Nghệ An: Long trọng lễ truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện, Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

2021-05-07 11:56:54 0 Bình luận
Sáng ngày 7/5, tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, LLVT và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng với Đảng bộ, LLVT và nhân dân huyện Nghi Lộc long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hi sinh ở nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã được quy tập trong mùa khô năm 2020-2021.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng cục chính sách-TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo Quốc gia 515, Đảng ủy- Bộ tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Thiếu tướng Hà Tân Tiến-Phó Tư lệnh Quân khu. Về phía Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông-Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy, Đồng chí Hoàng Viết Đường-Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí LLVT tỉnh Nghệ An, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Nghi Lộc cùng toàn thể nhân dân, thân nhân các đồng chí liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Nghi Lộc

Đồng chí Bùi Đình Long, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An xúc động chia sẻ: “37 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm thiêng liêng đối với các Anh hùng, Liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Được sự chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt hai nước Việt Nam, Lào đã quy tập được hơn 12.300 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các cuộc kháng chiến trên địa bàn 3 tỉnh Xiengkhuang, Viêng Chăn và Xaysomboun được đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Đô Lương và nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác 515 tỉnh Nghệ An đọc điếu văn buổi lễ

Năm nay, có 95 hài cốt Liệt sĩ được cất bốc và đặc biệt có 9 hài cốt liệt sĩ có tên tuổi, địa chỉ cụ thể để đưa các Anh về với đất mẹ. Đây là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã không tiếc máu xương của mình, anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Bác Hồ kính yêu, với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, các Thanh niên Việt Nam trên mọi nẻo đường Tổ quốc đã tạm biệt mẹ già, vợ trẻ, con thơ, tạm biệt lũy tre làng yêu dấu để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào.”

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng sâu nặng đối với các đồng chí, đồng đội đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh Giải phóng Dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Mùa khô 2020 - 2021, Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Trong đó, 9 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia có đầy đủ thông tin họ tên, quê quán và đơn vị công tác.

Trước đó, ngày 5 tháng 5, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Công tác đặc biệt tỉnh thay mặt Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng vật tư y tế bao gồm khẩu trang y tế, nước rửa tay, trang phục bảo hộ y tế, hóa chất sát khuẩn và nhu yếu phẩm khác, trị giá hơn 250 triệu đồng nhằm giúp tỉnh Xiêng Khoảng phòng, chống đại dịch Covid-19.

Đoàn công tác Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Thông-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào.

 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tư lệnh Quân khu 4 di chuyển các hài cốt liệt sĩ về nơi yên nghỉ tại nghĩa trang huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Lãnh đạo Huyện Nghi Lộc di chuyển các hài cốt liệt sĩ về nơi yên nghỉ.

Một trong 9 hài cốt liệt sĩ có tên, tuổi và địa chỉ được bàn giao và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...