Đại hội đại biểu MTTQ xã được chọn làm điểm của một huyện tại Nam Định

2023-11-27 09:04:54 0 Bình luận
Trong 2 ngày 24, 25/11, xã Yên Chính tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị đầu tiên được UB MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến tới Đại hội MTTQ huyện.

Dự Đại hội có ông Đoàn Văn Hùng, UVBTVTU, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí UVBTVHU; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đại diện các trường học của xã Yên Chính; đại diện các chức sắc, chức việc công giáo trên địa bàn xã và 90 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Yên Chính.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UB MTTQ Việt Nam xã Yên Chính thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019  2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp Nhân dân đóng góp trên 8 tỷ đồng, hiến 3253 m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông, đường điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, trồng cây xanh. Cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư trên địa bàn xã được nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đường làng, ngõ, xóm ngày càng phong quang, sạch đẹp. Qua tuyên truyền, vận động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, người dân đã tích cực tham gia giải phóng mặt bằng khu dân cư tập trung Dộc Đừng, giải phóng mặt bằng xây dựng đường Chính Phong. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn cơ bản được giữ vững; khối ĐĐK toàn dân được củng cố và ngày càng phát triển. Qua lấy ý kiến sự hài lòng của Nhân dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã đạt tỷ lệ 97%.

Ngoài ra MTTQ xã Yên Chính còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi tặng hơn 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ tết; hỗ trợ xây mới và tu sửa 7 nhà Đại đoàn kết cho những hộ còn khó khăn về nhà ở… Trên địa bàn xã có 02 tôn giáo là đạo Phật và đạo Công giáo, thường xuyên được Uỷ ban MTTQ xã hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để tổ chức hoạt động theo đúng quy định.

Từ kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo được niềm tin cho các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền. Đến nay 100% khu dân cư trên địa bàn xã được công nhận khu dân cư văn hóa; trên 90% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 4 thôn đạt thôn xóm Nông thôn mới kiểu mẫu; 3 trường học, 2 cơ quan đạt cơ quan văn hóa; xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Phát huy những kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Yên Chính tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên đạt từ 80% trở lên. Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh thực hiện đề án “KDC 5 không”, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% KDC trở lên đạt tiêu chuẩn KDC văn hóa, 100% KDC tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, 95% hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% KDC triển khai có hiệu quả xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, XXVI. 90% Ban Công tác Mặt trận hoạt động khá và tốt; 80% trở lên thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả. 100% cán bộ MTTQ xã đến khu dân cư thực hiện tốt 6 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Ông Đoàn Văn Hùng, UVBTVTU, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đỗ Hồng Điệp, UVBTVHU, Chủ tịch UB MTTQ huyện đã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, ông Đoàn Văn Hùng, UVBTVTU, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đỗ Hồng Điệp, UVBTVHU, Chủ tịch UB MTTQ huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà MTTQ xã Yên Chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng trong nhiệm kỳ tới MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực xây dựng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc  vì mục  tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 40 thành viên tham gia UB MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ý Yên nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Đỗ Thị Giang tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Yên Chính, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Yên Chính lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...