Ngắm đảo thiên đường Hòn Thơm qua trò chơi mới “Mắt đại bàng” cực đỉnh

2022-05-09 17:14:14 0 Bình luận
Bay lên không trung, thu vào tầm mắt khung cảnh vi diệu của đảo thiên đường Hòn Thơm từ trên cao với góc nhìn 360 độ, trò chơi mới Mắt đại bàng tại Sun World Hon Thom Nature Park đã tạo nên một dấu nhấn ấn tượng với du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua.

Nằm trong phân khu Làng Exotica thuộc Sun World Hon Thom Nature Park, “Mắt đại bàng” (Eagle’s Eye) là trò chơi thứ hai được đưa vào vận hành sau game Mộc xà thịnh nộ ra mắt dịp Tết Nguyên đán.

Với chiều cao 120m, đây là đài quan sát 360 độ (Sky Tower) đầu tiên tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Theo nhà cung cấp các trò chơi cho công viên giải trí nổi tiếng của Đức- Huss Park Attractions, Mắt đại bàng có chiều cao và sức chứa cabin tương tự đài quan sát mới ra mắt tháng 10/2021 tại công viên chủ đề Changsha OCT Window of the World của Trung Quốc.

Được xây dựng dựa trên ý tưởng một con tàu của thủy thủ đoàn trên hải trình thám hiểm tới ngôi làng thổ dân Exotica đầy bí hiểm, phải vượt qua 3 thử thách là Mộc xà thịnh nộ, Mắt đại bàng, Cơn lốc xoáy. Nhờ có sự giúp sức từ đôi mắt tinh anh của chúa tể bầu trời là loài chim đại bàng, đoàn thủy thủ đã vượt qua thử thách thứ hai. Và thử thách này thậm chí đã đem tới cho họ một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng, khi vượt lên tầng không, thu vào tầm mắt trọn vẹn toàn bộ quang cảnh của Làng Exotica đẹp tựa thiên đường bên biển.

Du khách sẽ trở thành các “thủy thủ” của con tàu đặc biệt với chiều cao “cột buồm” lên tới 120m và “khoang tàu” là một cabin với sức chứa 70 người/lần chơi, được lắp đặt bởi các tấm kính lớn trong suốt đặc biệt an toàn làm từ nguyên liệu Acryl (xuất xứ tại Pháp). Giống như đôi mắt tinh anh của đại bàng, khoang cabin của con tàu từ từ đưa “các thủy thủ” lên khỏi mặt đất, rồi vút lên không trung, tới độ cao 80m, cabin xoay theo những vòng tròn chậm rãi để du khách có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh Hòn Thơm từ trên cao. Đại dương xanh ngắt bao la, những cánh rừng nhiệt đới xanh mướt, những đảo nhỏ nhấp nhô giữa biển trời khoáng đạt, ngôi làng Exotica xinh đẹp, trò chơi Mộc xà thịnh nộ nổi lên trên nền xanh của làng, như con trăn khổng lồ vẫn chưa nguôi cơn cuồng nộ của nó sau khi đã được các “thủy thủ đoàn” thuần phục…, một thiên đường có thật hiện diện ngay trong tầm mắt.

“Mắt đại bàng” có tốc độ di chuyển thông thường khoảng 1,2 vòng/phút, và có khả năng phục vụ tới xấp xỉ 1400 người/ giờ. Trải nghiệm Hòn Thơm từ độ cao ấn tượng, với góc nhìn 360 độ nhờ những vòng xoay nhẹ nhàng chậm rãi của cabin, game mới trong phân khu chủ đề Làng Exotica phù hợp với cả khách hàng trẻ, các gia đình và không giới hạn lứa tuổi.

Ra mắt đúng dịp 30/4-1/5, Mắt đại bàng đã đón hơn 3000 lượt du khách. Những vị khách đầu tiên trải nghiệm trò chơi cho biết, họ đặc biệt thích trải nghiệm độc đáo này của Sun World Hon Thom Nature Park, bởi nó khá nhẹ nhàng, thú vị. 

