Nàng "Triệu Mẫn" đẹp nhất màn ảnh lấy chồng đại gia tật nguyền và cuộc hôn nhân 13 năm

2022-01-20 09:33:25 0 Bình luận
Vừa qua, nhân dịp kỉ niệm 13 năm kết hôn, Lê Tư đã đăng tải hình ảnh hai vợ chồng cô trên trang cá nhân kèm những lời ngọt ngào gửi tới bạn đời.

Ở độ tuổi U50, song nhan sắc của Lê Tư vẫn ngày càng mặn mà, trẻ trung. Tối 18/1, Lê Tư chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên ông xã - doanh nhân Mã Đình Cường dịp kỷ niệm 13 năm kết hôn. "Cuộc hôn nhân này không dài không ngắn, em cám ơn anh đã cùng em vun đắp tổ ấm cả hai. Dù có khi em chê anh càm ràm nhưng sâu thẳm em hiểu anh luôn quan tâm, lo lắng và bảo vệ em thế nào. 13 năm bên nhau, em đã hạnh phúc và mong bước tiếp cùng anh chặng đường phía trước", cô chia sẻ. 

 

Mỹ nhân Hoa đán một thời kỷ niệm 13 năm ngày cưới cùng chồng

Những năm qua, cựu Hoa đán đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ  những khoảnh khắc riêng tư bên chồng con vào mỗi dịp lễ, Tết, sinh nhật hay kỷ niệm hôn nhân.  Hơn một thập kỷ gắn bó, Lê Tư và chồng đối diện không ít thị phi. Được biết, chồng tỷ phú của cô hơn Lê Tư 15 tuổi, lại bị tật nguyền ở hai chân. Điều này khiến dư luận đồn đoán cô kết hôn chỉ vì muốn cuộc sống giàu sang, quyền quý.

Trước khi đến với tỷ phú Mã Đình Cường, cô nàng đã từng trải qua nhiều mối tình với các đại gia giàu có, song những mối tình này không kéo dài. Năm 2008, khi gần 40 tuổi, Lê Tư bất ngờ thông báo lên xe hoa với Mã Đình Cường trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Thân thế của vị hôn phu này không phải dạng vừa, ông xuất thân từ một trong gia tộc giàu có và quyền lực nhất đất Hồng Kông từ những năm 1950. Tuy tật nguyền nhưng có tài kinh doanh và sở hữu khối tài sản 1 tỷ đô la Hồng Kông (3.000 tỷ đồng).

Sau này, mọi người mới biết được rằng, nàng "Triệu Mẫn" phải lòng chồng đại gia tật nguyền bởi tấm chân thành mà ông đã dành cho gia đình mình trong giai đoạn khó khăn. Năm 2008, em trai nữ diễn viên xinh đẹp gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào hôn mê sâu và thậm chí đối mặt với cái chết. Sau khi em trai qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói rằng, anh sẽ vĩnh viễn bị liệt, tổn thương não và cần người chăm sóc cả đời. 

Gia đình viên mãn, hạnh phúc của Lê Tư

Lê Tư vừa phải đóng phim để lo viện phí cho em trai, vừa chăm sóc em trong viện, vừa cố gắng điều hành thẩm mỹ viện - tài sản và tâm huyết của em trai. Trong lúc nữ diễn viên mệt mỏi nhất cả về tâm trí và thể xác, tỷ phú Mã Đình Cường đã nói với Lê Tư: "Anh sẽ chăm sóc em cả đời". 

Câu nói này của tỷ phú họ Mã đã khiến nữ diễn viên xinh đẹp rơi lệ. Được biết, trước vụ tai nạn này, Mã Đình Cường đã theo đuổi Lê Tư một cách nhiệt tình nhưng chưa được người đẹp chấp nhận tình yêu.

 

Lê Tư thời trẻ 

Sự quan tâm chân thành của Mã Đình Cường vào giai đoạn Lê Tư khó khăn nhất đã khiến cô cảm động và nhận lời cầu hôn của ông. Sau 13 năm chung nhà, họ đã có với nhau  ba cô con gái đáng yêu và ngoan ngoãn. Sau khi lập gia đình, Lê Tư quyết định rút lui khỏi làng giải trí để dành thời gian điều hành, quản lý chuỗi spa và chăm sóc gia đình. Cuộc sống của mỹ nhân xứ hương cảng vô cùng ngọt ngào và viên mãn.

Nhan sắc ngày càng trẻ trung bất chấp tuổi tác

Lê Tư sinh năm 1971, được biết đến là nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua những bộ phim ăn khách: Lò Võ Thiếu Lâm, Thanh Kiếm Đồ Long, Thâm cung nội chiến, Bão cát, Lấy chồng giàu sang. Song, nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến vai Triệu Mẫn trong bộ phim Ỷ thiên đồ long ký. Không chỉ thế, cô còn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân TVB" nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Khi còn trẻ, Lê Tư có vẻ ngoài xuất chúng nên thường được báo chí ưu ái gọi là "Ái Mỹ Thần".

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...