Nghệ An: Nhiều ấn tượng tại Lễ hội Làng Sen năm 2022

2022-05-19 08:19:59 0 Bình luận
Những ngày này về tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An đâu đâu cũng thấy cờ hoa rợp trời, người người từ người lớn hay các cụ già, trẻ nhỏ đều tươi vui, háo hức chào đón 132 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Lễ hội Làng Sen năm 2022.

Sau hai năm dừng tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. Năm nay chương trình Lễ hội Làng Sen - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch được khai mạc vào tối ngày 17/5 tại sân vận động xã Kim Liên ( huyện Nam Đàn) do UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức. Lễ hội Làng Sen năm 2022 - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc là sự kiện quan trọng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2022), kỷ niệm 35 năm tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc", "danh nhân văn hóa kiệt xuất”, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa Nghệ An và Việt Nam.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 - Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc tại huyện Nam Đàn.

Lễ hội Làng Sen là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân cả nước cũng như nhân dân Nghệ An để bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, người Cha già kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam. Từ phong trào ca hát, ca ngợi về Bác Hồ, về Đảng, và Tổ Quốc được ra đời vào năm 1981 với tên gọi “ Liên hoan tiếng hát Làng Sen”, đến năm 2002 thì đổi thành “Lễ hội Làng Sen” với quy mô cấp tỉnh và toàn quốc được tổ chức vào dịp sinh nhật Bác 19/5.

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển Lễ hội Làng Sen đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc Việt Nam nói chung và người dân xứ Nghệ nói riêng. Qua các hoạt động của lễ hội, chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đúng như lời căn dặn thiết tha, những khát khao cháy bỏng mà Người hằng mong muốn.

Lực lượng thanh - thiếu niên, công - nông - binh, hội phụ nữ và gia đình dòng họ Nguyễn Sinh rước ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.

Đây cũng là dịp để quảng bá về quê hương Nam Đàn, quê hương Nghệ An đổi mới và phát triển với cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Đặc biệt hơn,trong khuôn khổ của Lễ hội Làng Sen năm nay, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chọ Nghệ An là nơi tổ chức. Đây cũng là dịp để 250 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn tham gia thi tài vừa là dịp các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, đạo diễn, họa sĩ, biên đạo múa được giao lưu, thể hiện tài năng, học hỏi, trao đổi qua đó nâng cao tính sáng tạo đẻ cùng hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy truyền thống và văn hóa của dân tộc.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" với sự tham gia của 500 nghệ sĩ chuyên và không chuyên thuộc 11 đoàn nghệ thuật và 19 đội nghệ thuật quần chúng thuộc các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc để ấn tượng trong long khán giả và nhân dân.

Các tiết mục ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao, mang lại cảm xúc đặc biệt cho khán giả, khẳng định niềm kính yêu vô hạn của các thế hệ nhân dân Nghệ An nói riêng, nhân dân cả nước nói chung đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - "Anh hùng giải phóng dân tộc", "danh nhân văn hóa kiệt xuất".

Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra từ ngày 14/5 đến 19/5 với nhiều hoạt động đặc sắc như "Người Mẹ Làng Sen", triển lãm ảnh nghệ thuật "Đời Sen", trình diễn Áo dài Sen, các hoạt động thể dục thể thao, hội trại…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...