Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

2024-05-02 15:30:00 0 Bình luận
Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, những năm qua, Đảng bộ chính quyền xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn đã khuyến khích, hướng dẫn người dân tham gia xây dựng các vườn mẫu nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Mô hình vườn mẫu tiêu biểu của địa phương

Kinh tế, môi trường được cải thiện

Từ đó, nhiều mô hình vườn mẫu được cải tạo khuôn viên với những cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Giữa cái nắng khắc nghiệt, oi ả của mùa hè chúng tôi về thăm khu vườn mẫu của ông Hoàng Văn Thuận ở thôn Tiên Sơn. Cuối năm 2023, vườn của gia đình ông được công nhận là vườn mẫu tiêu biểu của địa phương. Tại vườn của ông phủ màu xanh mướt, tươi tốt. Các vườn cây ăn quả được quy hoạch, bài trí đẹp mắt và quy củ.

Vườn mẫu của gia đình ông Hoàng Văn Thuận, thôn Tiên Sơn, xã Quảng Tiên

Cách đây 3 năm, thực hiện chủ trương xây dựng vườn mẫu, gia đình ông Thuận đã cải tạo lại vườn nhà, lắp đặt hệ thống tưới nước, bố trí lối đi quanh vườn và trồng các loại hoa. Hiện nay, khu vườn hơn 2ha có đủ các loại cây ăn quả như bưởi, mít, ổi, na, cam, chanh, chuối, tiêu...Mô hình vườn mẫu không chỉ  phần tạo cảnh quan, diện mạo nông thôn mới cho khu dân cư mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho cả gia đình. Mỗi năm, thu lợi nhuận 80 triệu đồng từ vườn mẫu này.

Vườn mẫu của gia đình ông Đoàn Ngọc Cường, thôn Tiên Sơn, xã Quảng Tiên

Gia đình ông Đoàn Ngọc Cường ở thôn Tiên Sơn là một trong những nhân vật điển hình trong phong trào xây dựng vườn mẫu tiêu biểu của địa phương. Khu vườn nhà ông Cường rộng trên 3.000. Sau khi đăng ký xây dựng vườn mẫu, ông Cường chia mãnh vườn thành từng khoảnh để trồng các loại cây ăn qủa giống tốt, phù hợp thỗ nhưỡng đất đồi như bưởi, cam, chanh, mít, ổi. Trên vườn cũng có khoảnh trồng các loại cây ngắn ngày, như ngô, lạc, đậu. Toàn bộ khu vườn mẫu được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt, dẫn nước đến tận từng gốc cây. Nhờ vậy mà việc chăm sóc cây thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn. Đến nay khu vườn của ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi trên 300 triệu đồng.

Để không dừng lại ở mô hình

Về Quảng Tiên hôm nay, sắc diện nông thôn tươi mới, ấm no, hạnh phúc hiện hữu trong mỗi ngôi nhà, mỗi gương mặt người dân. Ở các thôn, nhà được ngói hóa, kiên cố hóa; đường giao thông nông thôn được bê tông, nhựa hóa đồng bộ; hệ thống hạ tầng điện - đường - trường - trạm - thủy lợi - nhà văn hóa thôn khang trang, hiện đại; vườn không chỉ đẹp mà còn cho hiệu quả kinh tế.

Hiện tại, xã Quảng Tiên có 3 vườn cơ bản đáp ứng các tiêu chí vườn mẫu. Không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, môi trường, các vườn này còn là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh.

Trao đổi thêm với phóng viên về phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở thị xã Ba Đồn, đồng chí Nguyễn An Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã cho biết thêm: “Việc xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu dân cư đô thị văn minh trên địa bàn thị xã đã nhân rộng trên 16/16 xã, phường; trong quá trình triển khai đã làm cho bộ mặt các khu dân cư ngày càng đổi mới, vệ sinh môi trường sạch sẽ, ý thức người dân được nâng lên rõ rệt và khẳng định được vai trò chủ thể của người dân trong tham gia thực hiện các nội dung của cuộc vận động. Trên cơ sở kết quả đó, Mặt trận thị xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa và hoàn thiện các tiêu chí trong nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu và khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu gắn kết với công tác giảm nghèo bền vững vì mục tiêu cuối cùng của cuộc vận động là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, sáng - xanh - sạch – đẹp”.

