Người đàn ông khuyết tật chớp mắt đã trở thành triệu phú trong một lần xem TV nhờ tấm chăn của mình

2020-09-14 10:30:00 0 Bình luận

Không ít người trên thế giới này có thói quen thu thập các món đồ, bất kể chúng có giá cao ngất ngưởng hay chẳng đáng là bao. Đó cũng là thói quen của người đàn ông có tên là L.T.. Vài năm trước, ông đã thu nhập được một món đồ vô cùng quý giá nhưng lại không nhận ra giá trị của nó. L.T không ngờ rằng chính món đồ ấy lại cứu ông trong lúc khó khăn nhất.

Trong một đoạn clip được đăng tải trên kênh Youtube BirdPlan, ông L.T kể lại câu chuyện của cuộc đời mình. Được biết, đôi chân của ông bị dập nát sau một vụ tai nạn ô tô. Sau đó, ông L.T bị loét áp lực cổ chân, cuối cùng gây ra nhiễm trùng sâu và khiến ông mất bàn chân. Từ sau vụ tai nạn ấy, cuộc sống của ông L.T rơi vào cảnh khó khăn, ông chỉ nhận được một khoản tiền trợ cấp 800 USD (hơn 18,5 triệu đồng)/tháng để trang trải chi phí sinh hoạt.

Một ngày nọ, ông L.T đang ở nhà xem chương trình Antiques Roadshow khi ấy đang thực hiện ghi hình tại Tucson, Arizona, Mỹ. Trong đó, một cụ ông xuất hiện cùng với chiếc chăn được các chuyên gia khen ngợi tấm tắc. Theo đó, tấm chăn ấy là phiên bản đầu tiên của loại chăn của bộ tộc Navajo và giá của nó rơi vào khoảng 350.000 - 500.000 USD (6,9 - 11,5 tỷ đồng).

Lúc này, ông L.T, người sở hữu một tấm chăn y hệt, đã hoàn toàn bị sốc.

"Tấm chăn của tôi trông giống cái kia y hệt. Tôi giơ nó đến gần TV và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng món đồ của tôi có giá trị cao như tấm chăn của cụ ông kia. Ý tôi là tôi cho rằng tấm chăn của mình có giá 10.000 - 15.000 USD (231 - 347 triệu đồng)" - ông L.T cho biết.

Sau đó, ông L.T đã mang tấm chăn đến tìm đến Trung tâm đấu giá Mỹ thuật & Đồ cổ John Moran có trụ sở tại California, Mỹ. Tại đây, các thẩm định viện đã suýt ngất khi nhìn thấy món đồ của ông L.T.

Theo PBS, bộ lạc bản địa Navajo bắt đầu tự làm len vào giữa thế kỷ 17. Khi ngành công nghiệp len phát triển, bộ lạc Navajo trở thành một trong những thợ dệt lành nghề nhất thời bấy giờ, thậm chí còn vượt qua những thợ thủ công nổi tiếng của Tây Ban Nha và Pueblo. Những tấm chăn được làm ra bởi người Navajo vô cùng chặt nên chúng không hề thấm nước và có giá cao ngất ngưởng.

Tấm chăn của ông L.T được cho là làm ra trong khoảng những năm 1840-1850. Một chuyên gia về kỹ thuật dệt của bộ tộc Navajo giải thích với PBS, rằng vào năm 1860, một người đàn ông được đánh giá là giàu có nếu có thể làm ra 5 USD/tuần và giá của 1 tấm chăn Navajo lên đến 100 - 150 USD. Những tấm chăn phiên bản đầu tiên được nhận biết bởi vẻ ngoài đơn giản và kiểu kẻ sọc. Theo chuyên gia, sở dĩ các tấm chăn này có giá cao là bởi vì chúng rất hiếm, hiện tại chỉ còn dưới 50 tấm chăn tồn tại trên thế giới.

Chiếc chăn tại buổi đấu giá.

Trái ngược lại với ý nghĩ của L.T và các chuyên gia cũng không thể đoán trước được rằng tấm chăn của người đàn ông này sẽ được bán với giá 1,5 triệu USD (34,7 tỷ đồng) tại một phiên đấu giá diễn ra vào tháng 7/2012, biến ông L.T trở thành người một bước từ nghèo túng lên đại gia trong chớp mắt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mông Dương nôi sinh ra nhà ở xã hội

Tại Đại hội Đảng bộ phường Mông Dương lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đến dự, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu: địa phương xây dựng Làng công nhân mỏ điển hình của tỉnh. Nhiều bậc cao niên ở địa phương hưởng ứng, còn đưa ra thông tin phường Mông Dương từng là cái nôi sinh ra nhà ở xã hội.
2025-09-19 18:49:13

Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 thành phố Huế tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, ngày 19/9/2025, Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 trực thuộc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Sunrise tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động công ty.
2025-09-19 15:28:02

SHB đồng hành cùng V Fest: Khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới

Ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), 20.000 khán giả sẽ cùng hòa chung nhịp đập tự hào trong đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của SHB và nhiều đơn vị tài trợ.
2025-09-19 10:03:58

Khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các đơn vị tổ chức Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền năm 2025, kết hợp Diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”.
2025-09-19 09:37:00

Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam

Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54
Đang tải...