Nghệ An: Thêm 2 cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành bị khởi tố

2019-08-20 22:05:02 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành cho biết, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại BQL Rừng phòng hộ Yên Thành từ năm 2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố thêm 2 bị can là Nguyễn Đức Thiện và Phan Văn Minh. Đây là vụ án kinh tế liên quan đến trục lợi hơn 5 tỷ đồng từ nguồn tiền bồi thường GPMB dự án nguyên liệu của Công ty CP Đông Bắc.

Bị can Nguyễn Đức Thiện - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (nay là Trưởng phòng Tư pháp) và bị can Phan Văn Minh, là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành. Sau khi bị khởi tố, chiều ngày 20/8/2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét nơi ở đối với 2 bị can nêu trên.


4 bị can bị bắt tạm giam là: Phan Tiến Sỹ, Nguyễn Thọ Huy, Nguyễn Thọ Vinh và Nguyễn Văn Thanh (ảnh: Báo Nghệ An)


Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 10 bị can liên quan đến vụ án đã bị khởi tố. Bị can Thiện và bị can Minh bị khởi tố về tội danh “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 05/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 3 bị can đầu tiên là: Phan Tiến Sỹ (nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành), Nguyễn Thọ Huy (Phó Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành) và Nguyễn Văn Thanh (Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật). Mở rộng điều tra, ngày 11/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can là cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Yên Thành, gồm: Phan Thị Vịnh (Kế toán), Nguyễn Thị Trâm (Thủ quỹ), Hồ Đình Lai (Trạm trưởng Trạm 4), Ngô Sỹ Lợi (Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật) và Nguyễn Thọ Vinh (Phó Trưởng phòng Hành chính).

Trong 10 bị can nêu trên, có 4 bị can bị tạm giam là Phan Tiến Sỹ, Nguyễn Thọ Huy, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thọ Vinh, 6 bị can còn lại là Phan Thị Vịnh, Nguyễn Thị Trâm, Hồ Đình Lai, Ngô Sỹ Lợi, Nguyễn Đức Thiện và Phan Văn Minh vẫn đang được tại ngoại.


Ngày 11/6, có thêm 5 bị can bị khởi tố là cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Yên Thành (Ảnh: Báo Nghệ An)


Nguồn tin ban đầu cho biết, năm 2014, Công ty CP Đông Bắc được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất rừng để triển khai dự án nguyên liệu gỗ với thời hạn 50 năm. Lợi dụng sơ hở trong quản lý đất rừng và thẩm định hồ sơ của Hội đồng GPMB huyện Yên Thành, Phan Tiến Sỹ với chức vụ là Trưởng ban, đã chỉ đạo cấp dưới lập một số bộ hồ sơ giả nhằm hợp thức phần diện tích đất và tài sản trên đất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Yên Thành bằng tên cá nhân để nhận hơn 5 tỷ đồng chia nhau. Sau khi vụ án bị khởi tố, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được 2,5 tỷ đồng do các bị can tự nguyện nộp lại.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Hòa Nhập, không chỉ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành có hành vi nói trên mà Tổng đội Thanh niên Xung phong 6 cũng có một số hồ sơ có dấu hiệu tương tự. Một số cán bộ của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành nhận giao khoán đất rừng nhưng cho thuê lại, mặc dù đã được Công ty CP Đông Bắc trả tiền đền bù từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn cố tình dây dưa không chịu bàn giao đất, gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...