Nam Định trong ngày khai giảng năm học mới

2023-09-05 11:23:17 0 Bình luận
Năm học 2023-2024, tỉnh Nam Định có trên 460.000 học sinh, gần 26.000 cán bộ, giáo viên ở 13.484 lớp học tại 1.076 điểm trường của 751 trường học công lập và ngoài công lập. Ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị tới dự, phát biểu chỉ đạo, trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, tặng hoa, đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 5-9-2023, chúng tôi được tận mắt chứng kiến Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đây là mái trường được thành lập từ năm 1976, đã trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Nhiều năm học nhà trường đã được đón nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, nhiều giáo viên được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2022-2023, nhà trường có 24 lớp học với 1.017 học sinh, 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá; 99,51% học sinh xếp loại học lực giỏi và khá, không có học sinh yếu. Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp năm học 2022-2023 của nhà trường xếp 6 toàn tỉnh Nam Định; thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh đạt 28 giải (gồm 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 11 giải Khuyến khích). Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng giấy khen. Trường THPT Nguyễn Huệ được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định trao tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Năm học mới 2023-2024 Trường THPT Nguyễn Huệ có 1.114 học sinh, trong đó có 407 học sinh lớp 10. Khát vọng phát triển của nhà trường là tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, lớp 11, thực hiện Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 12, hoàn thành xuất sắc chương trình nhiệm vụ năm học; tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường.

 Quang cảnh Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Về trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành phố Nam Định, thầy giáo Phạm Thanh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi bộc bạch: Rất vinh dự cho nhà trường là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đã về dự, phát biểu, tặng hoa và đánh trống khai giảng năm học 2023-2024. Cùng về dự còn có ông Vũ Đức Thọ , Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, GS.TS Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam. Năm học 2022-2023 vừa qua, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, niềm đam mê học hỏi, khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức, nối tiếp truyền thống, làm rạng danh mái trường hơn trăm năm tuổi tại “Đất học” Thành Nam. Qua câu chuyện trao đổi, chúng tôi được biết: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, tỉnh Nam Định có 73 học sinh đạt giải, trong đó 3 giải Nhất đều thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XIV năm 2023 tại thành phố Thái Nguyên, 66/66 học sinh của nhà trường đều đoạt giải (gồm 12 giải Nhất - Huy chương Vàng, 15 giải Nhì - Huy chương Bạc, 23 giải Ba - Huy chương Đồng, 16 giải Khuyến khích). Trên đấu trường quốc tế, em Hoàng Tiến Cường, học sinh lớp 12 chuyên Hóa (khóa 2020-2023) của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xuất sắc giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế tại Abu Reikhan Beruniy Uzbekistan. Em Đặng Thị Minh Anh, học sinh lớp 12 chuyên Anh 2 (khóa 2020-2023) Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xuất sắc giành Huy chương Đồng nội dung Microsoft Word 2016 trong Cuộc thi Tin học Văn phòng thế giới MOSWC 2023 tại Hoa Kì. Chúng tôi đều tin rằng, buổi tựu trường, mở đầu năm học mới 2023-2024 của 1.690 học sinh tại 48 lớp học, trong đó có 13 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ đặt dấu ấn đầu tiên cho trang sử mới đang được mở ra tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Các thầy cô, học sinh nhà trường sẽ tiếp tục kiến tạo nên chặng đường mới, lập nên nhiều thành tích mới với những bước chân tự tin, đam mê, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Cô giáo Phạm Thị Thu, Trường Mầm non thị trấn Xuân Trường (người đứng bên phải) tham dự “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non” đoạt giải Nhất tỉnh Nam Định- Ảnh do cơ sở cung cấp.

