Nam Định công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2024

2024-03-06 17:15:10 0 Bình luận
Ngày 6/3, tại Nhà Văn hóa 3-2 thành phố Nam Định, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự, trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo tỉnh Điện Biên và 8 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng; đại biểu các cơ quan, tổ chức nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức quốc tế.

Ngày 29-12-2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1729/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21-2-2024 về tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Nam Định; tổ chức các chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, trao quyết định chấp nhận đầu tư, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh Nam Định.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và tặng hoa cho các nhà đầu tư vào tỉnh - Ảnh: Hồ Thanh  

Theo Quy hoạch được công bố, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền của tỉnh với diện tích tự nhiên 1.668,8km2; 10 huyện, thành phố và phần không gian biển được xác định theo quy định của pháp luật. Quy hoạch tỉnh Nam Định xác định tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; là tỉnh phát triển khá của cả nước, một trong những trung tâm phát triển quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 của tỉnh Nam Định như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 9,5%/năm; tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 12%; công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 50%, dịch vụ chiếm khoảng 38%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 160-180 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm tăng khoảng 16% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu năm 2030 đạt trên 7 tỷ USD. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn năm 2030 đạt trên 18.000 tỷ đồng. Định hướng phát triển công nghiệp xanh, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, đô thị văn minh và nông thôn mới kiểu mẫu là trọng tâm; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng. Xây dựng hệ thống đô thị và các khu công nghiệp tập trung có quy mô lớn; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế xã hội lớn của vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực và cả nước. Đến năm 2050, phát triển Nam Định trở thành trung tâm kinh tế hiện đại, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ, văn hóa thuận lợi của vùng, khu vực và cả nước. Xây dựng hoàn chỉnh nề kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trưởng; có môi trường đầu tư năng động, thông thoáng, minh bạch, thân thiện. Người dân có thu nhập cao, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc. Môi trường sinh thái bảo đảm tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng luôn giữ vững.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh Nam Định, nêu rõ điểm yếu, điểm nghẽn về giao thông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu tỉnh Nam Định tuân thủ đúng định hướng, giải pháp, linh hoạt trong tổ chức thực hiện quy hoạch, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh, tuần hoàn, thu hút hiệu quả nguồn nhân lực và hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Nam Định trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, là trung tâm phát triển quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo tinh thần Nghị quyết số 30/NQ-TW của Bộ Chính trị.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cùng các nhà đầu tư ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị - Ảnh: Hồ Thanh  

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư vào tỉnh Nam Định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...