Nam Định tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2021-2022

2022-08-25 17:01:35 0 Bình luận
UBND tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lương Thế Vinh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank), Công ty cổ phần Him Lam tổ chức Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trao tặng Ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định lẵng hoa tươi thắm - Ảnh: Hồ Thanh.

Dự lễ tuyên dương, trao thưởng có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực  HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Nam Định, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lương Thế Vinh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Công ty cổ phần Him Lam; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định; các thầy giáo, cô giáo và những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Quang cảnh Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định đã chủ động vượt khó, có kế hoạch dạy và học linh hoạt trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục, đạt được nhiều thành tích nổi bật cả về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, học sinh tỉnh Nam Định đạt điểm bình quân các môn thi 7,047 đứng thứ nhất toàn quốc về điểm bình quân các môn thi; 9/9 môn thi nằm trong tốp 10 các tỉnh, thành phố có mức điểm trung bình cao nhất toàn quốc, riêng môn Toán và môn Địa lý xếp thứ Nhất. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh Nam Định đạt 99,84%.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị tặng hoa, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho học sinh đạt giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia; thi học sinh giỏi cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 đã có 2.729 học sinh đạt giải, trong đó có 140 giải Nhất, 812 giải Nhì, 962 giải Ba. Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia Nam Định có 68 em đạt giải (tỷ lệ đạt giải 73,09%, gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 29 giải Ba, 15 giải Khuyến khích). Các em đạt giải Nhất là Trần Phương Liên, Lê Thị Ngọc Thuỳ, Tô Khánh Linh, Trần Thị Phương Thảo, đều là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Tại cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới do Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ IIG tổ chức, 7 học sinh Nam Định dự thi đạt giải. Em Phạm Duy Nguyên, học sinh lớp 10 chuyên Toán 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định đã xuất sắc đạt giải Nhất nội dung thi Microsoft Power Point. Em cũng là đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết Tin học Văn phòng thế giới MOSWC 2022 tổ chức tại Hoa Kỳ.

 Ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nam Định và ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định tặng hoa, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các học sinh đạt giải Nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 - Ảnh: Hồ Thanh

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã phát biểu chúc mừng, tặng hoa cho ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định, trao Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định cho những học sinh đạt giải Nhất, giải Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Các ông bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Nam Định, các nhà tài trợ đã trao thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Đây là một hoạt động thường niên, trở thành truyền thống của tỉnh Nam Định nhằm tuyên dương những học sinh đạt thành tích xuất sắc; biểu dương, ghi nhận thành tích đóng góp của các thầy giáo, cô giáo đã tận tâm, tận lực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...