Mỹ Lộc (Nam Định) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2020-07-23 09:55:20 0 Bình luận
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ lộc (Nam Định) lần thứ XII xác định mục tiêu, nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu đến năm 2025 có 70% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Lộc lần thứ XII

Ngày 22/7/2020 huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có các ông: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định; lãnh đạo các huyện Bình Lục (Hà Nam), Vũ Thư (Thái Bình); các ông, bà nguyên là lãnh đạo tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc trước đây cùng 225 đại biểu đại diện cho 3.600 đảng viên tại 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy Mỹ Lộc.

 Các đại biểu về dự đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Mỹ Lộc đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/11 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Kinh tế của huyện có bước phát triển mới, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 bình quân mỗi năm đạt 11,07%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 85%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng hơn 4,5 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân mỗi năm 2,35%; giá trị sản phẩm trên một hec-ta canh tác đạt 112,5 triệu đồng. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38%.

  Ông Trần Minh Thắng, Bí thư huyện ủy Mỹ Lộc (Nam Định) phát biểu khai mạc đại hội.

Chương trình xây dựng NTM ở huyện Mỹ Lộc được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, huyện về đích NTM năm 2018, trước hơn một năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày một nâng cao. Năm 2019, số cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,8%, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 88,6%.

Các cháu thiếu nhi chúc mừng, tặng hoa tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mỹ Lộc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) tăng bình quân mỗi năm từ 10% - 12%; tỷ trọng cơ cấu kinh tế đến năm 2025 chiếm 90%  công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân mỗi năm từ 2% - 2,5%. Đến năm 2025, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống còn dưới 0,17%.

Văn nghệ chào mừng đại hội

Mục tiêu xây dựng NTM của huyện Mỹ Lộc đến năm 2025 có 70% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên. Tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để tạo nên bước phát triển mới, nhanh, mạnh về kinh tế xã hội, xây dựng huyện Mỹ Lộc giàu mạnh, văn minh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...