Ban Tuyên giáo TP.HCM sơ kết 6 tháng đầu năm 

2023-07-18 12:45:00 0 Bình luận
“Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác tuyên giáo nói chúng, các binh chủng của mặt trận tuyên giáo Thành phố đã vượt lên khó khăn, góp phần vào sự phát triển của Thành phố.” – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê thông tin.

Ngày 18/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống tuyên giáo các cấp TP Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tham mưu về công tác tuyên giáo, vận động nhân dân. Trong đó công tác tác giáo dục lý luận chính trị; khoa giáo; nắm bắt tình hình dư luận xã hội; báo chí - xuất bản; biên soạn lịch sử Đảng địa phương, đơn vị; xây dựng văn hóa cơ sở; đấu tranh chống hoạt động “diễn biến hòa bình” và các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch... đều có bước tiến bộ.

 

Ông Lê Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, báo cáo hết quả hoạt động tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm, Ban tuyên giáo các cấp tăng cường ứng dụng thông tin vào việc triển khai, quyết triệt học tập các Nghị quyết, công tác tuyên truyền, chuyển tải nội các nội dung tuyên giáo một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác. Việc đẩy mạnh học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả, hướng vào trọng tâm là học Bác, làm theo Bác và nêu  gương. Tập trung công tác tham mưu nội dung và tổ chức triển khai  Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành  phố Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo, quản  lý báo chí thành phố với cơ quan chủ quản nhằm định hướng hoạt động  tuyên truyền của cơ quan báo chí thành phố một cách hiệu quả. Tăng cường  trao đổi, định hướng thông tin cho cơ quan báo chí trung ương có ký kết  hợp tác truyền thông với TP Hồ Chí Minh. Công tác Tuyên truyền, nghiên cứu dư luận xã hội tiếp tục được  đổi mới hình thức, nội dung đa dạng và phong phú, phù hợp với từng loại  đối tượng, từng địa bàn...

Tại hội nghị, đại diện Ban tuyên giáo một số quận, huyện, Thành đoàn, Khối doanh nghiệp; Cơ quan Báo chí đã đóng góp ý kiến, tham luận các vấn đề trọng tâm trong nhiệm vụ sẽ thực hiện. Trong đó, nổi bật có định hướng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; chương trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Công tác thông tin của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại địa bàn; Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin chống phá Đảng và Nhà nước trên không gian mạng...

Bà Ngô Thị Phương Lan, đại diện Ban Tuyên giáo Khối Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh kiến nghị, đề xuất các chương trình, hoạt động lồng ghép tuyên truyền vào môi trường học thuật.

Theo bà Ngô Thị Phương Lan, trong thời gian qua, Đảng bộ khối Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động tuyên giáo. Tuy nhiên, Đảng bộ khối đã bám sát thực tiễn, đổi mới hình thức, tận dụng thế mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ, đội, nhóm để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đến các cấp cơ sở, đội ngũ giảng viên, cán bộ, sinh viên. Qua đó các Nghị quyết, chủ trương lớn của Đại học quốc gia và Thành phố được phổ biến, lan tỏa rộng rãi hơn. Một trong những điểm nhấn nổi bật, Đảng bộ Khối Đại học quốc gia đã đẩy mạnh chương trình “Mỗi Đảng viên một việc tốt”, nêu cao gương điển hình, xây dựng chất lượng Đảng viên trong môi trường đại học.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo Thành phố thực hiện trong tháng 6 tháng cuối năm 2023.

“Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo của Thành phố vẫn còn gặp một số vướng mắc, thiếu sót nhất định cần khắc phục. Công tác tuyên giáo phải thực hiện thường xuyên, vững bản lĩnh, giỏi kỹ năng, nắm bắt thực tiễn, xu thuế định hướng sự phát triển xã hội để áp dụng vào công tác tuyên giáo một các hiệu quả hơn.” – Ông Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đoàn kết cùng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước và Thành phố giao phó.

Trong đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tập trung xây dựng thành viên, bồi dưỡng đội nhân lực trong Ban chỉ đạo 35 các cấp về việc kịp thời tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đặc biệt phải chú ý đến công tác đào tạo cán bộ cần mang tính liên tục, có kế hoạch lâu dài, trang bị các thiết bị, công cụ thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các nội dung, chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chính sách của Trung ương, Thành phố đi vào đời sống thực tiễn của Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho các cấp ủy, hướng tới sự chủ động, kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát trên mọi lĩnh vực.

Tiếp tục học tập, quán triệt các chuyên đề, nghị quyết và nâng cấp chất lượng, hiệu quả tham mưu các văn kiện của Đảng theo hướng “Tổ chức vận hành, con người tích cực”. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thực hiện các nội dung, infographic khái quát hóa, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết 98 trên địa bàn.

Tp Hồ Chí Minh đang chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm vinh dự TP Sài Gòn – Gia Định mang tên Hồ Chí Minh. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ đội ngũ văn nghệ sĩ thực hiện các công trình, dự án chào mừng hoạt động kỷ niệm trên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...