Nam Định bầu thêm 32 đại biểu HĐND cấp xã tại 18 đơn vị bầu cử

2021-06-03 10:54:21 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày chủ nhật 6-6-2021 có 18 đơn vị bầu cử cấp xã tại 16 xã, phường của tỉnh Nam Định sẽ phải tổ chức bầu thêm 32 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trong ngày bầu cử 23-5-2021 - Ảnh: Hồ Thanh

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố, tỉnh Nam Định đã bầu đủ số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện. Riêng đại biểu HĐND cấp xã, tỉnh Nam Định còn bầu thiếu 151 đại biểu (riêng huyện Ý Yên còn bầu thiếu 55 đại biểu). Toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử cấp xã ở 16 xã, phường không bầu đủ 2/3 số đại biểu trên tổng số đại biểu được bầu.

Đường Vị Hoàng, thành phố Nam Định trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Báo Nam Định

Như vậy, tỉnh Nam Định phải tổ chức bầu thêm 32 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày chủ nhật 6-6-2021 tới đây. Trong đó gồm: 11 đơn vị bầu cử ở 9 xã của huyện Ý Yên phải bầu thêm 20 đại biểu; 2 đơn vị bầu cử ở hai xã Đồng Sơn, Nghĩa An (Nam Trực) phải bầu thêm 4 đại biểu; 2 đơn vị bầu cử ở hai 1 xã Thọ Nghiệp, Xuân Thành (Xuân Trường) phải bầu thêm 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử ở xã Hải An (Hải Hậu) phải bầu thêm 2 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử ở xã Trực Đạo (Trực Ninh) phải bầu thêm 2 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) phải bầu thêm 1 đại biểu.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Hồ Thanh

Ủy ban bầu cử  các huyện, thành phố nói trên ở tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử các xã, phường thuộc diện phải tổ chức bầu thêm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như in thẻ cử tri, phiếu bầu, chuẩn bị hòm phiếu, bảo đảm y tế, an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để việc tổ chức bầu thêm diễn ra an toàn, đúng luật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...