Người phụ nữ bị chồng thiêu sống, vượt cửa tử thay đổi số phận, giúp đỡ người khó khăn

2022-05-22 22:27:22 0 Bình luận
Với 92% cơ thể bị bỏng do hỏa hoạn, bà mẹ 2 con giờ đây đã thay đổi rất nhiều và truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ. Hành trình làm lại cuộc đời của Kim Ngân khiến mọi người thán phục.

Chị Lê Thị Kim Ngân, 35 tuổi hiện đang ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM là một nhân vật truyền cảm hứng cho mọi người. Đêm 27 Tết năm 2020, chị cùng hai con ra bắt xe đò, rời Phú Yên vào TP.HCM tìm kiếm cuộc sống mới, sau biến cố bị chồng thiêu sống.

Chồng cũ chị Ngân bị thua độ bóng đá, bị dân "xã hội" liên tục đòi nợ. Những khoản tiền lớn, nhỏ trong nhà cứ lần lượt ra đi, chị Ngân quyết định giữ lại số tiền cuối cùng để làm vốn nuôi con, sửa sang tiệm internet. Túng quẫn, người đàn ông nhiều lần đập phá máy tính, dọa giết vợ.

Chị Ngân từng là người phụ nữ xinh đẹp, trước khi bị thiêu sống 

Đêm định mệnh 28/3/2019, trong khi chị Ngân đang ngủ say, người chồng này đã phóng hỏa muốn quyên sinh cùng cả nhà. Vùng vẫy trong biển lửa, chị Ngân tìm được chìa khóa bế hai con chạy thoát.

Sau khi được đưa đến bệnh viện tỉnh, vì các chỉ số sinh tồn đều rất thấp nên Ngân được chuyển ngay vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Phép màu đã đến với chị, Kim Ngân thoát cửa tử và trở về cùng với các con. Suốt 4 tháng đầu, mọi sinh hoạt của cô đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Mọi người đóng  hai thanh sắt để Ngân tập đứng, tập đi như một đứa trẻ. Nhiều lần Ngân trượt tay ngã xuống, những vết thương chưa lành hẳn lại trầy trợt, rỉ máu. Khi nhà không có ai, cô tủi thân, ước được chết để thoát cảnh đau đớn. Nhưng nghĩ đến hai con, người mẹ lại cắn răng chịu đau gồng mình tự đứng dậy.

Một lần, khi hai đứa con chị đi học về, thấy mẹ đang nhấc từng bước chân chậm rãi, chúng reo lên: "A! A… Mẹ đã đi được rồi".

Thời gian sau, chị Ngân ổn định tinh thần lẫn sức khỏe đã vào trại giam thăm chồng cũ. Đối diện với người đàn ông từng đầu ấp tay gối, giờ ở cảnh tàn tạ khi bị bệnh lao đã kháng thuốc, ho sù sụ, cũng bị bỏng khắp người, chỉ biết cúi mặt, Ngân không còn muốn hỏi lý do chồng thiêu sống cả gia đình nữa.

Trong phiên tòa xét xử chồng cuối năm 2019, Ngân khóc khi nghe "kẻ tội đồ" thuật lại hành vi của mình. Tuy nhiên, ngoài lá đơn trước đó, cô tiếp tục lên tiếng, nêu nguyện vọng xin giảm án cho anh. Chồng cô sau đó bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù về hai tội danh là giết người và hủy hoại tài sản.

Vượt qua biến cố, chị Ngân làm lại cuộc đời 

Sau phiên tòa, người mẹ muốn rời quê hương, lập nghiệp để hai con có cuộc sống mới, quên đi những ký ức kinh hoàng. Vậy là đêm 27 Tết năm 2020, Ngân kéo vali, dẫn hai con ra quốc lộ đón xe đò vào TPHCM. Nhìn hai đứa trẻ mệt lả, gục đầu trên vali, ký ức ùa về với Ngân.

Chuyến đi khi đó gợi nhắc về tuổi thơ đi ở đợ năm 11 tuổi của chị - khởi đầu để chị mở cửa hàng quần áo, bà chủ tiệm Internet và xây được căn nhà ở quê.

"Từ một đứa trẻ chưa học hết cấp 1, mảnh đất này cho tôi có cơ hội kiếm tiền, trở thành một bà chủ tiệm quần áo, chủ tiệm internet, dựng được căn nhà ở quê. Tôi tin là chỉ cần trời cho mình sống, tôi nhất định sẽ lấy lại được những gì đã bị thiêu rụi", Ngân kể lại, giọng chắc nịch.

Tại TP.HCM, chị Ngân xin nhận đồ áo về nhà may. Những ngón tay co quắp, ứng đơ bởi di chứng bỏng nặng, Ngân phải học cách xoay sở nên không may được nhiều sản phẩm. Tiền công chẳng đủ ăn!
Để lo được cho hai con, Ngân ngồi may đến khuya. Đêm nào cô cũng trằn trọc, nghĩ phải làm thêm gì để kiếm ra tiền. May mắn, cô được nhiều nhà hảo tâm giới thiệu công việc bán vé máy bay và tập tành kinh doanh online.

Mỗi ngày, chị sẽ ngồi trước màn hình điện thoại livestream bán sản phẩm, lắm lúc không bán được sản phẩm nào nhưng chị vẫn vui vẻ, hát tặng mọi người.

Ba năm qua, Ngân đã phẫu thuật tổng cộng 9 lần, mổ tách dính ngón tay, mổ xử lý tình trạng co kéo khủyu tay và cổ… cơ thể chị đã linh hoạt hơn trước. Chi phí các ca phẫu thuật thường được nhà hảo tâm hỗ trợ hoặc cô tự tìm đến những chương trình miễn phí.

Những khi rảnh rỗi, chị cũng thường dẫn hai con đến các mái ấm thăm những đứa trẻ  mồ côi, mua ít bánh kẹo tặng bọn trẻ. Tết 201, Ngân đưa hai con đến điểm gói bánh chưng tặng người vô gia cư. Được nhận nhiều giúp đỡ từ cộng đồng trong quá trình điều trị bỏng, nên khi làm ra tiền, Ngân muốn dạy lại các con về cách chia sẻ.  

Cay đắng đã nếm đủ, những giọt nước mắt đã được hong khô, vết thương nay đã liền sẹo, chị sẽ viết tiếp cuộc đời mới của mình với dạt dào thương yêu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...