Một nhiệm kỳ Chính phủ nhiều dấu ấn

2016-02-25 10:16:22 0 Bình luận
Chiều 24/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ Quốc hội khóa 13, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày.



Báo cáo này sẽ được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 11, dự kiến khai mạc vào ngày 21/3 tới.

Cơ bản đạt được các mục tiêu tổng quát

Báo cáo nêu rõ, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 xác định việc tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất; kiểm tra việc thi hành và xử lý các văn bản trái Hiến pháp, pháp luật.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ trung tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp.

“Công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện bước tiến mới trong tư duy lập pháp, lập quy, chú trọng tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của các quy định. Khuôn khổ pháp lý quản lý xã hội đã được hoàn thiện hơn, nhất là môi trường đầu tư, kinh doanh”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết.

Về công tác đối ngoại, Chính phủ đã tham mưu, kiến nghị với Đảng, Quốc hội thông qua nhiều quyết sách quan trọng như Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế sang chủ động hội nhập quốc tế toàn diện.

Hoạt động đối ngoại đã phối hợp chặt chẽ với các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, kinh tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ quyền lãnh thổ biển đảo; chủ động và tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tranh thủ cơ hội thuận lợi, nguồn lực cho phát triển kinh tế, nâng cao nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Trong điều hành kinh tế-xã hội, Chính phủ đã tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu,...

Về công tác thông tin, truyền thông, Chính phủ cũng đã tăng cường hoạt động này trong nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách về quản lý thông tin, báo chí. Chủ động, kịp thời, minh bạch thông tin về tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các thành viên Chính phủ đẩy mạnh thông tin, giải đáp những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Coi trọng tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và thông tin phản biện xã hội.

Đồng thời, Chính phủ cũng chủ động đấu tranh với những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc xâm phạm lợi ích quốc gia, gây tâm lý bất ổn trong xã hội, làm phương hại đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Chính phủ cơ bản đạt được các mục tiêu tổng quát về quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.

Thông tin của Chính phủ ngày càng đầy đủ, toàn diện

Đánh giá về báo cáo của Chính phủ, các thành viên của UBTVQH cho rằng, đây là báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Chính phủ đã có sự thay đổi lớn trong điều hành với việc ra đời Nghị quyết 11/2011/NQ-CP. Khi đã chọn đúng hướng đi thì đã nhận được sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân, chuyên gia nhà khoa học thống nhất cao. Tôi coi Nghị quyết 11 rất trí tuệ”, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đánh giá.

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhận định, lĩnh vực quản lý xã hội của Chính phủ có nhiều dấu ấn, để tiến tới các chính sách xã hội tốt hơn.

Cụ thể là: “Định hình một bước trong xây dựng thị trường lao động qua sửa đổi Bộ luật Lao động tạo chuyển biến rõ nét của cung-cầu lao động. Quan hệ lao động tiến bộ hơn. Đi được một bước dài về bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động. Thực hiện xây dựng tiền lương tối thiểu vùng, coi sức lao động là giá cả thị trường”, bà Trương Thị Mai khẳng định.

Vẫn theo bà Trương Thị Mai, một trong những điểm nổi bật là Chính phủ đã luôn theo đuổi và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội. Giảm nghèo trong năm 2015 có bước chuyển hoàn toàn, chuẩn nghèo theo phương pháp đa chiều, chứ không chỉ trên sự đánh giá về thu nhập.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước ghi nhận sự quyết liệt của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính. “Chính phủ gần dân hơn, giải quyết được các yêu cầu đặt ra nhanh nhạy với hiệu quả và hiệu lực rõ ràng. Thông tin của Chính phủ ngày càng đầy đủ, toàn diện đến với công chúng. Người ta tin vào thông tin của Chính phủ”, ông Ksor Phước khẳng định.

Các thành viên UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội. Trong đó, tập trung làm rõ một số vấn đề về thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm môi trường; nhiệm vụ xây dựng và phát triển doanh nghiệp tư nhân; phát triển sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Chiến lược biển Việt Nam; cải cách bộ máy hành chính, tiền lương hay vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong xây dựng chính quyền địa phương,...

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ trân trọng lắng nghe những góp ý của UBTVQH để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

“Trong thực thi nhiệm vụ của Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn nhiều bất cập, có việc để kéo dài như khiếu nại tố cáo; hay những bất cập của nội tại nền kinh tế vừa phải khắc phục nhưng vẫn phải đảm bảo tăng trưởng; nền kinh tế hội nhập sâu, rộng nhưng điều kiện để ta hội nhập còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ...

Những tồn tại này cần phải được xử lý, làm sao bảo đảm tinh thần chúng ta không bị ‘thua trên sân nhà’ khi hội nhập, khi nền dân chủ và yêu cầu của người dân đối với bộ máy Nhà nước ngày càng cao hơn trước”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

PHÚ THỌ GIỚI THIỆU TINH HOA VĂN HÓA ĐẤT TỔ TẠI HỘI CHỢ MÙA THU 2025

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 đang diễn ra sôi động tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC Đông Anh, Hà Nội), khu triển lãm của tỉnh Phú Thọ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo đại biểu, du khách trong và ngoài nước.
2025-10-29 18:31:23

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Hôm nay (29/10), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua. Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung Thư thăm hỏi của Tổng Bí thư.
2025-10-29 17:03:00

Hội chợ Mùa thu 2025: “Siêu sự kiện” của trải nghiệm và kết nối

Vượt xa khuôn khổ của một hội chợ thương mại truyền thống, Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất - 2025 (diễn ra từ 25/10 - 4/11 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia - VEC) là một dấu ấn mới về quy mô và tư duy tổ chức. Với sự phối hợp của Bộ Công Thương và Tập đoàn Vingroup, sự kiện không chỉ là nơi giao thương, mà đã được kiến tạo thành một “hành trình trải nghiệm” văn hóa - giải trí - tiêu dùng bất tận, mang tầm vóc quốc tế.
2025-10-29 14:59:43

Viện Y học cổ truyền Quân đội: Nơi niềm tin yêu và sự lạc quan là điều tất yếu đối với mỗi người bệnh

Viện Y học cổ truyền Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng là đơn vị đầu ngành về y học cổ truyền (YHCT) trong toàn quân. Đây cũng là một trong năm cơ sở YHCT lớn nhất nước ta. Nơi đây có đầy đủ các chuyên khoa khám chữa bệnh, phục vụ các đối tượng là cán bộ Trung ương, cán bộ Quân đội và người dân có nhu cầu.
2025-10-29 14:11:14

NNƯT Trần Thị Huệ giữ chức chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình

NNƯT Trần Thị Huệ - Thủ nhang Phủ Chính Phủ Dầy vừa được Đại hội Hội Bảo vệ và Phát huy Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
2025-10-29 13:34:27

Chung sức kiến tạo diện mạo mới cho TP.Hải Phòng

Chiều 28/10, Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng tổ chức hội nghị hợp tác cùng phát triển, chung sức kiến tạo diện mạo mới cho TP.Hải Phòng. Đại diện các sở, ban, ngành, Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, gần 50 tổng công ty xây dựng lớn trong nước đã tham dự
2025-10-28 16:56:21
Đang tải...