Hà Nội
Thứ 6, 19/06/2026
Nhiều mây
24°C

Nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công

18/06/2026 08:55
3:12
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan.

Chiều 17/6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế và chính sách đối với người có công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Hoàn thiện hệ thống chính sách người có công

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết các cơ quan có liên quan đang tích cực hoàn thiện hồ sơ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Song song với đó, hồ sơ xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 75/2021/NĐ-CP về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công cũng đang được triển khai nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách chăm lo đối với người có công với cách mạng.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật được thực hiện trong bối cảnh đất nước chuẩn bị kỷ niệm dấu mốc 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ - sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn đặc biệt quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế liên quan đến người có công; đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thu Giang/VGP).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cùng các nghị định liên quan, bảo đảm các chính sách mới được triển khai đồng bộ khi ban hành.

Đáng chú ý, trong quá trình hoàn thiện chính sách, Phó Thủ tướng yêu cầu quan tâm đến các nhóm đối tượng còn gặp nhiều khó khăn như con liệt sĩ dưới 18 tuổi, thương binh nặng, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Đẩy mạnh các hoạt động tri ân người có công

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, các hoạt động chăm lo, tri ân người có công tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ Nội vụ, nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, Bộ đã trình Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công với tổng kinh phí hơn 475 tỷ đồng.

Bộ cũng đã triển khai việc tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho 1.600 người có công đang được chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng trên cả nước.

Trong công tác quản lý hồ sơ người có công, Bộ Nội vụ đã trình cấp mới, cấp lại hơn 1.100 Bằng Tổ quốc ghi công; đồng thời phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại các địa phương.

Theo báo cáo, các địa phương trên cả nước cũng đang rà soát, xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sỹ, trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công.

Bộ Nội vụ phối hợp với thành phố Hà Nội nghiên cứu xây dựng Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công với nước - công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa và có sức lan tỏa; đồng thời gắn với việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công.

Tiếp tục tăng tốc tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ xác định trong thời gian tới là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay các lực lượng chức năng đã quy tập được 1.080 hài cốt liệt sỹ trong nước, tại Lào và Campuchia; đồng thời tổ chức nhiều lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Bộ Công an đã rà soát, cập nhật và đối soát thông tin của hàng trăm nghìn liệt sỹ chưa xác định được danh tính; tổ chức thu mẫu ADN tại nhiều địa phương và xác định danh tính cho 23 trường hợp liệt sỹ.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đã tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, lan tỏa sâu rộng đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và văn hóa tri ân của dân tộc.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tăng tốc chiến dịch này với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; tập trung xác định danh tính các hài cốt còn thiếu thông tin và đẩy mạnh rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quân đội mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Các địa phương cần chủ động tham gia, tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ.

Cũng theo Phó Thủ tướng, việc chăm lo gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm thiêng liêng. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ cần tạo được dấu ấn sâu sắc, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc và đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...