Ngắm rừng đỗ quyên nở vàng rực trên khu vực đỉnh Fansipan

2022-04-29 10:15:42 0 Bình luận
Hoa đỗ quyên vàng đang đồng loạt nở trên khu vực đỉnh Fansipan, đúng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Du khách đến Sa Pa dịp này có thêm nhiều trải nghiệm hoa rực rỡ.

Những ngày cuối tháng 4, hoa đỗ quyên nở rực rỡ khắp các triền núi trên dãy Hoàng Liên Sơn. Và đặc biệt, trên những triền núi ở độ cao từ 2000 mét tới đỉnh Fansipan, đỗ quyên vàng đang trải tấm thảm rực rỡ của mình, làm sáng bừng cả không gian rộng lớn.

Trên khu vực đỉnh, đỗ quyên hoa vàng tập trung nhiều ở đường La Hán, khu vực tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và trên đường lên đỉnh cao 3143m, quanh khu vực Kim Sơn Bảo Thắng Tự…

Ngắm hoa nở giữa cõi thiền tịnh, du khách cứ ngỡ mình lạc chốn bồng lai tiên cảnh. Bên những bức tượng Phật từ bi, bông hoa đỗ quyên có hình dáng như những chiếc chuông vàng, khắc vào trời xanh mây bồng của Fansipan một màu an lạc, vô vi.

Thời điểm này, đỗ quyên đỏ cũng vẫn đang nở nốt những chùm hoa cuối cùng. Đây là giống đỗ quyên đặc biệt quý hiếm, với tên gọi đỗ quyên quang trụ, và có những gốc đỗ quyên đỏ tại Fansipan đã có tuổi đời tới hơn 300 năm.

Theo các nhân viên làm việc lâu năm tại Sun World Fansipan Legend, năm nay hoa đỗ quyên nở rộ khá sớm. Dự kiến, đỗ quyên vàng với độ rực rỡ này sẽ còn nở đến gần cuối tháng 5.

Cùng với đỗ quyên, Sa Pa thời gian này đang là mùa hồng leo nở. Khắp thị xã, hoa hồng leo năm nay đặc biệt sai nụ và đang bắt đầu nở rộ. Những hàng rào trĩu hoa hồng leo đang là một đặc sản của Sa Pa dịp này.

Ngay tại KDL Sun World Fansipan Legend, cả một thung lũng hoa hồng rộng 50.000 m2 đang nở ngợp ngời. Hơn 400 loài hoa hồng đang quy tụ tại đây, trong đó đặc biệt có hơn 10.000 gốc hồng leo Sa Pa, kết tạo thành những vòm hồng leo đẹp mê mẩn. Cùng với đó là hàng trăm loài hoa nhập ngoại, với những sắc màu rất lạ.

Dịp 30/4-1/5 tại Fansipan cũng diễn ra Chương trình diễu hành Vó ngựa trên mây, với sự tham dự của 30 nài ngựa xuất sắc nhất Tây Bắc đến từ Na Hối – Bắc Hà, Simacai, Tuyên Quang, Bát Xát – Lào Cai.

Cùng với đó, khắp thị xã Sa Pa cũng đang trong thời điểm Lễ hội mùa Hè Sa Pa - Sa Pa Summer Festival” năm 2022 với đa dạng hoạt động, sự kiện, sản phẩm du lịch mới như.

"Chợ tình Sa Pa" sẽ diễn ra đêm 30/4/2022 (Thứ bảy) tại Khuôn viên Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai, số 02 Fansipan - thị xã Sa Pa. Từ ngày 30/4 - 3/5/2022 tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai ở thị xã Sa Pa sẽ giới thiệu các sản trải nghiệm du lịch với chủ đề Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa: Trang trí tổng thể không gian bằng hoa và thổ cẩm các dân tộc Sa Pa; hình thành các góc check-in theo chủ đề: Hoa và thổ cẩm Xa Phó; Hoa và thổ cẩm Mông, Hoa và thổ cẩm Dao, Hoa và thổ cẩm Tày, Hoa và thổ cẩm Giáy; Ngôi nhà Hoa và thổ cẩm Sa Pa…

Chương trình Carnival đường phố Sa Pa sẽ diễn ra chiều ngày 30/4 và sáng 1/5 (Thứ bảy và Chủ nhật) trên một số tuyến phố chính như từ Sân Quần đến Thạch Sơn, Ngã ba Khách sạn Hải Yến I, đường Xuân Viên, đường Điện Biên Phủ, phố Điện Biên.... Đây là màn diễu hành kết hợp biểu diễn nghệ thuật độc đáo dựa trên chất liệu dân gian của 6 dân tộc trên địa bàn thị xã Sa Pa (Mông, Dao, Tày, Gáy, Xa Phó, Kinh).

Rất nhiều hoạt động sự kiện cùng lúc diễn ra trong thời điểm hoa đỗ quyên và hoa hồng- đặc sản của Sa Pa đang nở rộ, hứa hẹn đem tới cho du khách đến Sa Pa một hành trình du ngoạn đầy sắc màu thú vị.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...