NKT Viên Văn Sần: Vượt lên số phận

2020-06-15 12:14:24 0 Bình luận
Không may có cơ thể không lành lặn, thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập; khó có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp luôn là những trở ngại mà người khuyết tật (NKT) phải đối mặt. Nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, nhiều NKT ở Quản Bạ đã khẳng định “tàn nhưng không phế”.

Người khuyết tật Viên Văn Sần, thôn Nà Khoang, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) hoàn thiện sản phẩm mộc.

Nghề mộc, sản xuất các sản phẩm về gỗ, thầu các công trình nhà gỗ đến các nội thất trong gia đình, bàn ghế trường học, các cơ quan, đơn vị... là nghề đặc biệt cần người phải có sức khỏe, nhưng khi chúng tôi đến thăm xưởng mộc của hội viên NKT Viên Văn Sần, trước mắt chúng tôi lại là một người đàn ông bị liệt 1 chân, đang miệt mài sản xuất các đơn hàng của khách đặt. Anh Sần chia sẻ: “Mặc dù không được lành lặn như mọi người, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn may mắn là vẫn còn 1 chân khỏe mạnh, có đôi tay vững chắc và không hay bị ốm đau; trước đây, không có việc làm ổn định, tôi vẫn xin đi làm các công trình xây dựng, lắp ghép nội thất tại các địa phương và được nhiều người yêu thương tạo việc làm cho mình. Tuy nhiên, công việc cũng như thu nhập không ổn định, trong thời gian đi làm, bản thân tích lũy được ít kinh nghiệm về sản xuất và lắp ghép đồ nội thất bằng gỗ. Do đó, năm 2015 gia đình vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và một số vốn tích góp để mở xưởng. Ban đầu vừa học vừa làm, đến nay ít có đơn đặt hàng của khách yêu cầu mà xưởng không đáp ứng được...”.

Với sự quyết tâm, nghị lực vượt lên chính mình cùng với sự yêu thương, đồng hành ủng hộ từ gia đình, trung bình 1 năm trừ các khoản chi phí, anh Sần thu nhập trên 100 triệu đồng và tạo việc làm cho 2 lao động ổn định với thu nhập trên 7 triệu đồng/tháng và nhiều lao động thời vụ.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện động viên, giúp đỡ NKT có cơ hội học văn hóa, học nghề và tạo việc làm để họ được khẳng định mình và trở thành những người làm chủ kinh tế trong gia đình, hướng tới “Một xã hội hòa nhập, không rào cản và vì quyền lợi của NKT”. Qua đó, trong hơn 1.000 hội viên trên địa bàn, đã có nhiều hội viên vượt qua mặc cảm, không chỉ có công ăn việc làm ổn định mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điển hình như: Hội viên Viên Văn Sần hội viên Triệu Hạnh Sơn, Tổ 1, thị trấn Tam sơn, bị liệt 2 chân vẫn miệt mài với công việc điêu khắc, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; anh Vương Quốc Trường (sinh năm 1986), thôn Bó Lách, xã Quyết Tiến, bị liệt cả hai chân, đi bằng 2 tay, nhưng anh vẫn kiên trì, cần mẫn, chăm sóc và phát triển vườn rau sạch, xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ đạt hiệu quả cao… Chủ tịch Hội NKT huyện Quản Bạ Mai Xuân Hùng cho biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...