Nghi vấn giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 270ha đất công ở Đồng Nai
2019-04-18 11:14:56
0 Bình luận
Liên quan vụ "phù phép" 270ha đất công ở Đồng Nai, chiều 16/4 đại diện Cục Thuế Đồng Nai cho biết cục đã chuyển các hồ sơ liên quan đến các cổ đông ở Công ty Cổ phần Long Đức cho Tổng cục Thuế để cung cấp cho Bộ Công an.
![]() |
Một góc khu công nghiệp Long Đức |
Theo đó, cơ quan công an sẽ điều tra, làm rõ các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cũng như việc xác định nghĩa vụ đóng thuế.
Theo Cục Thuế Đồng Nai, trước đây các đoàn kiểm tra của trung ương xác minh việc giao 270ha đất cho Công ty Cổ phần Long Đức đã đặt vấn đề phải truy thu thuế thu nhập cá nhân với 2 cổ đông Huỳnh Văn Mạnh và Huỳnh Thị Kim Lưu (góp tổng cộng 60% vốn điều lệ với tổng số tiền 18 tỷ đồng) sau khi chuyển nhượng cổ phần cho các ông Huỳnh Quang Báu, Huỳnh Tấn Lộc và Công ty TNHH Lộc Thịnh (Q.Bình Thạnh, TP. HCM) trị giá hơn 600 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Cục Thuế kiểm tra hồ sơ thấy trên hợp đồng giao dịch giữa các cá nhân trên được thực hiện vào tháng 12/2008.
Thời điểm này, Luật thuế thu nhập cá nhân chưa có hiệu lực thi hành (1/1/2009 mới có hiệu lực) mà vẫn phải thực hiện theo pháp lệnh thuế thu nhập cao nên giao dịch các đối tượng chuyển nhượng cổ phần không bị điều chỉnh.
Do đó, ông Mạnh và bà Lưu không phải kê khai nộp thuế đối với phần chênh lệch giữa giá bán và giá vốn.
Cũng theo Cục Thuế Đồng Nai, khi xác minh tiếp việc chuyển nhượng 60% cổ phần lần thứ 2 giữa ông Báu, ông Lộc và Công ty TNHH Lộc Thịnh cho Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) để thu thuế thu nhập cá nhân cũng không xử lý được.
Lý do, sau 3 năm bán lại cổ phần, ông Báu, ông Lộc kê khai... thấp hơn giá mua hơn 600 tỷ đồng nên không phát sinh thuế thu nhập cá nhân.
Cục Thuế có nghi vấn về giá trị các hợp đồng mua bán cổ phần của các cá nhân là cổ đông ở Công ty Cổ phần Long Đức. Đó là việc thực hiện các hợp đồng liệu có né Luật thuế thu nhập cá nhân hay không.
Mặt khác, sau khi cơ quan chức năng vào điều tra việc mua bán cổ phần ở Công ty Cổ phần Long Đức, Cục Thuế truy mã số thuế của Công ty TNHH Lộc Thịnh thì phát hiện đã... ngưng hoạt động.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, tỉnh Đồng Nai giao cho Công ty Donafoods 270ha đất ở Nông trường Tam Lợi (thuộc huyện Long Thành) để trồng điều.
Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Donafoods lập Công ty Cổ phần Long Đức, trong đó, Công ty Donafoods giữ 40% vốn điều lệ (22 tỷ đồng) và kéo thêm hai cổ đông là ông Huỳnh Văn Mạnh, Huỳnh Thị Kim Lưu (TP. HCM) mỗi người góp thêm 30% vốn (tổng cộng 18 tỷ đồng).
Tuy nhiên, sau đó Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy Đồng Nai lập đoàn vào kiểm tra đã phát hiện việc chuyển nhượng cổ phần không minh bạch, có dấu hiệu "phù phép" đất công nên Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo TTO
Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập
80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được
Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Tư duy quân sự trong thời bình: Phương châm "bốn tại chỗ" của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – một di sản chiến lược
Nơi kinh nghiệm trận mạc giao thoa với thực tiễn phòng chống thiên tai và ứng phó các thách thức phi truyền thống
2025-07-16 18:59:32
Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Kỳ họp Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC
Sáng 16/7, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự khai mạc Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3). Đây là sự kiện cấp khu vực quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp.
2025-07-16 15:33:22
Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Hải Phòng
Ngày 15/7, trong khuôn khổ Tuần lễ hội nghị lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC3), TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”. Chủ tịch nước Lương Cường về dự
2025-07-15 22:00:58
Công an TP.Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Công an TP.Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Công về công tác cán bộ đối với chức danh Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra; Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam; Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra.
2025-07-15 18:42:27