Toàn cảnh Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Nam Định

2022-11-20 11:15:28 0 Bình luận
Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, biểu dương các nhà giáo, tập thể điển hình trong đổi mới các hoạt động giáo dục.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), từ chiều 18/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT, gửi lời chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Ngành GD&ĐT Nam Định trong triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục, giữ vững thành tích nhiều năm liên tục trong tốp dẫn dầu toàn quốc về giáo dục và đào tạo.

UBND thành phố Nam Định tổ chức Lễ vinh danh “Giáo viên Ưu tú Thành Nam”- Ảnh do cơ sở cung cấp.

Sáng 20/11/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã trao tặng hoa, biểu dương những thành tích đáng tự hào của nhà trường trong 60 năm qua, đặc biệt là năm học 2022-2023 thi vào các trường THPT nhà trường xếp thứ Nhất toàn huyện và xếp thứ 12/226 trường THCS toàn tỉnh.

Riêng điểm thi môn Văn của trường xếp thứ 2/226 trường THCS tại tỉnh Nam Định. Nổi bật nhất là các học sinh: Trần Thị Thu Hiền lớp 9A đỗ chuyên Văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, Nguyễn Đình Minh đỗ thủ khoa Trường THPT Hoàng Văn Thụ. Nhân dịp này Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường và các nhà giáo Hoàng Văn Dũng, Trần Ngọc Dự, Ngô Thị Thoan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng (ngồi bên phải) cùng Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Thuận tại Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (1962-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh: Hồ Thanh

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài đã đến thăm, chúc mừng và dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Xuân Trường C, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trước đó, ngày 19/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh đã đến thăm và chúc mừng thầy cô Trường mầm non Sao Vàng, thành phố Nam Định.

Được biết năm nay tỉnh Nam Định có 5/33 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc tham gia các hoạt động tri ân, mít tinh do Bộ GD&ĐT tổ chức. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; cô giáo Bùi Thị Lan, Tổ trưởng tổ KHXH Trường THCS Trực Đại, huyện Trực Ninh; cô giáo Hoàng Thị Mai, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản; thầy giáo Đỗ Thanh Dương, nguyên Tổ trưởng tổ Ngữ Văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định và cô giáo Trần Thị Ngọc Thiệp, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định.

Tặng hoa chúc mừng các nhà giáo tại Trường THCS xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Nhân dịp này, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức Lễ vinh danh 20 “Giáo viên Ưu tú Thành Nam” năm 2022. Sự kiện được UBND thành phố Nam Định khởi xướng, duy trì tổ chức từ năm 1982 nhằm tôn vinh, biểu dương các thầy cô giáo từ cấp học mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực giáo dục. Đến nay thành phố Nam Định đã có hàng trăm nhà giáo được vinh danh “Giáo viên Ưu tú Thành Nam”.

Học sinh đồng diễn thể dục tại Trường THCS Trực Đại (Trực Ninh, Nam Định) trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 - Ảnh: Hồ Thanh

Vào dịp này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định tổ chức tọa đàm, tri ân, tôn vinh các nhà giáo gắn với hoạt động kỷ niệm 40 năm nhằm khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nghề, khát vọng cống hiến của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Quang cảnh cổng ra vào Trường THCS Trực Cường (Trực Ninh, Nam Định) trong ngày hội - Ảnh: Hồ Thanh

Tại Trường THCS Trực Cường (Trực Ninh, Nam Định) thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hà bộc bạch: Nhà trường hiện có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 521 học sinh ở 12 lớp học. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) Trường THCS Trực Cường đã tổ chức thi văn nghệ, thi đấu TDTT, thi báo tường và thi đua nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Tại kỳ thi học sinh giỏi khối 8+9 huyện Trực Ninh, đội tuyển của trường có 9/10 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích). Về đồng đội môn Hóa học xếp thứ Nhất, môn Địa lý xếp thứ Hai, môn Vật lý xếp thứ Ba. Nhà trường xếp thứ 1/22 cơ sở giáo dục bậc THCS trên địa bàn toàn huyện (chưa tính Trường THCS chất lượng cao Đào Sư Tích). Cô giáo Phạm Thị Thu Huyền dạy môn Hóa học khối 8+9 của Trường THCS Trực Cường nhiều năm liên tục có học sinh đạt giải Nhất, giải Nhì tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Bản thân thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hà đã nhiều năm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh đạt thành tích xuất sắc.

Năm học 2021-2022, tại hội thi “Hùng biện Tiếng Anh” huyện Trực Ninh, đội tuyển Tiếng Anh của trường xếp thứ Nhất, cá nhân đạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba. Thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 toàn tỉnh, Trường THCS Trực Cường có học sinh Nguyễn Thị Tâm Thư đạt giải Nhì và học sinh Hoàng Thị Bích Loan đạt giải Ba. Đây cũng là 2 học sinh đã thi đỗ vào lớp 10 chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Năm học 2021-2022, Trường THCS Trực Cường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đây cũng là một trong những cơ sở giáo dục có đội ngũ nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...