Gia đình Mẹ VNAH có 2 liệt sĩ gửi đơn đề nghị trả lại đất làm nơi thờ cúng

2023-08-15 14:00:00 0 Bình luận
Nhiều năm qua, ông Nguyễn Duy Chương gửi đơn đến các cấp chính quyền đề nghị cấp lại thửa đất của cha ông nhằm xây dựng nhà thờ Liệt sỹ và Mẹ VNAH nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Đảng, Nhà nước, các tổ chức và toàn xã hội ta thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng thụ hưởng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân. "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" không chỉ là đạo lý cơ bản trong tư tưởng của dân tộc Việt Nam mà còn là nhân tố quan trọng giúp xây dựng một xã hội đoàn kết và văn minh. 

Tạp chí Hoà Nhập nhận được đơn của ông Nguyễn Duy Chương (xóm 5, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) phản ánh về việc nhiều năm đề nghị chính quyền địa phương giao lại thửa đất hương hoả của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cọi (bà nội ông Chương) từng cho lực lượng kháng chiến và cách mạng ở đây mượn để xây nhà thờ tưởng niệm Liệt sỹ và Mẹ Việt Nam Anh Hùng (Mẹ VNAH).

Phần đất tổ tiên Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cọi mà ông Chương trình bày trong đơn

Theo nội dung đơn: Cụ Nguyễn Thị Cọi là mẹ Việt Nam Anh Hùng, Cụ có hai người con là liệt sĩ Nguyễn Duy Năm, liệt sĩ Nguyễn Duy Lục và cháu nội là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn (anh ruột ông Chương). Ông Nguyễn Duy Chương là người nối dõi và mong muốn được lấy lại phần đất tổ tiên để lại về làm nơi thờ cúng các đời liệt sĩ và ông bà cha mẹ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gia đình cụ Nguyễn Thị Cọi đã góp Thửa đất số 661, tờ bản đồ số 10 (bản đồ 299) thuộc vùng ao Bàu xóm 5, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương vốn là đất của gia đình cụ Cọi Diện sử dụng và quản lý cho cán bộ công nhân Nhà máy Ép dầu Vinh về địa phương sơ tán tránh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Nhà máy sử dụng làm nhà ở, nhà ăn tập thể và chuồng trại chăn nuôi. Năm 1973 nhà máy ép dầu không sử dụng đến nữa, đã trả lại đất cho cụ Cọi.

Năm 1974, xã Thanh Lương lại mượn đất của gia đình cụ Cọi để làm nhà mẫu giáo cho con cháu trong xã học.

Ngày 20/10/2009 bà Nguyễn Thị Hai (con dâu cụ Cọi, mẹ của ông Chương) đã gửi đơn đến UBND xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương đề nghị trả lại đất của gia đình cụ Cọi. đến nay cụ Cọi (mẹ Việt Nam anh hùng) mẹ ông chương đã mất, ông Chương cũng nhiều lần có đơn đề nghị UBND xã, UBND huyện và các cấp, trả lại đất để xây dựng nhà thờ cho các liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng chưa được giải quyết.

Năm 2011 nhà mẫu giáo chuyển đến địa điểm khác, nhưng không trả đất cho gia đình cụ Cọi. Năm 2017 huyện Thanh Chương lại đưa diện tích đất của gia đình cụ Cọi vào quy hoạch phân lô làm đất ở để bán.

Phát hiện việc này, ông Nguyễn Duy Chương cháu nội của cụ Nguyễn Thị Cọi có đơn gửi UBND xã Thanh Lương và UBND huyện Thanh Chương đề nghị trả lại đất mượn để gia đình để xây dựng nhà thờ Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Cọi và 3 liệt sỹ.

ông Chương bên bàn thờ các Liệt Sỹ và Mẹ VNAH trong ngôi nhà đã xuống cấp nhiều năm chưa được sửa chữa

Trong đơn, ông Chương khẳng định việc đòi lại đất hương hỏa của gia tiên chứ không phải cậy công xin xỏ cấp đất. Việc gia đình cụ Nguyễn Thị Cọi sử dụng và quản lý thửa đất này được đông đảo người dân xóm 5 và xã Thanh Lương, trong đó có ý kiến của cấp ủy, mặt trận tổ quốc thôn, xã, đều xác nhận. Thậm chí, những cán bộ cũ của Nhà máy Ép dầu Vinh cũng xác nhận việc Nhà máy mượn nhà của cụ Cọi để sơ tán ở thời gian trên.

Theo ông Chương, việc UBND xã Thanh Lương mượn đất, gia đình cụ Cọi cho mượn theo tình cảm và trách nhiệm của công dân vì tương lai học tập của con em trong làng. Mượn rồi không sử dụng nữa thì phải trả lại đất cho gia đình.

Vậy ông Chương đề nghị chính quyền các cấp giúp đỡ, tạo điều kiện trả lại đất tổ tiên cho gia đình cụ Cọi để sớm xây dựng nơi thờ tự các Liệt sỹ và mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Sau khi nghiên cứu đơn và phản ánh của ông Nguyễn Duy Chương cùng gia đình, ngày 14/8/2023, Tạp chí điện tử Hoà Nhập đã có Công văn số 109/2023/CV-ĐTHN chuyển nội dung đơn thư và kiến nghị của gia đình ông Nguyễn Duy Chương đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập xin thông tin để bạn đọc được rõ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56
Đang tải...