Ngân hàng An Giang: Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

2023-07-10 08:34:04 0 Bình luận
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Mặc dù, Công an tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nhất là tuyên truyền, gặp gỡ người dân, dán banner tại trụ sở Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhưng loại tội phạm này vẫn thường xuyên xảy ra. Các đối tượng lừa đảo thường hướng đến người dân cao tuổi, nhẹ dạ cả tin, ít có điều kiện tiếp xúc mạng xã hội hay đọc báo điện tử cập nhật các thủ đoạn lừa đảo. Thời gian thực hiện hành vi phạm tội thường xảy ra vào ban đêm hoặc giờ nghỉ/ ngày nghỉ, gây khó khăn cho lực lượng Công an gửi các thủ tục đến ngân hàng đề nghị phong tỏa tài khoản có liên quan.

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn An Giang, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh An Giang yêu cầu Thủ trưởng chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện dán banner (có mẫu kèm theo) cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại tất cả các quầy giao dịch, buồng máy ATM để người dân nâng cao cảnh giác; đồng thời, giúp nhân viên ngân hàng nắm phương thức, thủ đoạn lừa đảo để theo dõi, ngăn chặn, hỗ trợ khách hàng không bị mắc bẫy kẻ xấu, kịp thời liên hệ cơ quan Công an khi phát sinh tình huống nghi vấn có lừa đảo xảy ra.

Chủ động thiết lập cơ chế phối hợp phản ứng nhanh với lực lượng Công an tỉnh, trong đó yêu cầu mỗi tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cung cấp đầu mối liên hệ 24/24h để kịp thời hỗ trợ phong tỏa tài khoản, giúp cơ quan Công an truy xét nhanh dòng tiền, ngăn chặn các đối tượng tẩu tán, rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...