Người mẹ 54 tuổi mang thai hộ con gái bị khiếm khuyết bộ phận sinh sản

2022-01-26 10:41:34 0 Bình luận
Người phụ nữ Úc 54 tuổi - bà Maree Arnold đã giúp con gái của mình - cô Meagan làm mẹ bằng cách mang thai hộ. Bà Maree chính là người đã sinh ra cháu ngoại của mình - cậu bé Winston.

Meghan White (28 tuổi, sống tại Tasmania, Australia) từ năm 17 tuổi đã phát hiện mình không có tử cung, đồng nghĩa với việc không thể mang thai và sinh con.

"Tôi bắt đầu thấy lạ khi các bạn nữ sinh xung quanh đều có kinh nguyệt nhưng tôi đợi mãi thì không thấy gì. Sau đó mẹ đưa tôi đi khám và phát hiện tôi mắc chứng MRKH, nghĩa là khi tôi sinh ra đã không có tử cung và do đó sẽ không bao giờ có kinh nguyệt. Tôi cũng không bao giờ mang thai được. Nhưng buồng trứng vẫn hoạt động nên nếu muốn có con thì có thể lấy trứng rồi nhờ người mang thai hộ" - Meghan chia sẻ.

Khi phát hiện, Meghan chỉ là một nữ sinh nên cô không nghĩ nhiều về điều đó. Mãi đến khi gặp gỡ và kết hôn với ông xã hiện tại, cô lại càng mong muốn và khao khát được làm mẹ.

Nhìn thấy con gái khổ sở và tuyệt vọng, bà Maree (54 tuổi - mẹ ruột của Meghan) đã đề nghị mình là người sẽ mang thai hộ cho con gái của mình. Sau khi giúp vợ chồng con gái có con đầu lòng một cách tốt đẹp, bà Maree cũng trở thành người mang thai hộ lớn tuổi nhất nước Úc.

Người phụ nữ Úc 54 tuổi - bà Maree Arnold (ngoài cùng bên phải) đã giúp con gái của mình - cô Meagan làm mẹ bằng cách mang thai hộ. Bà Maree chính là người đã sinh ra cháu ngoại của mình - cậu bé Winston (Ảnh: Daily Mail).

Bà Maree đã sinh cậu bé Winston vào ngày 13/1 bằng phương pháp mổ lấy thai. Chia sẻ với báo chí Úc về trải nghiệm của mình, bà Maree cho hay: "Tôi đến bệnh viện vào lúc 7h sáng và tới 9h sáng thì Winston ra đời, mọi việc diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Tôi cảm thấy khỏe mạnh, sức khỏe hồi phục tốt và khá nhanh, điều đó thật đáng kinh ngạc".

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, bà Maree cho biết: "Nếu tôi vẫn còn đủ khả năng, tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình".

Nói về trải nghiệm làm mẹ lần đầu của mình, cô Meagan cho hay: "Mọi việc diễn ra khá dễ dàng, Winston không khiến chúng tôi mệt mỏi nhiều, bé ngủ ngoan và ít khóc. Rất khó để diễn tả hết xúc cảm của tôi khi bé chào đời. Tôi hạnh phúc đến mức không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật dù trước đó đã có sự chuẩn bị cẩn thận và dài lâu".

Bà Maree đã tình nguyện mang bầu giúp cho vợ chồng con gái. Ảnh Daily Mail

Thực tế, ngay chính các chuyên gia sản khoa cũng nhận định rằng việc mẹ mang thai hộ con gái là rất hiếm gặp, thường trong lĩnh vực sản khoa, các bác sĩ khuyến nghị rằng người mang thai hộ nên ở tuổi dưới 40.

Nhưng điều mà bà Maree đã nỗ lực thực hiện được để đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình của con gái cho thấy khi chúng ta có tình yêu thương và niềm hy vọng, mọi điều đều có thể xảy ra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...