Mẹ mất sớm, bố lập gia đình, chị gái nghỉ học chăm em gái ung thư

2022-03-30 18:14:16 0 Bình luận
Nhiều năm qua, Minh Thư vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi bản thân và em gái. Tuy nhiên, số phận lại tiếp tục thử thách với hai chị em, bé Thuỳ mắc ung thư máu.

Pháp luật & bạn đọc đưa tin theo Guufood, đó là hoàn cảnh của chị em Minh Thư (27 tuổi) và Minh Thuỳ (14 tuổi), hiện đang tá túc trong Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.  Mẹ mất từ khi Thuỳ mới lên 3, sống với bố được vài năm thì bố lập gia đình mới và chuyển sang một căn nhà khác. Từ đó, Thư trở thành điểm tựa cho em, vừa làm mẹ vừa làm bố.

Học hết lớp 12, Thư thi đỗ trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TP.HCM. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, mỗi tháng kiếm được hơn 1,7 triệu đồng. Số tiền ít ỏi không đủ để Thư lo cho hai chị em ăn uống, học hành. Ở độ tuổi đó, Thư bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên nên cũng ham. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định nghỉ học để đi làm. Công việc đóng hàng ở cửa hàng quần áo mỗi tháng cho Thư thu nhập là 6 triệu đồng, bao ăn. Khoản thu nhập này giúp hai chị em Thư - Thùy có cuộc sống đỡ chật vật hơn. 

Cuộc sống phía trước của chị em Thư- Thuỳ sẽ còn nhiều vất vả (Ảnh Guufood)

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục thử thách hai chị em. Năm ngoái, thấy em gái đã 13 tuổi mà cơ thể kém phát triển, thể trạng yếu ớt, xanh xao, biếng ăn, gầy và nhỏ nhất lớp, Thư sốt ruột nên đưa em đi khám bệnh. Thư chỉ nghĩ đơn giản là em bị thiếu chất hay bệnh gì đơn thuần, mà không ngờ bác sĩ chẩn đoán Thùy bị ung thư máu Lympho B, dòng nguy cơ cao. Thùy lập tức được nhập viện để điều trị bệnh bằng phương pháp hóa trị. 

Từ ngày em bị bệnh, Thư phải điều chỉnh lại thời gian làm việc, giảm giờ làm so với trước khoảng 2 tiếng, kéo theo thu nhập cũng giảm. Nhưng may mắn là anh chị chủ quán tốt bụng, thông cảm cho hoàn cảnh của Thư nên tạo điều kiện để cô được làm việc. 

Bố của hai em cũng chuyển về nhà ở để giúp đỡ hai con. Những lúc Thư đi làm thì ông lại vào viện chăm Thùy, thỉnh thoảng con gái thèm món gì mà bệnh viện không bán thì ông lại nấu đem vào. Tuy nhiên, vì không rành về thuốc men, giấy tờ, và từ đầu đến giờ việc thăm khám, chữa trị cho Thùy cũng một tay Thư lo nên bố cũng nắm được, không thể ở trong viện liên tục với con. 

Hàng ngày, Thư đi làm từ 11h, đến 16h chiều lại lật đật chạy về chăm em. Kinh phí điều trị cho Thùy dự tính hết khoảng 150 triệu đồng (đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ), chi phí này chưa bao gồm các khoản xét nghiệm nằm ngoài danh mục chi trả của bảo hiểm y tế. Ngoài ra, mỗi tháng tiền ăn ở, đi lại, mua bán của hai chị em ở việc cũng hết khoảng 6 triệu đồng. 

Toàn bộ số tiền này đều do Thư chi trả. Đó là khoản tiền mà Thư đã tích góp suốt gần chục năm đi làm thuê của mình. Vẫn còn thiếu trước hụt sau, nhưng Thư bảo chẳng biết làm thế nào, cứ tới đâu hay tới đó. Bố của Thư, Thùy làm nghề lái xe thuê, có một thời gian ông bị thất nghiệp, không có thu nhập nên chỉ có thể góp công chứ không thể góp của. 

Dù vất vả nhưng chị em Thư, Thuỳ đã có niềm hi vọng khi các bác sĩ cho biết, Thùy đã có những đáp ứng tốt khi vào thuốc. 

Thư phải ra đời từ sớm, bươn trải kiếm tiền nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Còn Thùy được chị yêu thương, bao bọc, cũng còn nhỏ tuổi nên nhát và khép kín hơn. Trước khi Thùy bị bệnh, Thư cũng đã xác định sẽ ở vậy, không lấy chồng để có thể lo cho em gái chu toàn nhất. Đến giờ không may Thùy bị bệnh, ý định đó lại càng trở nên chắc chắn hơn trong Thư. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...