Mẹ ung thư bán hàng rong, bòn tiền lẻ khao khát được hiến thận cứu con trai

2022-03-28 15:44:17 0 Bình luận
Bán nhà, rời quê để lên thành phố hiến thận cho con trai, ai ngờ người phụ nữ này lại mắc ung thư ác tính. Tài chính gần cạn kiệt, khao khát cho con trai cuộc sống khoẻ mạnh chưa biết khi nào thực hiện được.

Người mẹ tội nghiệp ấy là Trần Thị Kim Lợi (62 tuổi, quê Tây Ninh). Con trai- niềm hi vọng của chị tên Phạm Hoàng Vũ (SN 1988), là kỹ sư IT, từng có tương lai sáng lạn. Thế nhưng, chàng trai trẻ không may bị suy thận giai đoạn 4. Khi đó, bố mới mất vì ung thư, chị Lợi vừa mới vừa ra viện sau thời gian chăm chồng.

Bệnh tình khiến Vũ phải từ bỏ công việc để chữa bệnh, duy trì sự sống bằng uống thuốc cầm chừng. Giữa năm 2016, Vũ liên tục diễn tiến nặng, phù nề do cơ thể trữ nước khiến cậu gắn chặt phần đời còn lại với máy chạy thận.

Người mẹ ung thư dũng cảm đối mặt với khó khăn, mong giữ mạng sống cho con (Ảnh: Dân trí)

Để có tiền chữa trị cho con, chị Lợi bán căn nhà hơn 400 triệu đồng. Chẳng ai ngờ chuyến rời quê 5 năm về trước ấy cũng là ngần ấy thời gian mẹ con chị nương tựa nhau trong những dãy nhà trọ và giường bệnh.

Tháng 7/2017, chị Lợi quyết định đăng kí hiến thận cứu con. Tuy nhiên éo le thay, bác sĩ kết luận chị mắc ung thư ác tính. Từ đó, mỗi sớm 2 mẹ con chị Lợi lại chia thành 2 ngả. Chị phải tiếp tục vào Bệnh viện Ung Bướu để hóa trị, còn Vũ một mình chạy thận ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Có hôm sức khỏe giảm sút, không thể di chuyển, ăn uống,… mẹ con nằm trên giường tự động viên nhau tiếp tục sống.

Chứng kiến mẹ bệnh vẫn cố gắng chăm sóc mình, nhiều lần đối diện cái chết, Vũ đành giấu nhẹm. Tháng 10/20021, giữa lúc chạy thận cậu không may mắc Covid-19. Cơ thể trữ nước do thận cùng với virus khiến cậu bị viêm phổi nặng, Sp02 rơi vào tình trạng nguy hiểm. Ấy vậy, Vũ chưa bao giờ thông báo với gia đình một lời.  

Dù vât vả, sức khoẻ yếu nhưng chị Lợi vẫn nuôi niềm hi vọng hiến thận cứu con (Ảnh: Dân trí)

"Chị cạo đầu chỉ mong con sống. Đến tháng 11, nhìn thấy Vũ trở về, chị mới dám thở phào. Lúc thì chân tay nó phù, lúc huyết áp tăng đột ngột, hỏi ra nó cứ bảo ổn. Vũ con trai, thương chị, trước gì chuyện gì cũng chịu đựng một mình…"  - chị Lợi nói.

Sau 5 năm ròng rã, số tiền bán nhà 400 triệu đồng đã cạn kiệt. . Đầu năm 2021, chị Lợi quyết định lập sổ tiết kiệm để lại toàn tài sản cho con trai. Riêng chị xin phụ bán mũ nón, áo lót, tóc giả…. cho bệnh nhân ung thư nhằm kiếm thêm thu nhập chăm lo bữa ăn.

May mắn, năm 2018, Vũ được một công ty IT nhận với mức lương 9 triệu đồng cho 3 ngày làm việc/tuần. Số tiền ấy, Vũ đang ngày ngày tích góp cùng mẹ để thực hiện ước mơ: "Một ngày nào đó được cấy thận, quay lại cuộc sống bình thường" - Vũ nói.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Lợi nổi tiếng cả bệnh viện, đội ngũ y tế cảm động và khâm phục nghị lực của người phụ nữ khốn khổ này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...