Chị Minh Ánh, du khách đến từ Tp.HCM nói: “Tôi cứ nghĩ các vòng xoay của game sẽ khiến người chơi chóng mặt như nhiều game trên cao khác. Nhưng không, Mắt đại bàng đem đến một góc nhìn tuyệt vời từ trên cao, và khi đã ở trên độ cao đó, thật sự thấy Hòn Thơm quá đẹp, Phú Quốc thật diệu kỳ”.

Còn bác Diệu Hà (70 tuổi, đến từ Hà Nội) thì không ngớt trầm trồ khi rời khỏi cabin trò chơi: “Tôi cứ nghĩ già như mình chắc sẽ chóng mặt khi chơi trò này. Tuy nhiên, khoang cabin rộng rãi, tốc độ di chuyển và xoay vừa đủ chậm để khách ngắm toàn cảnh Hòn Thơm rất đẹp từ trên cao, đồng thời tận hưởng những cảm giác mà nói như các bạn trẻ bây giờ là “phê lạ” (cười)”. Đến Phú Quốc, được đi cáp treo ngắm biển đảo từ trên cao đã thích rồi, ngắm toàn cảnh Hòn Thơm với tháp này còn tuyệt vời hơn nữa”.

Sau Mộc xà thịnh nộ - tàu lượn siêu tốc khổng lồ bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam và được đánh giá là game cảm giác mạnh thách thức bậc nhất thế giới, Mắt đại bàng tiếp tục góp thêm một trải nghiệm phải thử cho du khách đến Hòn Thơm. Nhưng nếu như 14 sườn dốc cùng các đường xoắn ốc lắt léo đan xen hay nằm chồng lên nhau, trên quãng đường gần 900m uốn lượn, xoắn ốc liên tục của Mộc xà thịnh nộ mang đến cho du khách chút sợ hãi để rồi phấn khích tột độ thì với Mắt đại bàng, người chơi sẽ có cảm giác thật nhẹ nhõm và thoải mái, trên “hải trình” chiêm ngưỡng Hòn Thơm đẹp đến ảo diệu ở mọi góc nhìn.

Tiếp sau “Mộc xà thịnh nộ” và “Mắt đại bàng”, sắp tới, theo tiết lộ của đại diện Sun World Hon Thom Nature Park, phân khu Làng Exotica sẽ hoàn thiện hành trình khám phá ngôi làng bí hiểm với trò chơi cuối cùng là Cơn lốc xoáy (Huracan’s fury). Đây sẽ là một hải trình đầy thử thách để du khách chinh phục những vùng biển động hung dữ, theo lộ trình ngẫu nhiên của con thuyền gondola dọc theo một cột buồm bằng thép cao 43m. Dự kiến, Cơn lốc xoáy sẽ được trình làng trong tháng 6/2022.

“Hợp tác với các nhà cung cấp game giải trí hàng đầu thế giới, Sun World đã và sẽ tiếp tục mang tới cho Hòn Thơm, Phú Quốc những trò chơi đẳng cấp thế giới hiện nay. Trong nỗ lực ”mang thế giới đến Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới”, chúng tôi kỳ vọng người Việt sẽ được trải nghiệm những gì mới nhất, hiện đại bậc nhất, trên hòn đảo thiên đường Hòn Thơm”, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Sun World Hon Thom Nature Park chia sẻ.

Đại diện công viên cũng khẳng định, không chỉ có vậy, với game mới Mắt đại bàng cùng Mộc xà thịnh nộ ở Làng Exotica cùng vô số trải nghiệm tại Sun World Hon Thom Nature Park như lặn biển khám phá đại dương, các trò chơi trên biển Bãi Trào, 21 làn trượt đầy thử thách tại Aquatopia Water Park…, Hòn Thơm hè này sẽ là thiên đường của những khám phá không ngừng hấp dẫn với du khách. 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...