Trước đó, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu tại một số cơ sở giáo dục của tỉnh Nam Định đang tích cực chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2023-2024. Đi đến đâu phóng viên HOANHAP.VN cũng được chứng kiến không khí sôi động, náo nhiệt cùng niềm vui, lòng tự hào của thầy, cô, học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Tại trụ sở chính của Trường Mầm non thị trấn Xuân Trường (Tổ dân phố số 4, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chúng tôi được gặp ba cô giáo trong Ban giám hiệu là Phạm Thị Khuyên, Bùi Thị Gấm, Bùi Thị Việt Hồng. Hiệu trưởng Phạm Thị Khuyên cho biết: Nhà trường có tổng diện tích cả ba khu gồm 9.850m2, cơ sở vật chất trường, lớp bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Trường Mầm non, phù hợp với tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Năm học 2022-2023, trường có 20 nhóm lớp (15 lớp mẫu giáo, 5 nhóm nhà trẻ) gồm 556 cháu trong độ tuổi. Điều đáng nói nhất là trong điều kiện địa bàn thị trấn Xuân Trường có tới 6 cơ sở nhóm trẻ tư thục đã được cấp phép, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt nhưng nhà trường vẫn huy động được 437/455 số cháu mẫu giáo và 119/228 số cháu nhà trẻ tới lớp. Có được kết quả này chính là do nhà trường đã không ngừng nâng cao chất lượng chăm  sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tạo dựng được thương hiệu, trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh. Năm học 2022-2023, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. Nổi bật nhất là cô giáo trẻ Phạm Thị Thu, phụ trách lớp mẫu giáo 5 tuổi của trường tham dự “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm 2022” của tỉnh Nam Định đã đạt giải Nhất, được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng Giấy khen. Năm học 2023-2024, Trường Mầm non thị trấn Xuân Trường có 348 trẻ trong độ tuổi (gồm 288 cháu mẫu giáo, 60 cháu nhà trẻ) và 39 cán bộ, viên chức. Quyết tâm của nhà trường là tiếp tục giữ vững thành tích, tổ chức tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, xây dựng nhà trường xứng đáng là điểm sáng của ngành GD&ĐT huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

 Cổng Trường Tiểu học thị trấn Cổ Lễ (Khu A) huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định được xây dựng khang trang, đẹp mắt.

Về Trường Tiểu học thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh, Nam Định), cô giáo Vũ Thị Hiểu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học vừa qua nhà trường có tổng số 1.118 học sinh tại 28 lớp học và 45 cán bộ, viên chức. Kết thúc năm học, nhà trường có 248/248 (100%) số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 100% xếp loại mức độ hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất và 99,8% hoàn thành chương trình lớp học. Kiểm tra chéo bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 nhà trường xếp 1/21 trường tiểu học toàn huyện. Thi học sinh giỏi có 98 học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó gồm: 45 học sinh đạt giải cấp quốc gia (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng) tại các cuộc thi Tin học văn phòng quốc tế IC3, Toán - Tiếng Anh quốc tế SEAMO; thi HSG cấp tỉnh có 18 học sinh đạt giải (2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng); thi HSG cấp huyện có 35 học sinh đạt giải, trong đó có 5 giải Nhất, 9 giải Nhì. Nhà trường là đơn vị tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua bậc tiểu học của huyện Trực Ninh, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm học 2022-2023. Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học thị trấn Cổ lễ có 1.096 học sinh ở 28 lớp học cùng 46 cán bộ, viên chức. Quyết tâm của nhà trường là tiếp tục giữ vững thành tích, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu nhiệm vụ năm học, xứng đáng là cơ sở giáo dục tiêu biểu xuất sắc.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Ảnh do cơ sở cung cấp.

