Một số mặt hàng Trung Quốc đã được Mỹ loại bỏ trong danh sách áp thuế

2019-08-14 08:16:36 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mới đây, văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết Mỹ đã loại bỏ một số mặt hàng nhất định của Trung Quốc ra khỏi danh sách hàng hóa có thể bị áp thuế, với lý do “sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác”, đồng thời trì hoãn áp thuế đối với một số mặt hàng khác cho đến ngày 15/12/2019.
Theo đó, các mặt hàng có trong nhóm được trì hoãn áp thuế bao gồm “điện thoại di động, máy tính xách tay, máy chơi game tay cầm, một số đồ chơi, màn hình máy tính và một số mặt hàng giày dép và quần áo”, USTR cho biết.

Ảnh minh họa

Cổ phiếu Apple liền tăng mạnh sau thông tin trên.

Ngoài ra, USTR nói thêm họ sẽ thực hiện quy trình loại bỏ một số sản phẩm ra khỏi danh sách có thể bị áp thuế bổ sung.

Ở diễn biến khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Trung Quốc cho biết, họ đồng ý điện đàm lần nữa trong vòng 2 tuần tới.

Sau đây là tuyên bố đầy đủ từ USTR.

USTR thông báo bước đi kế tiếp về đề xuất áp thêm thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc

Đại điện Thương mại Mỹ (USTR) ngày hôm nay thông báo bước đi kế tiếp trong quá trình áp thêm thuế 10% lên khoảng 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Vào ngày 17/05/2019, USTR đã công bố danh sách hàng hòa nhập khẩu từ Trung Quốc có khả năng chịu thêm thuế 10%. Hàng rào thuế quan này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/09/2019 như Tổng thống Trump đã thông báo vào ngày 01/08/2019.

Một số hàng hóa đã được loại bỏ ra khỏi danh sách có khả năng bị áp thuế vì lý do sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác, do đó sẽ không bị áp thêm thuế 10%.

Hơn nữa, là một phần của quá trình bình luận công khai của USTR, họ đã quyết định việc áp thêm hàng rào thuế quan đối với một số sản phẩm sẽ bị trì hoãn đến ngày 15/12/2019. Các sản phẩm nằm trong nhóm này phải kể đến như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy chơi game tay cầm, một số đồ chơi, màn hình máy tính và một số loại giày dép và quần áo.

USTR dự định thực hiện quá trình loại bỏ một số sản phẩm trong danh sách có thể bị áp thuế bổ sung.

USTR sẽ công bố trên trang web chính thức ngày hôm nay (13/08) và trên Đăng ký Liên bang Mỹ càng sớm càng tốt, những thông tin chi tiết bổ sung và danh sách những mặt hàng bị tác động bởi thông báo này.

Trong một diễn biến liên quan, đại điện Thương mại Mỹ (USTR) cũng thông báo bước đi kế tiếp trong quá trình áp thêm thuế 10% lên khoảng 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 17/05/2019, USTR đã công bố danh sách hàng hòa nhập khẩu từ Trung Quốc có khả năng chịu thêm thuế 10%. Hàng rào thuế quan này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/09/2019 như Tổng thống Trump đã thông báo vào ngày 01/08/2019.

Một số hàng hóa đã được loại bỏ ra khỏi danh sách có khả năng bị áp thuế vì lý do sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác, do đó sẽ không bị áp thêm thuế 10%.

Hơn nữa, là một phần quá trình bình luận công khai của USTR, họ đã quyết định việc áp thêm hàng rào thuế quan đối với một số sản phẩm sẽ bị trì hoãn đến ngày 15/12/2019. Các sản phẩm nằm trong nhóm này phải kể đến như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy chơi game tay cầm, một số đồ chơi, màn hình máy tính và một số loại giày dép và quần áo.

USTR dự định thực hiện quá trình loại bỏ một số sản phẩm trong danh sách có thể bị áp thuế bổ sung.

USTR sẽ công bố trên trang web chính thức ngày hôm nay (13/08) và trên Đăng ký Liên bang Mỹ càng sớm càng tốt, những thông tin chi tiết bổ sung và danh sách những mặt hàng bị tác động bởi thông báo này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...