Nam Định hoàn thành giao 2.550 tân binh cho 21 đầu mối đơn vị nhận quân

2022-02-16 09:50:38 0 Bình luận
Sáng ngày 16/2/2022 các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 nhanh gọn, đúng quy định, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bàn giao đầy đủ 2.550 tân binh cho 21 đầu mối đơn vị nhận quân.

Năm 2022 tỉnh Nam Định được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 2.550 công dân nhập ngũ cho 21 đầu mối gồm: Cục Tác chiến điện tử, Lữ đoàn 144, Đoàn Nghi lễ (Bộ Tổng tham mưu), Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân đoàn 1, Quân chủng Hải Quân, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Thông tin, Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Cục Hậu cần, Sư đoàn 395, Lữ đoàn 214, Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 273, Bộ CHQS tỉnh Nam Định (Quân khu 3).

 

Quang cảnh Lễ giao nhận quân năm 2022 tại thành phố Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Trước ngày giao nhận quân, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương đã tổ chức diễn đàn, gặp mặt, tặng quà trị giá tổng cộng 2 tỷ 371 triệu đồng (gồm 494 sổ tiết kiệm và 2.656 suất quà). Thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay đều phấn khởi, sẵn sàng lên đường cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Tân binh thành phố Nam Định trước giờ lên đường nhập ngũ đều vui vẻ, phấn khởi, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong số 2.550 tân binh trúng tuyển, lên đường nhập ngũ tại tỉnh Nam Định, về sức khỏe loại 1 chiếm 23,1%, loại 2 chiếm 47,4%, loại 3 chiếm 29,5%. Về trình độ văn hóa THPT chiếm 48,8%, THCS chiếm 46,9% và thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 4,3%. Về tuổi đời, số tân binh từ 18 - 21 tuổi chiếm 87,5%; từ 22 - 25 chiếm 12,1%; từ 26 - 27 tuổi chiếm 0,4%; 100% số thanh niên nhập ngũ là đoàn viên, trong đó có 579 đoàn viên đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ; 100% số công dân trúng tuyển đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hội đồng NVQS các huyện, thành phố Nam Định đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 100% nam công dân trước khi lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo thành phố Nam Định thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2022.

Tại lễ giao nhận quân năm 2022, Hội đồng NVQS các huyện, thành phố đều triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo “Thông điệp 5 K”. Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu hạn chế tối đa số lượng người thân đến điểm tập trung giao nhận quân. Đồng thời Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đều hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, nhanh gọn, an toàn, đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tân binh Nam Định bước qua Cầu Vinh quang lên đường nhập ngũ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...