Mong muốn báo chí đồng hành với Chính phủ trong phục vụ người dân, doanh nghiệp

2020-01-06 08:55:00 0 Bình luận
Chiều 3/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có cuộc gặp gỡ các cơ quan truyền thông, báo chí, các nhà báo nhân dịp Năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí chiều 3/1/2020. Ảnh: Diệu Anh

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hỗ Quang Lợi cùng đại diện một số lãnh đạo các Bộ, ngành: Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, NN&PTNT, Ngân hàng Nhà nước...; các Vụ, Cục VPCP cùng đông đảo nhà báo dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến lãnh đạo cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà báo, biên tập viên, phóng viên, những người đã đồng hành với VPCP trong công tác thông tin truyền thông phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua.

Chuyển lời của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết trong những năm qua, các cơ quan báo chí luôn luôn là những kênh chính thống, đồng hành với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều thông tin, bài báo đã giúp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều hành, chỉ đạo những vấn đề dư luận quan tâm, truyền tải chủ trương, chính sách của Chính phủ tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp cũng như giúp cho chỉ đạo của Thủ tướng sát, nhanh và kịp thời.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết năm 2019 là năm thứ 2 chúng ta liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; tăng trưởng GDP tiếp tục ở mức cao hàng đầu thế giới, liên tiếp 2 năm tăng trên 7% (năm 2018 đạt 7,08%, năm 2019 là 7,02%); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 10,7% so với năm 2018...

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; văn hóa, xã hội được chú trọng…; chất lượng đời sống của nhân dân ở khắp mọi miền đất nước tiếp tục được cải thiện rõ rệt; hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu, uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Chúng ta đã khai trương đưa vào vận hành 3 hệ thống quan trọng là Trục liên thông gửi/nhận văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) và Cổng Dịch vụ công quốc gia...

“Để có được kết quả này là nhờ sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương. Trong đó không thể thiếu vai trò của báo chí, truyền thông đã đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nỗ lực thực hiện mục tiêu kiến tạo phát triển liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Diệu Anh

Trên cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Người phát ngôn của Chính phủ, là Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực của báo chí, các nhà báo, phóng viên luôn đồng hành với Tổ công tác của Thủ tướng. Tất cả nội dung, những chuyến đi công tác đến các bộ, ngành, địa phương đều có sự tham gia của báo chí; tất cả nội dung truyền tải lời khen ngợi, đánh giá, truyền đạt những quy định, những nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương đều được báo chí truyền tải đến người dân, doanh nghiệp, thể hiện sự minh bạch, rõ ràng.

Về phía VPCP, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết trong năm 2019, VPCP đã tạo điều kiện cho báo chí tham dự, đưa tin các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cuộc làm việc của Tổ công tác; tổ chức 10 cuộc họp báo thường kỳ và 2 cuộc họp báo chuyên đề; xây dựng phát hành 636 thông cáo báo chí, thông tin báo chí chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,...

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định cho việc hoàn thành thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; là năm diễn ra nhiều sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Như phát biểu giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Năm 2020 phải đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2019. Đó là yêu cầu, mục tiêu, động lực để chúng ta phấn đấu nỗ lực không ngừng.

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 1/1/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Năm 2020, VPCP sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, đồng hành với báo chí; mong báo chí đồng hành với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP để tiếp cận kịp thời thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời mong muốn nhận được sự chia sẻ, phối hợp chặt chẽ của các phóng viên, nhà báo để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, bảo đảm thông tin truyền thông, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Với các nhà báo, tôi mong các bạn sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ, tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển của đất nước như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Báo chí phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo sự đồng thuận và niềm tin của xã hội, đặc biệt tạo nên một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP mong muốn.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết thời gian qua VPCP, các bộ, ngành đã chủ động cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin kịp thời cho báo chí. Ở chiều ngược lại, trong những thành tựu chung của đất nước, báo chí đã đồng thuận cao, góp phần quảng bá các thành tựu, giúp thúc đẩy, duy trì niềm tin vào Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo đánh giá cao tính chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí, ý thức trách nhiệm với xã hội, với Chính phủ của báo chí càng ngày càng cao hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Diệu Anh

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt các nhà báo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi chia sẻ trong năm 2019, báo chí thật sự đã tiếp nhận được tinh thần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phát triển, một Chính phủ hành động mạnh mẽ và kiên quyết, tháo gỡ những cản trở sự phát triển, xây dựng thể chế ngày càng khoa học hơn, điều hành đất nước ngày càng phát triển hơn. Tinh thần đó đã lan tỏa trong đời sống xã hội và báo giới cảm nhận được điều này thể hiện qua các tác phẩm báo chí, lan tỏa ra xã hội.

Theo ông Hồ Quang Lợi, đối với báo chí, quan trọng nhất vẫn là thông tin và cơ chế cung cấp thông tin. "Chúng ta đang xây dựng một Chính phủ theo hướng ngày càng công khai và minh bạch, phù hợp với yêu cầu của báo chí. Xã hội được hưởng lợi khi tiếp nhận thông tin chính xác. Với sự hỗ trợ của VPCP, những thông tin mà báo chí tiếp cận đã lan toả ra xã hội, từ đó, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ đối với mọi mặt”, ông Hồ Quang Lợi nói.

Ông Hồ Quang Lợi bày tỏ mong muốn VPCP tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả hơn để báo chí tiếp cận thông tin chính xác nhất, kịp thời nhất, thực hiện nhiệm vụ của mình, tạo niềm tin của xã hội với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chuyến tàu biển Nhật Bản với 1.700 du khách đầu tiên đến Quảng Ninh

Ngày 30/4/2025, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình đón Đoàn khách du lịch trên tàu biển Pacific World do Công ty Peace Boat (Nhật Bản) quản lý điều hành, đưa khoảng 1.700 du khách (chủ yếu là khách Nhật Bản) đến Quảng Ninh.
2025-04-30 19:45:53

Quảng Ninh: Liên hoan Lân Sư Rồng Hạ Long mở rộng lần thứ 2 năm 2025

Tại Quảng trường 30/10 TP Hạ Long, sáng 30/4 - UBND thành phố Hạ Long đã tổ chức chương trình Liên hoan Lân Sư Rồng Hạ Long mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến dự và cổ vũ.
2025-04-30 19:33:05

Du khách chôn chân tại cửa khẩu Lạng Sơn

Cửa khẩu Lạng Sơn, bao gồm các cửa khẩu quan trọng như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam, và Na Hình, là điểm nối quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, không chỉ cho giao thương hàng hóa mà còn cho du lịch.
2025-04-30 15:10:03

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tạp chí Điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
2025-04-30 08:30:00

Bằng chất lượng ổn định Xi măng Long Sơn vươn tầm quốc tế

Từ nguồn nguyên liệu tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng kết hợp với 4 dây chuyền đồng bộ, hiện đại có tổng công suất hơn 10,5 triệu tấn/năm. Công ty Xi măng Long Sơn luôn cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao và ổn định đáp ứng yêu cầu và làm hài lòng khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
2025-04-30 07:55:00

Bài học về nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ta thấy đây là chiến dịch cuối cùng của Cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta. Đây là một điển hình, là nét đặc sắc nổi bật nhất của nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong chiến dịch tiến công quy mô lớn, với đặc trưng tiến công “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, giành thắng lợi hoàn toàn, triệt để, trong thời gian ngắn.
2025-04-30 07:10:00
Đang tải...