Chuyện chưa kể về tuổi thơ cơ cực của "người hùng" Trung Văn Nam

2022-01-18 15:29:27 0 Bình luận
Gia cảnh khó khăn nên từ khi học lớp 4, anh Trung Văn Nam - người hùng trong vụ cứu cháu bé ở Hà Nội đã đi bắt lươn để phụ giúp gia đình. Bố mẹ ốm đau, nhà nghèo khó nên sau khi học hết cấp 3, anh Nam chấp nhận từ bỏ ước mơ khoác lên mình màu áo lính để vào Nam đi làm, kiếm tiền nuôi bố mẹ.

Tuổi thơ cơ cực

Về xã Thăng Long (huyện Nông Cống, Thanh Hoá) những ngày này, hỏi về người hùng Trung Văn Nam thì từ học sinh trung học đến cụ già đều dõng dạc kể lại được hành động cứu người trong biển lửa của anh ấy. Căn nhà nhỏ khắc trên mình màu rêu sẫm xám xịt, trước mắt chúng tôi là ông Trung Văn Phố (bố đẻ anh Nam) đang tất bật đồ đoàn chuẩn bị ra đồng. 

Nán lại tiếp khách, khi nhắc đến chuyện của anh Nam, ông không khỏi tự hào. Ông Phố kể: "Nam nó là đứa hiện lành, hiếu thảo. Sau khi học xong cấp 3 nó vào Nam vừa làm, vừa đi học lớp vệ sĩ rồi làm bảo vệ cho toà nhà Bitexco".

Không những ngày đi làm, tối lái xe thuê, thời gian rảnh, anh Nam còn tranh thủ học thêm nghề điện công nghiệp… Lương chỉ được khoảng 8 triệu/tháng nhưng năm nào, Nam cũng gửi về cho bố mẹ từ 10 - 15 triệu để mua thuốc thang và chi tiêu. Sau khi chị gái vào Nam và lấy chồng, Nam chuyển về Bắc để gần bố mẹ.

Ông Phố và bà Thiếp bật khóc khi nhắc về tuổi thơ cơ cực của người hùng Trung Văn Nam.

Theo ông Phố, tuổi thơ của anh Nam rất cơ cực, từ hồi lớp 4, anh đã phải ra đồng bắt lươn để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

“Nhà ở quê, tài sản chỉ có vài sào ruộng nên hồi mới lấy bác gái thì bác chẳng có gì. Biết cảnh nhà vất vả nên từ ngày nhỏ, Nam đã chịu khó phụ giúp bố mẹ, lớn hơn thì đi bắt lươn, bắt ốc để bán lấy tiền mua quyền sách, quyển vở và đóng học phí”, ông Phố nói.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thiếp (58 tuổi, mẹ anh Nam) vẫn còn nhớ như in cảm xúc khi được hàng xóm báo tin đứa con trai vừa liều mình vào biển lửa để cứu bé gái ở Hà Nội. "Tôi đang đi nấu cơm thì hàng xóm báo tin con trai mới lên báo, rồi họ đưa tôi xem clip thằng Nam nó nhảy lên mái tôn, lao vào đám cháy để cứu bé gái. Lúc xem, tôi vừa cổ vũ vừa run, cứ sợ nó bị sao thì tôi đến chết mất", bà Thiếp chia sẻ.

Ước mơ dang dở

Nhắc về con, bà Tiếp nghẹn ngào: "Ngày nhỏ nó đã đi ra đồng bắt lươn, bắt ốc, lên núi hái củi để mang đi bán kiếm tiền ăn học. Nó ước mơ học trường sĩ quan quân đội, nhưng nhà nghèo quá nên không dám cho thi, rồi sau đó nó đi vào Nam làm luôn để kiếm tiền gửi về nhà. Đến giờ, nó vẫn ước ao được khoác lên mình bộ quân phục của người lính, nên khi thấy ai có áo là nó cứ xin mặc thử, y như một đứa trẻ vậy".

'Từ ngày ở trong Nam, tuần nào nó cũng gọi về để hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ. Biết bố bị xương khớp, mẹ thì bị đau lưng nên nó thường xuyên gửi tiền, rồi nhờ người đưa thuốc về cho 2 ông bà. Ngày tôi bị ốm đi viện, nó chạy xe từ Hà Nội về nhà để chăm, phải đến lúc tôi khỏi thì nó mới trở lại trên đấy', bà Thiếp nghẹn ngào.

Anh Trung Văn Nam dũng cảm lao vào biển lửa cứu cháu bé

Không chỉ hiền lành, chịu thương chịu khó, Nam cũng là người rất có hiếu với bố mẹ: "Từ ngày ở trong Nam, tuần nào nó cũng gọi về để hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ. Biết bố bị xương khớp, mẹ thì bị đau lưng nên nó thường xuyên gửi tiền, rồi nhờ người đưa thuốc về cho 2 ông bà. Ngày tôi bị ốm đi viện, nó chạy xe từ Hà Nội về nhà để chăm, phải đến lúc tôi khỏi thì nó mới trở lại trên đấy", bà Thiếp nghẹn ngào.

Trước đó, ngày 12/1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại số nhà 107, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Lúc này, trong nhà có cháu Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở trên tầng 3. Anh Trung Văn Nam đã bất chấp hiểm nguy, cùng nhóm thợ phá cửa sổ, cứu cháu bé khỏi đám cháy.

Trước hành động xả thân cứu người trong hoả hoạn, anh Trung Văn Nam đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn và một số đơn vị khác khen ngợi, tuyên dương, tặng Bằng khen.

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...