Năm 2015, cà phê Việt Nam bộc lộ nhiều yếu kém

2015-12-29 13:34:24 0 Bình luận
Năng lực cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam bộc lộ nhiều yếu kém là nguyên nhân chính khiến cho xuất khẩu cà phê năm 2015 giảm mạnh.

Sau 3 năm liên tục tăng ở mức cao (2012 - 2014), 11 tháng qua, lượng cà phê xuất khẩu cả nước chỉ đạt 1,5 triệu tấn, kim ngạch 2,32 tỉ USD, giảm tới 27% về lượng và 29,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần xuất khẩu của cà phê Việt năm 2014 là 22% nay chỉ còn 18%.  Đây là mức giảm rất mạnh đối với một mặt hàng xuất khẩu được coi là chủ lực của nước ta.



Với sự “mất phong độ” này, ngôi vị á quân thế giới chỉ sau Brazil của cà phê Việt Nam đang bị lung lay.  Colombia vừa trải qua niên vụ với sản lượng lớn nhất 22 năm qua, thu về chừng 1,87 tỉ USD. Năng suất trồng của Colombia cũng tăng từ 10 bao/ha (2009) lên 16 bao/ha (2015).

Brazil cũng đã có một vụ 2014/2015 bội thu. Tình hình thuận lợi đến mức tháng 11 vừa qua, Tổng cục Thống kê của Brazil đã phải tăng dự báo sản lượng cà phê lên thêm 2% so với dự báo tháng trước.

Trong khi đó, cà phê Việt Nam không chỉ suy giảm sản lượng, giá trị, thị phần xuất khẩu mà con lao đao ở nhiều khía cạnh.

Một trong những yếu tố khiến cà phê Việt Nam cạnh tranh kém là do biến động tỉ giá. Trong khi đồng Việt Nam giảm giá không đáng kể, thì đồng real của Brazil giảm tới 72%, đồng peso của Colombia giảm 52%, điều này khiến mặt bằng giá cà phê giảm sâu. Lo ngại việc giảm giá cà phê xuất khẩu sẽ không có lãi, nhiều nông dân, doanh nghiệp Việt Nam chọn “găm” cà phê. Ước tính, tồn kho cà phê Việt đã lên đến hơn 400.000 tấn.

Thừa dịp Việt Nam găm giữ hàng, Colombia và Brazil đã tận dụng cơ hội để chiếm lấy thị phần xuất khẩu. Điều này khiến nhiều nông dân, doanh nghiệp Việt Nam phải “ôm hận” vì đã sử dụng bài toán “giữ hàng, đẩy giá”.

Với đà phá giá đồng tiền của Brazil và Colombia, giá cà phê Abrabica, loại cà phê chất lượng cao, đã tiệm cận dần với giá cà phê Robusta. Đặt lên bàn cân so sánh, nhà nhập khẩu sẽ có xu hướng chọn cà phê Abrabica. Điều này càng thách thức cho nông dân và doanh nghiệp Việt Nam, vì hơn 90% cà phê Việt Nam lại là Robusta.

Việt Nam cũng đang đối mặt với tình trạng khô hạn và tỉ lệ diện tích cà phê già cỗi gia tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khô hạn đang tác hại đến 40.000 ha cà phê.

Trước khó khăn bủa vây, một số doanh nghiệp cà phê đã rời bỏ cuộc chơi, nhiều nông dân cũng chấp nhận chặt bỏ cây cà phê để trồng cây khác. Điều này có thể đe dọa đến tính bền vững của ngành cà phê Việt Nam. Vì vậy, các hộ dân trồng cà phê và các doanh nghiệp cần bình tĩnh liên kết lại với nhau, thay đổi phương thức sản xuất như: Tái canh, phân loại cà phê để nâng giá trị cà phê xuất khẩu, tạo uy tín hơn nữa với thị trường và các doanh nghiệp nhập khẩu.

Năm 2016, có thể mặt bằng giá cà phê vẫn giảm nhưng đừng ngoảnh mặt để một bộ phận doanh nghiệp quan trọng của nền kinh tế phải đơn độc trong  “bão”. Lúc này đây, các nhà sản xuất, xuất khẩu cà phê cần lắm một “tấm lòng”, một sự sẻ chia của giới đầu tư, của giới ngân hàng, của thị trường, của các nhà làm chính sách.

                                                                                                       

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...