Người phụ nữ hỏng một mắt mò cua chăm chồng bại não, nuôi 3 con

2022-04-26 16:33:18 0 Bình luận

Chị Nguyễn Thị Vân (48 tuổi), sống tại  thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Chồng chị là anh Nguyễn Mạnh Hùng (53 tuổi), bị bão não, không tự chủ được trong sinh hoạt.

Thời gian đầu, khi mới yêu anh Hùng, nhiều người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm phản đối và khuyên chị nên suy nghĩ lại, nếu không cả cuộc đời người phụ nữ sẽ vất vả, gian truân. Thế nhưng, vì tình yêu, tình thương, chị Vân vẫn kiên quyểt trở thành vợ chồng với anh Hùng.

Tài sản vô giá của anh chị là 3 đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn (1 trai, 2 gái). Hàng ngày, chị thức dậy từ rất sớm đi mò cua bắt ốc đến nhá nhem tối mới về nhà. Trung bình mỗi ngày, chị có thể kiếm được từ 50.000 - 100.000 đồng. Chị dành một phần mua thức ăn, một phần đóng học phí cho các con và mua thuốc cho chồng.

Chồng chị Vân bị bại não, không có khả năng lao động (Ảnh: VTC News)

Cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn nhưng niềm hạnh phúc chưa bao giờ ngừng đối với gia đình nhỏ. Thế nhưng, tháng 12/2021, khi đang phát quang bờ rào ngoài cổng để chuẩn bị đón Tết, chị Vân không may bị một cành cây đâm vào mắt. Bệnh viện Mắt Hà Đông kết luận chị bị rách rác mạc, hỏng một bên mắt.

Hai tháng nằm viện, dù có bảo hiểm nhưng gia đình vẫn phải đóng hơn 10 triệu đồng tiền viện phí và thuốc thang. Số tiền không lớn nhưng với chị Vân là cả một vấn đề, quá sức.

Là trụ cột kinh tế chính trong gia đình, hai tháng nằm viện, gần như toàn bộ tiết kiệm trong nhà chị hết nhẵn và phải vay muộn thêm từ họ hàng, làng xóm.

Người phụ nữ 48 tuổi nghẹn ngào, cuộc đời chị bất hạnh quá nhiều, chồng tàn tật, nay có đôi mắt để "kiếm cơm" cũng bị hỏng một bên. Chị không nghĩ nhiều cho mình, chỉ lo cho các con và chồng. "Tôi không làm ra tiền chỉ sợ các phải bỏ học giữa chừng, chồng tôi không có tiền mua thuốc”, người phụ nữ 48 tuổi tâm sự. Chị lo lắng cuộc sống của gia đình nhỏ những ngày sau chưa biết đi về đâu.

Thương tâm không kém là hoàn cảnh của mẹ con chị Kim Thị Thủy, đang thuê trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi mới mang bầu được 2 tháng, chồng chi Thuỷ bị trúng gió rồi qua đời. Sinh con ra, thấy cháu biểu hiện không bình thường, một mình chị phải bế con vào bệnh viện khám.

Mẹ con chị Thuỷ có hoàn cảnh khó khăn không kém (Ảnh: Dân trí)

Thật khổ tâm khi con gái bé bỏng được bác sĩ kết luận bị bại não. Cũng từ đó, cuộc sống của hai mẹ con người phụ nữ này gắn với bệnh viện.

Không có người thân hỗ trợ, chị Thuỷ bận trông con nên chẳng làm được việc gì khác. Tranh thủ những  lúc con vào thuốc hoặc tập luyện, chị xin đi làm công việc rửa bát thuê với thu nhập 50 nghìn đồng/ngày. Tính toán từng chút một, chị kể số tiền này vừa vặn cho việc thuê phòng của 2 mẹ con, còn những suất ăn hàng ngày thì có lúc chị được cho, có lúc ăn tạm bát mì hay củ khoai mang từ quê lên phòng đói.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...