Trước đó, nhiều điểm di tích trong khu phố cổ, Khu di tích và danh thắng Hương Sơn đã mở cửa miễn phí từ những ngày cuối năm cũ đến mùng 2 Tết, riêng Bảo tàng Hà Nội tiếp tục miễn phí đến hết tháng 3.
Tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Đền Ngọc Sơn, làng cổ Đường Lâm hay các ngôi chùa cổ, hình ảnh gia đình nhiều thế hệ, bạn trẻ và du khách quốc tế cùng tham quan cho thấy khi rào cản chi phí được gỡ bỏ, di tích trở thành không gian văn hóa thân thuộc. Điều đó khẳng định thụ hưởng văn hóa không chỉ là nhu cầu mà còn là quyền của người dân.
Chính sách miễn phí tham quan vì thế không đơn thuần là giải pháp ngắn hạn, mà thể hiện tư duy phát triển mới: từ bảo tồn tĩnh sang phát huy động, từ quản lý sang phục vụ cộng đồng. Khi người dân thường xuyên đến với di tích, lịch sử không chỉ nằm trên bảng thuyết minh mà trở thành ký ức sống, đặc biệt có ý nghĩa với thế hệ trẻ trong việc gắn kết với cội nguồn.
Mở cửa di sản cũng chính là mở rộng quyền thụ hưởng văn hóa. Một bước đi nhỏ trong vài ngày đầu năm, nhưng gửi đi thông điệp lớn: coi di sản là không gian sống của hiện tại, nơi nuôi dưỡng bản sắc, ký ức và niềm tin cho hành trình phát triển phía trước.
Bình luận bài viết