Năm 2024, Hà Nội có khoảng 1.500 lễ hội

2024-01-23 23:36:32 0 Bình luận
Ngày 23/1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2024.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, dự kiến năm 2024 trên địa bàn Thủ đô sẽ có khoảng 1.500 lễ hội được tổ chức. Trong đó, có những lễ hội diễn ra trong vài ngày nhưng cũng có những lễ hội kéo dài đến vài tháng.

Đại diện các đơn vị ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống năm 2024

Về kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn năm 2024 UBND thành phố Hà Nội yêu cầu: Đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội đúng quy định của pháp luật; phù hợp với thuần phong mỹ tục, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch trên địa bàn Thủ đô. 

Cũng theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện nay thành phố đã ban hành những văn bản về tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn năm 2024. Cụ thể, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo số 4367/UBND-KGVX ngày 25-12-2023 và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15-1-2024 về quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố năm 2024. 

Thông qua việc tổ chức các hoạt động lễ hội để tri ân, tưởng nhớ công đức các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các bậc tiền bối đã có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa; đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Ông Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin về hệ thống văn bản thực hiện lễ hội trên địa bàn Thủ đô năm 2024

Cùng với đó, việc tổ chức lễ hội phải tiết kiệm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, các hoạt động có nguy cơ mất an ninh, trật tự và đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Tổ chức lễ hội phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Ngoài ra công tác tổ chức lễ hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khi tham gia lễ hội, nghiêm túc thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người tham gia lễ hội với ý thức tôn trọng, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 

Chia sẻ tại Hội nghị bà Đặng Thị Mai - Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận Đống Đa cho biết: Lễ hội Gò Đống Đa diễn ra từ mùng 5 Tết là khởi đầu cho mùa lễ hội tại Hà Nội, về phía quận Đống Đa đã có nhiều văn bản chỉ đạo và kế hoạch để thực hiện tốt các công tác phục vụ cho sự kiện diễn ra tại quận. Đặc biệt trong lễ hội năm nay Đống Đa có bãi đỗ xe miễn phí, cũng như quận sẽ đảm bảo công tác tổ chức sẽ không có các hoạt động liên quan đến bán hàng rong trong khuôn viên tổ chức lễ hội.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện Sóc Sơn, Hà Nội thông tin về công tác chuẩn bị Hội Gióng Xuân Giáp Thìn 

Trong khi đó theo đại diện đến từ huyện Sóc Sơn cho biết, Hội Gióng năm 2024 UBND huyện Sóc Sơn sẽ tập trung để tất lộc tại lễ hội năm nay được đảm bảo đúng như truyền thống và không xảy ra việc tranh cướp lộn xộn, cũng như đảm bảo công ta an ninh trật tự trước, trong và sau khi kết thúc Hội Gióng. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Đây là năm đầu tiên thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 

Để đảm bảo công tác lễ hội diễn ra thành công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, chủ động công tác thông tin để tuyên truyền cái hay, cái đẹp và ý nghĩa của các tập tục, lễ hội để báo chí tuyên truyền cũng như du khách thập phương nắm được.

Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó là việc nghiên cứu vấn đề các cán bộ phục vụ tại lễ hội cần có những bộ nhận diện đặc trưng, vừa dễ phân biệt vừa tạo niềm tự hào, tự tin cho cán bộ tại điểm di tích, đền chùa. Tăng cường công tác tập huấn về thái độ, ứng xử đảm bảo môi trường văn hóa trong lễ hội đặc biệt trong những ngày đầu năm, tạo sự hoan hỉ cho du khách, đảm bảo an toàn cho Nhân dân vui Xuân. 

Đặc biệt, bà Trần Thị Vân Anh lưu ý các địa phương trong công tác tổ chức cần quan tâm đến phần Lễ phải đảm bảo truyền thống của địa phương; quan tâm, chú ý tới phần chúc văn, nêu bật được đặc trưng, bản sắc văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Phần hội cần phải quán xuyến phần trò chơi, bán hàng, lưu tâm hạn chế đặt tiền lẻ và việc đặt hòm công đức sao cho hợp lý, trở thành sản phẩm văn hóa của Hà Nội. 

Cũng tại Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, đại diện các đơn vị, địa phương đã tiến hành ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống năm nay.   

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trả đời lính về cho nhà binh cầm cây bút làm cột mốc chủ quyền trên đồng văn ruộng báo

Năm mười tám tuổi Nguyễn Vũ Quỳnh bước vào giảng đường được một năm thì nhận lệnh tổng động viên. Tuổi thanh xuân của Nguyễn Vũ Quỳnh khoác chiếc áo chiến binh với tâm thế của một thế hệ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bằng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.
2025-06-20 16:34:58

Thúc đẩy truyền thông thời đại số -Tọa đàm ý nghĩa của HNM TP. Hà Nội nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 20 /65, tại trụ sở Hội Người mù thành phố Hà Nội (số 56 Tô Hiệu- Hà Đông), Hội Người mù Thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy công tác truyền thông trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng thời là dịp để tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên truyền thông trong hệ thống hội.
2025-06-20 15:14:53

Tôi không có tài sản gì nhiều, chỉ có những cuốn sách

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là một vị tướng trận mạc – từng trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị – nhưng đồng thời cũng là một học giả, một cây viết cần mẫn với hàng chục đầu sách giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với ông tại văn phòng làm việc, nơi ông vẫn đọc, viết và tiếp khách đều đặn mỗi ngày.
2025-06-20 13:45:00

Dăm ba con chữ một thời trận mạc, một thời bao cấp

Là lính bộ binh ở chiến trường Trị-Thiên-Huế từ đầu năm 1965, nhưng “chiến tranh đưa đẩy”, tôi trở thành một người cầm bút chuyên nghiệp. Như người ta thường nói, phóng viên chiến trường phải “tay bút tay súng”, và hình như tôi “thuận cả hai tay” nên suốt ba cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua, đã có một chút đóng góp. Suốt mấy chục năm trận mạc, suốt nhiều năm sống trong “bao cấp”, tôi cũng như nhiều phóng viên khác, trực tiếp chứng kiến biết bao con người vì nước quên thân, vì dân đổi mới, nhưng với một bài báo, chỉ xin kể vài ba mẫu chuyện đời thường với chút hy vọng người trẻ hôm nay biết thêm ông bà, cha mẹ họ đã sống thế nào…
2025-06-20 12:54:57

Hiệp hội VAIDE tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 19/6/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Hiệp hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030
2025-06-20 12:28:26

OriginX dẫn đầu chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan rộng khắp các lĩnh vực kinh tế, Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản số OriginX nổi lên như một đơn vị tiên phong đưa công nghệ Web3, Blockchain, NFT, AI/ML, IoT vào chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản Việt Nam, với loạt dự án thí điểm trải dài từ đồng bằng sông Cửu Long đến vùng núi Tây Bắc.
2025-06-20 12:15:24
Đang tải...