Nam Định: Huyện Hải Hậu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

2021-08-07 09:58:51 0 Bình luận
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang quyết liệt chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh Nam Định.

Huyện Hải Hậu (Nam Định) tổ chức tiêm Văc-xin phòng chống Covid-19 cho các đối tượng đợt 3 năm 2021 - Ảnh: Cơ sở cung cấp.

Ông Nguyễn Thủy Chiều, Chánh Văn phòng UBND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết: Nhiều người dân quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang làm việc, sinh sống tại các vùng có dịch những ngày qua tiếp tục về quê bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, nhất là bằng xe máy. Phương tiện này có thể di chuyển dễ dàng qua các cung đường vòng để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, có nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

ừ ngày 30-7-2021 Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã có Công điện số 11chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, kịp thời phát hiện tất cả các trường hợp từ tỉnh ngoài về địa phương để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Huyện Hải Hậu (Nam Định) công bố kết thúc khoanh vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại Xóm 31 xã Hải Minh - Ảnh: Cơ sở cung cấp.

Ngày 4-8-2021, UBND huyện Hải Hậu tiếp tục có văn bản chỉ đạo số 463 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó nhấn mạnh không để nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn huyện, kêu gọi các gia đình có người thân ở các tỉnh, thành đang có dịch bùng phát tiếp tục ở lại theo tinh thần “ai ở đâu thì ở nguyên đó”, không nên trở về địa phương vào thời điểm này.

Kể từ 00 h ngày 5-8-2021, huyện Hải Hậu tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, tham quan, du lịch, thể thao, văn hóa, nghi lễ tôn giáo, kinh doanh dịch vụ, quán ăn uống vỉa hè, quán trà chanh, trà sữa, bia hơi, cà phê, nước giải khát. Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống trong nhà đều phải thực hiện nghiêm giãn cách và các biện pháp phòng chống theo quy định.

Các nghi lễ tôn giáo hoặc hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không được tập trung quá 10 người. Giám sát chặt chẽ các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, các trường hợp tự theo dõi sức khỏe, các trường hợp sau khi kết thúc cách ly tập trung theo quy định.

Đối với những trường hợp phải thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng do điều kiện gia đình không thể đáp ứng được các yêu cầu về cách ly thì yêu cầu bắt buộc phải di chuyển đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh cách ly, vi phạm quy định về cách ly hoặc các quy định khác về phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung phương án, kịch bản chi tiết để kịp thời ứng phó với biễn biến phức tạp của dịch bệnh trong trường hợp trên địa bàn có hàng trăm, hàng ngàn người dương tính với Covid-19.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...