Bà Lê Thị Thanh Hương – Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, trong đó có nhiệm vụ xây dựng vườn mẫu, UBND xã Quảng Tiên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, góp phần thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, phát động phong trào xây dựng vườn mẫu để các thôn triển khai thực hiện. Để khuyến khích, động viên các hộ gia đình cải tạo, xây dựng vườn mẫu, xã Quảng Tiên ngoài cử cán bộ hướng dẫn cho các thôn và các hộ, còn có chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình cải tạo, xây dựng  vườn mẫu. Năm 2021 đến nay xã nhà đã chọn, thực hiện 2 vườn để xây dựng vườn mẫu, đến nay toàn xã đã cơ bản xây dựng được 2 vườn mẫu đảm bảo các tiêu chí của vườn mẫu, đã được UBND thị xã công nhận 2 vườn mẫu tiêu biểu của địa phương. Năm 2024 xã nhà đang triển khai thêm 1 vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu ở thôn Tiền Phong dự kiến cuối năm nay vườn mẫu này được đề nghị UBND thị xã công nhận là vườn mẫu tiêu biểu của địa phương”.

Vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu, thôn Tiền Phong, Quảng Tiên

Phong trào cải tạo vườn tạp xây dựng vườn mẫu không chỉ tạo cảnh quan mà đó còn là một mô hình kinh tế cho thu nhập cao của hộ gia đình. Ông  Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết: “Hiện thị xã Ba Đồn có 20 hộ đăng ký tham gia xây dựng vườn mẫu, mỗi vườn có diện tích từ 500 - 3.000m². Việc xây dựng vườn mẫu không chỉ giúp các địa phương trên địa bàn hoàn thành tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, mà còn góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xây dựng môi trường”.

Có thể khẳng định vườn mẫu là mô hình kinh tế hiệu quả, cần nhân rộng. Bởi, những mô hình này không những góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân mà còn từng bước tạo diện mạo mới cho những vùng quê, đem lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đóng góp quan trọng trong xây dựng NTM, nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ công nghệ số

Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác dân vận của Đảng cần được đổi mới toàn diện, ứng dụng công nghệ, tăng cường tương tác, lắng nghe, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.
2025-10-27 16:01:21

CHÍNH THỨC: Timor Leste (Đông Timo) gia nhập ASEAN

Sau 14 năm nỗ lực, Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mở ra chương mới cho tiến trình hội nhập khu vực, khẳng định sức sống, bản lĩnh và khát vọng phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của Đông Nam Á.
2025-10-27 15:54:44

Hải Phòng thông qua 21 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 30 HĐND thành phố

TP.Hải Phòng vừa hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 30 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 2026, thông qua 21 Nghị quyết; nhiều nội dung quan trọng đã được kịp thời cụ thể hoá; quyết định một số cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
2025-10-27 06:56:59

Giải “bóng đá làng xã” và câu chuyện về tình yêu thể thao của người dân Tân Đồng

Giải “bóng đá làng” của người dân xã Hậu Lộc là một sự kiện văn hóa không thể thiếu trong đời sống cộng đồng tại địa phương. Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỉ niệm ngày truyền thống LHTN Hậu Lộc nói chung và đoàn thanh niên thôn Tân Đồng nói riêng.
2025-10-26 19:00:00

Người cựu chiến binh biến rơm, cói thành nguồn sống cho người yếu thế

Trở về từ chiến trường, cựu chiến binh Vũ Xuân Túy chọn nghề cói ở quê nhà xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, lập Công ty Ánh Túy, biến rơm, cói thành nguồn sống cho hàng trăm thương binh, người khuyết tật, phụ nữ nghèo.
2025-10-26 16:06:16

Người cựu chiến binh "giữ lửa" với nghề đúc đồng

Cựu chiến binh Phan Trọng Điền trở về quê xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, gắn bó với lửa nghề đúc đồng. Không giữ nghề cho riêng mình, ông mở lò, dạy nghề miễn phí, đúc tượng tri ân, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.
2025-10-26 15:59:34
Đang tải...