Nam Định: Xã Kim Thái đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

2023-05-22 09:17:55 0 Bình luận
Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản là địa phương đầu tiên ở Nam Định về đích nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa, là xã thứ hai của tỉnh vừa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 cho lãnh đạo xã Kim Thái tại buổi lễ - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 21/5/2023, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Về dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nam Định; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh Nam Định; lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vụ Bản; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội của huyện Vụ Bản; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo một số công ty, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Chủ tịch UBND xã Kim Thái Trần Khắc Thiềng trình bày báo cáo kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hóa tại buổi lễ - Ảnh: Hồ Thanh

Báo cáo do Chủ tịch UBND xã Kim Thái Trần Khắc Thiềng trình bày tại buổi lễ nêu rõ: Từ năm 2020 xã Kim Thái đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Sau hai năm tiếp tục nỗ lực xây dựng NTM kiểu mẫu, Kim Thái đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa năm 2022.

Tận dụng thế mạnh, tiềm năng của vùng đất “Địa linh nhân kiệt” xã Kim Thái đã chuyển dịch và phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đã được hoàn thiện. Nổi bật là 100% tuyến đường trục xã, đường thôn, liên thôn, các tuyến đường ngõ, xóm, đường nội đồng đều được cứng hóa, đạt chuẩn.

Ngoài hai sản phẩm chủ lực là lúa Bắc Thơm và lạc đã được quy hoạch, Kim Thái xây dựng, phát triển thành công 3 sản phẩm OCOP (đạt chuẩn 3 sao) gồm kẹo dồi, kẹo Sìu Châu và dầu lạc nguyên chất, được giới thiệu quảng bá rộng rãi trên nền tảng sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, xã Kim Thái đã xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường). Trong đó tiêu biểu là mô hình hồ câu Dũng Phủ rộng 2,5 ha và mô hình trồng nho hạ đen của ông Trần Văn Tôn cùng thôn Vân Cát.

Năm 2022, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của xã Kim Thái đã đạt 73 triệu đồng/năm, tăng 9 triệu đồng so với năm 2021. Kim Thái không còn hộ nghèo đa chiều, chỉ có 0,97% hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Đây cũng là xã đi đầu trong chuyển đổi số của huyện Vụ Bản, đã lắp đặt mạng Wifi miễn phí tại bộ phận một cửa UBND xã, Trạm Y tế, các trường học, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa xóm và 8 điểm công cộng phục vụ nhu cầu của người dân. Xã còn thành lập 15 Tổ công nghệ số cộng đồng thu hút hơn 75% người dân tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng số và sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động, dịch vụ trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp.

Các đại biểu về dự lễ - Ảnh: Hồ Thanh

Kim Thái lựa chọn lĩnh vực nổi trội mang tính đặc trưng là văn hóa, an ninh trật tự trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trên địa bàn xã có quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy gồm 19 di tích nằm trong danh mục được bảo vệ và 3 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. UBND xã tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về văn hóa, các hoạt động văn hóa, quản lý tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt”, nghi lễ chầu văn của người Việt tới công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Xây dựng hình ảnh con người mới có thương hiệu đặc trưng “Nghĩa tình - Văn minh - Năng động - Sáng tạo”. Về lĩnh vực an ninh trật tự, năm 2022 Kim Thái đã có 96,74% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình an toàn về ANTT, 100% thôn, xóm đạt chuẩn làng an toàn về ANTT. Trên địa bàn xã không có tệ nạn cờ bạc, lô đề, nghiện hút ma túy, mại dâm, ổ nhóm tội phạm, án hình sự nghiêm trọng.

Người dân được sống và sản xuất trong môi trường xã hội lành mạnh, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, diện mạo làng quê ngày càng khang trang, khởi sắc. Những năm tiếp theo, xã Kim Thái đang tiếp tục phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/năm; thực hiện chuyển đổi số toàn diện tại địa phương; 15/15 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 90% lao động qua đào tạo và 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ - Ảnh: Hồ Thanh

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022, trao thưởng, tặng hoa cho lãnh đạo xã Kim Thái và phát biểu chúc mừng.

Trong nội dung chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Dũng nhấn mạnh: Kim Thái là một trong 8 xã của tỉnh Nam Định đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nhưng đây là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh về lĩnh vực văn hóa. Do vậy xã Kim Thái cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực huy động mọi nguồn lực tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, nhất là lĩnh vực văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tạo nên thương hiệu riêng “Vùng quê đáng sống” để Kim Thái xứng đáng là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Đây cũng là nơi có Khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy nổi tiếng; di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” từ năm 2016 đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...