Covid-19 cướp mất mẹ, chị gái định nghỉ học đi làm để nuôi em

2021-11-22 07:43:40 0 Bình luận
Mẹ mất vì Covid-19, cháu Tuyết Như (16 tuổi) có ý định nghỉ học để đi học nghề, có điều kiện tìm việc làm phụ giúp lo cho em gái còn nhỏ tuổi được ăn học đến nơi đến chốn.

Hai vợ chồng chị Lê Thị Thu Phương (42 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) lên TPHCM sinh sống từ nhiều năm trước. Vợ chồng chị Phương làm công nhân mưu sinh, nuôi 2 con là Nguyễn Lê Tuyết Nhi (16 tuổi) và Nguyễn Lê Tuyết Như (7 tuổi).

Mấy tháng trước, dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM, chị Phương không may mắc bệnh. Ngày 27/9, chị Phương mất, để lại 2 con gái sống với bố trong cảnh khó khăn.

Không còn người chăm lo cho các con ở TPHCM, mới đây, chồng chị Phương đã đưa tro cốt vợ và 2 con về quê ngoại ở Bạc Liêu.

Hai chị em Tuyết Nhi và Tuyết Như về sống với ngoại ở Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Sau khi đưa tro cốt của chị và 2 con về, chồng chị Phương đã phải quay lại TPHCM đi làm, kiếm tiền gửi về nuôi con", em gái chị Phương cho biết.

Hai cháu Tuyết Nhi và Tuyết Như mồ côi mẹ, đang sống với bà ngoại gần 70 tuổi bị tai biến, trong căn nhà cấp 4 ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Trước khi về Bạc Liêu, Tuyết Nhi đang học lớp 11, còn Tuyết Như học lớp 2. Mẹ mất, thêm cuộc sống khó khăn nên Tuyết Nhi đang có ý định nghỉ học để đi học nghề rồi kiếm tiền phụ cha lo cho em gái ăn học đến nơi đến chốn.

"Cháu sẽ không đi học tiếp nữa mà tính đi học nghề, dự định là học nghề nail ở đây để sớm tìm được việc làm, cùng bà ngoại nuôi em gái của cháu", Tuyết Như bày tỏ ý định.

Khi đến thăm gia đình, nghe ý định nghỉ học của Tuyết Nhi, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bạc Liêu Trần Nguyễn Trường Giang đã động viên em cố gắng học tiếp. Nếu gia đình Nhi quyết định cho em nghỉ học, tỉnh Đoàn đề nghị xã hỗ trợ cô gái nhỏ học nghề theo ý muốn, để sau này em có một công việc ổn định, vừa nuôi bản thân vừa có thể lo cho em gái tốt hơn.

Còn với Tuyết Như, hiện bé đang học lớp 2, gia đình đã làm hồ sơ để cháu vào học tại một trường tiểu học ở địa phương. Lãnh đạo tỉnh Đoàn Bạc Liêu cũng đề nghị tổ chức đoàn tại xã phối hợp cùng gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để bé đến trường, hòa nhập với môi trường mới khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...