, hoặc hàng xóm ai cho gì ăn nấy... 

"Tôi già rồi, sức khỏe lại yếu, chẳng biết sẽ sống được bao lâu nữa. Chỉ thương cho thằng Hùng bị tàn tật, ai sẽ là người thay tôi chăm sóc cho nó...", mẹ già lo lắng. 

Tương tự hoàn cảnh của bà Sửu là bà Lê Thị Hển ở thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa). Theo lời bà kể, cách đây hơn 20 năm, con gái thứ hai của bà là Lê Thị Huyên (sinh năm 1974) học xong trung cấp sư phạm ra làm cô giáo cắm bản ở xã vùng cao Lâm Phú (huyện Lang Chánh).

Sau đó, chị Huyên lấy chồng và sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, gia đình nghi chị bị trầm cảm sau sinh, khi đó mọi người không để ý chạy chữa nên bệnh nặng thêm. Tâm trí chị càng ngày càng không ổn định, chồng chị mang con đi và lập gia đình mới.

Do bệnh tình của chị Huyên ngày càng nặng hơn, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người thân và xã hội nên mấy năm nay, gia đình đành phải làm một chiếc lều tạm bằng tranh tre, nứa lá sau nhà để nhốt chị Huyên và xích chân chị lại. Không chỉ chăm sóc con gái thần trí không minh mẫn, bà còn phải chăm chồng là ông Lê Phi Nữ (68 tuổi) bị bệnh tai biến mạch máu não, mất sức lao động.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...