Đến Trường THCS xã Kim Thái, huyện Vụ Bản - cơ sở giáo dục vừa được Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2027. Cô giáo Phạm Thị Tú Uyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2022-2023 nhà trường có 12 lớp học với 518 học sinh, trong đó đã huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp THCS của trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 96,9%. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhà trường có một học sinh thi đỗ chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo KHKT và ngày hội STEM luôn được nhà trường đặc biệt chú trọng. Do có tính sáng tạo, ứng dụng thực tế cao, sản phẩm KHKT của trường đã đạt giải Nhất cấp huyện và giải Ba cấp tỉnh. Nổi bật nhất là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường đã đạt giải Ba toàn quốc tại cuộc thi Greentech - “Sáng kiến, giải pháp mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải” năm 2021. Cô giáo Trần Thị Hồng Duyên 4 năm liền đạt 5 giải sáng tạo KHKT và STEM toàn tỉnh; hai năm liền (2022, 2023) được Microsoft toàn cầu vinh danh Bằng công nhận cấp quốc tế “Chuyên gia giáo dục sáng tạo”. Năm học vừa qua, cô giáo Trần Thị Hồng Duyên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen về thành tích trong công tác từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023. Năm học 2023-2024 Trường THCS xã Kim Thái có 558 học sinh tại 13 lớp học và 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quyết tâm của thày trò nhà trường là nỗ lực phấn đấu, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trao đổi với thầy giáo Trần Đại Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS xã Kim Thái chúng tôi được biết: Theo kế hoạch biên chế năm học 2023-2024, nhà trường còn thiếu giáo viên nên đang tiếp tục đề nghị Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện Vụ Bản biên chế thêm để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời tích cực tham mưu, đề nghị UBND xã Kim Thái tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp một số hạng mục cơ sở vật chất để nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Về Trường Mầm non Trực Chính tại xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, chúng tôi hòa chung niềm vui cùng các cô giáo, các cháu mẫu giáo, nhà trẻ và nhiều người dân địa phương. Đây cũng là đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm học 2022-2023. Cô giáo Lê Thị Hiên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn được lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trực Chính quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Khuôn viên nhà trường có tổng diện tích  3.395m2, có đủ các phòng học, phòng đa năng, các phòng chức năng, công trình vệ sinh bảo đảm diện tích, đúng quy cách, công trình nước sạch bảo đảm an toàn. Riêng nhà bếp của trường được xây dựng theo quy trình một chiều diện tích 60m2, có kho lưu trữ thực phẩm, trang thiết bị nuôi ăn bán trú đúng quy cách, bảo đảm an toàn vệ sinh. Với 18 cán bộ, giáo viên, 3 tổ chuyên môn phụ trách 10 nhóm lớp, tổng số 330 cháu (263 cháu mẫu giáo, 67 cháu nhà trẻ) năm học 2022-2023 nhà trường đã tập trung nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, đảm bảo an toàn cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Nét nổi bật nhất của trường là triển khai thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”, đổi mới hoạt động giáo dục theo hướng sáng tạo, linh hoạt, học thông qua vui chơi, trải nghiệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Điều dễ nhận thấy là trước ngày khai giảng năm học mới 2023-2024, hệ thống trường học các cấp ở tỉnh Nam Định đã cơ bản được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới khang trang, đẹp mắt gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được quy hoạch, đào tạo, phát triển, bảo đảm cả về chất lượng và số lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhà giáo Ưu tú Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho biết: Đến nay tỉnh Nam Định đã có 92,19% giáo viên cấp học Mầm non, 72,43% cấp Tiểu học, 75,42% cấp THCS và 99,97% cấp THPT đạt chuẩn trình độ theo quy định tại Luật Giáo dục 2019. Chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học đều được nâng cao, tỷ lệ đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi tiếp tục giữ vững vị trí tốp dẫn đầu cả nước. Một số học sinh của tỉnh Nam Định đã đoạt giải cao tại các cuộc thi trên đấu trường quốc tế. Chỉ tính từ năm học 2011-2012 đến nay, tỉnh Nam Định đã có 938 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia (gồm 45 giải Nhất, 315 giải Nhì, 356 giải Ba, 267 giải Khuyến khích, 23 giải Olympic quốc tế). Trong 8 năm gần đây điểm trung bình tại các kỳ thi THPT quốc gia, thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Nam Định có 6 năm đứng đầu toàn quốc, 2 năm đứng thứ hai (đỗ tốt nghiệp khối THPT hàng năm đạt tỷ lệ từ 99,11% trở lên). Năm học mới 2023-2024, Ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về chất lượng giáo dục.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...