Người khuyết tật có thể trở thành phi hành gia

2021-03-09 08:00:00 0 Bình luận
Sự khác biệt giữa người tàn tật và người bình thường là rõ ràng, nhưng trong môi trường không trọng lực trong không gian, những khác biệt này sẽ biến mất.

Trong môi trường không trọng lực sự khác biệt khiếm khuyết cơ thể sẽ biến mất.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (European Space Agency) mới đây thông báo đang tuyển dụng 4 phi hành gia toàn thời gian và 20 phi hành gia dự bị để chuẩn bị cho sứ mệnh lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sắp tới và các sứ mệnh quốc tế lên Mặt Trăng trong tương lai.

Cơ quan này cũng hứa rằng đội phi hành gia mới sẽ đa dạng hơn về giới tính và sẽ tìm kiếm những cá nhân đủ tiêu chuẩn khuyết tật cụ thể.

Tại cuộc họp báo, các quan chức Cơ quan Vũ trụ châu Âu nói với giới truyền thông rằng thời gian nộp đơn sẽ bắt đầu từ ngày 31/3 và kéo dài đến ngày 28/5. Trong số đó, tiêu chuẩn cho các ứng cử viên cho người khuyết tật bao gồm các khuyết tật bẩm sinh hoặc do cụt ở chi dưới đơn lẻ, cả hai chi dưới hoặc cả hai bàn chân; chiều cao dưới 130 cm.

Một số khác biệt giữa người tàn tật và không khuyết tật thể hiện rõ ràng trong cuộc sống trên Trái Đất, nhưng trong môi trường không trọng lực trong không gian hoặc một phần sáu môi trường trọng lực trên Mặt Trăng, những khác biệt này sẽ biến mất. Trên Trái Đất, “mục đích của các bộ phận giả là cung cấp trọng lực và hỗ trợ trọng lượng”, một chuyên gia cho biết, “trong môi trường không trọng lực, nhiều vấn đề sẽ được giảm bớt.”

Hơn nữa, trong môi trường không trọng lực của tàu vũ trụ, những người sử dụng chân giả có thể có lợi thế hơn so với đồng nghiệp của họ. "Thời gian hữu ích duy nhất cho đôi chân là thả neo. Chân giả có thể được kết nối chắc chắn với điểm cố định."

Ngoài ra, tất cả các ứng viên phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu phải có ít nhất bằng thạc sĩ về khoa học, công nghệ hoặc kỹ thuật hoặc đã được đào tạo phi công thử nghiệm và không được quá 50 tuổi.

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã trở thành cơ quan chính phủ đầu tiên tuyển dụng các phi hành gia khuyết tật cho chương trình không gian. Tất nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu.

Sau khi tuyển dụng các phi hành gia từ 22 quốc gia, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cần tìm ra cách để các phi hành gia này làm việc với Hoa Kỳ và Nga trong vài năm tới. Đồng thời, thiết kế của tàu vũ trụ, bộ vũ trụ và buồng lái phải được điều chỉnh hoặc thậm chí thiết kế lại để phù hợp với các phi hành gia đeo chân giả.

Liên quan đến bộ quần áo vũ trụ, hiện tại, bộ quần áo vũ trụ mô-đun của NASA chỉ được cung cấp ở các kích thước vừa, lớn và cực lớn. Trước đây, bộ quần áo vũ trụ nhỏ được thiết kế cho những người cao khoảng 1,8 mét, nhưng cần có thiết kế và kỹ thuật bổ sung để lắp các bộ phận tay và chân, cũng như thiết bị cung cấp oxy, loại bỏ carbon dioxide và duy trì áp suất.

Những trở ngại của thiết kế bộ đồ vũ trụ không phụ thuộc vào chiều cao của phi hành gia mà là khoảng cách giữa hai bên nách - điều này quyết định lượng thiết bị phụ có thể được mang trên lưng của bộ đồ vũ trụ.

Hơn nữa, vì không phải tất cả các phi hành gia đều có thể ra ngoài tàu vũ trụ, nên tất cả mọi người đều không cần thiết phải mặc một bộ đồ vũ trụ. Nhiều phi hành gia sẽ tiến hành các thí nghiệm khoa học hoặc vận hành thiết bị trong trạm vũ trụ. Do chiều cao của người khuyết tật, buồng lái của các phi hành gia cũng phải được sửa đổi.

Mặt khác, các giao thức và quy định mới phải được xây dựng cho việc sơ tán phi hành đoàn trong các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như các vấn đề với bệ phóng trước khi cất cánh hoặc hạ cánh.

"Đối với những phi hành gia khuyết tật này, nỗi lo lớn nhất không phải là những gì xảy ra trong không gian, mà là tình huống khẩn cấp trên bệ phóng hoặc sau khi hạ cánh. Ví dụ, các phi hành gia phải nhanh chóng tháo dây an toàn của khoang vũ trụ, rời bệ phóng, đến chỗ tàu chở nhân viên bọc thép đang chờ sẵn, sau đó lái xe tránh nguy hiểm," một cố vấn cao cấp từ SpaceX cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, đối với người khuyết tật, du hành vũ trụ cũng có thể mang lại những rủi ro về sức khỏe, chẳng hạn như mất mật độ xương hoặc phát ban khi chân giả tiếp xúc với các chi còn lại.

Hiện tại, các quan chức NASA cũng đã tuyên bố rằng họ hoan nghênh với các ý tưởng của phi hành gia, nhưng vẫn chưa hứa sẽ thay đổi theo các yêu cầu của phi hành đoàn.

*Tít bài đã được thay đổi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...