Hà Nội
Thứ 4, 10/12/2025
Nhiều mây
24°C

Ngày tưởng nhớ tại Canada (Remebrance Day in Canada)

14/11/2015 09:00
3:12
Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu vào năm 1914 và kéo dài cho đến năm 1918. Anh, Pháp, Ý, Nga, và Mỹ đã chiến đấu chống lại đế quốc Đức, Áo - Hungary và Ottaman.



Cuộc chiến tranh này là một trong những sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. Đây là cuộc chiến tranh có chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và ảnh hưởng ra toàn thế giới, lôi kéo tất cả các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ vào vòng chiến với số người chết trên 19 triệu người với sức tàn phá và ảnh hưởng về vật chất tinh thần cho nhân loại rất sâu sắc và lâu dài.


Hoa Poppy đỏ hay Anh túc (Papaver rhoeas) đã được xem như loài hoa biểu tượng trong Ngày Tưởng Nhớ (Remembrance Day) - còn được gọi là Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day) hay là Ngày Đình Chiến (Armistice Day). Ngày Đình Chiến xảy ra vào 11:00 ngày 11 tháng 11 năm 1918 với một hiệp ước đình chiến ký kết tại thành phố Compiègne, Pháp, giữa đại biểu của hai phe Đồng Minh (Pháp, Anh, Mỹ) và Đức để chấm dứt chiến tranh thứ nhất.


Hoa Poppy đỏ hay Anh túc (Papaver rhoeas) loài hoa biểu tượng trong Ngày Tưởng Nhớ


Remebrance Day cũng là ngày Canada chọn tưởng niệm những người lính trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất hàng năm. Lúc 11: 00 sáng ngày 11 tháng 11 tất cả dân chúng Canada dành 2 phút im lặng tưởng niệm tất cả những Cựu chiến binh từng phục vụ trong bất kỳ cuộc chiến tranh - không chỉ là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Huy hiệu gài trên áo mang hình hoa Anh túc màu đỏ để nhớ ơn tất cả các chiến sĩ từ khắp nơi trên mọi chiến trường đã chiến đầu và đã hy sinh cho lý tưởng tự do và hoà bình.


2 phút im lặng tưởng niệm tất cả những Cựu chiến binh






Khi chiến đấu ở Bỉ, một người lính Canada tên là John McCrae đã viết bài thơ " Trong những cánh đồng Flanders" nói về lý do tại sao hoa anh túc trở thành một biểu tượng gợi nhớ đến những người lính đã hi sinh.

Tại Canada mục đích chính của sản xuất và bán những huy hiệu gài trên áo mang hình hoa Anh túc là quyên tiền cho các binh lính trở về từ chiến tranh. Huy hiệu được những tình nguyện viên bán tại các cửa hàng, siêu thị, văn phòng, trường học, nhà thờ, nhà máy và bệnh viện.

Số tiền thu được đi tới việc giúp đỡ cựu chiến binh (nam - nữ giới) và gia đình của họ như trợ giúp xe lăn, sửa chữa nhà cửa và các phương tiện đặc biệt phù hợp hỗ trợ để họ có thể ở lại trong ngôi nhà của chính họ. Ngoài ra, họ hỗ trợ tiền để các cựu chiến binh có thể được đào tạo lại để làm một công việc mới hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới.


Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...