Người phụ nữ sử dụng xe lăn bắt đầu khiêu vũ để đối phó với chứng trầm cảm của mình

2022-05-26 15:44:32 0 Bình luận

Tập thể dục rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. (Ảnh: Nguồn Rebecca Fowler)

Khi tình trạng của Rebecca trở nên tồi tệ hơn, cô ấy cảm thấy khó hoạt động và không thể tưởng tượng việc sử dụng khiêu vũ như một lối thoát. Người phụ nữ 38 tuổi gần đây đã trở thành một nhà vật lý trị liệu và đột nhiên khả năng làm công việc đó bị tước đoạt vì căn bệnh quái ác

Khi phát hiện ra căn bệnh, cô bắt đầu chán nản nhưng hiện nay, khiêu vũ đang giúp ích cho sức khỏe tinh thần của cô ấy rất nhiều

"Tôi bắt đầu khiêu vũ cách đây 5 năm. Trước đây, tôi thường thích khiêu vũ với bạn bè nhưng chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi học nào. Tôi bắt đầu sử dụng xe lăn của mình vào năm 2009, vì vậy phải mất một thời gian học để cơ thể của tôi thích nghi với khiêu vũ.” – Rebecca chia sẻ

Cô xúc động chia sẻ thêm: “Khiêu vũ giúp ích cho sức khỏe tinh thần của tôi vì nó giúp tôi tập trung vào những gì tôi có thể làm. Trước khi khám phá ra khiêu vũ, tôi thường tập trung vào tất cả những điều tôi không thể làm và đấu tranh để phá vỡ vòng quay tiêu cực hay than khóc vì tất cả những gì tôi đã mất”

Mẹ của hai đứa trẻ nhận thấy khiêu vũ nâng cao tâm trạng của cô ấy và cô ấy luôn cảm thấy tốt hơn sau khi tập nó. Mặc dù vậy, lúc đầu cô ấy dường như không thể tiếp cận được khi ngồi trên xe lăn.

Rebecca khám phá ra khiêu vũ như một cách để đối phó với chứng trầm cảm. (Ảnh: Nguồn Rebecca Fowler)

'Ban đầu, tôi cảm thấy khó khăn và cần sự động viên của bạn bè và gia đình để bắt đầu. Nhưng sau khi tham gia lớp học đầu tiên, tôi chưa bao giờ nhìn lại - cả nhóm rất thân thiện và tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu tôi không tham gia vào lớp học khiêu vũ.” - Rebecca Fowler cười nói.

“Ngay cả khi tôi đang có một ngày tồi tệ và không cảm thấy tuyệt vời, khiêu vũ sẽ nâng tâm trạng của tôi lên và tôi luôn cảm thấy tốt hơn”, Khiêu vũ đã giúp Rebecca tự tin bước ra khỏi nhà và giao tiếp với mọi người xung quanh. Đây là sự thay đổi rất quan trọng mà khiêu vũ mang lại cho cuộc đời của một con người.

Giờ đây, Rebecca khiêu vũ 2-3 lần một tuần và đang kiểm soát chứng trầm cảm của mình. Trong nhóm khiêu vũ của cô ấy, có rất nhiều người tham gia và đang có một tinh thần tốt hơn nhờ sự giúp ích của khiêu vũ và họ có thể chia sẻ những thăng trầm của cuộc sống cùng nhau.

Khiêu vũ đã giúp cô ấy cảm thấy gắn kết hơn với cơ thể của mình. (Ảnh: Nguồn Rebecca Fowler)

Rebecca đã nói rằng khiêu vũ đã thay đổi cuộc đời cô. Cô ấy nói: “Khi tôi bắt đầu tập nhảy, tôi phát hiện ra mình có thể di chuyển theo một cách hoàn toàn khác và điều đó khiến tôi nhận ra rằng khi tôi chuyển sự tập trung ra khỏi những gì tôi không thể làm, tâm trạng của tôi được cải thiện.”

Khi bắt đầu Rebecca tìm hiểu thêm về khiêu vũ và chỉ đặt cho mình những mục tiêu để cải thiện kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, ngoài sự mong đợi, khiêu vũ đã giúp người phụ nữa khuyết tật xây dựng sự tự tin.

“Tôi bắt đầu tìm lại sự tự tin mà tôi có trước khi được chẩn đoán và cảm thấy như tôi đang lấy lại những phần của bản thân mà tôi nghĩ đã vĩnh viễn ra đi. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng có thể tự tin khiêu vũ trước mọi người khi lần đầu tiên sử dụng xe lăn, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn thích biểu diễn và thích tiếng vang mà tôi nhận được khi cho mọi người thấy những gì tôi có thể làm.” - Người phụ nữ chia sẻ.

Bất kể tình trạng khuyết tật của Rebecca thay đổi hoặc tiến triển như thế nào, cô ấy cũng có niềm tin tưởng rằng khiêu vũ sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của mình và sẽ tiếp tục mang lại cho cô ấy sự tập trung tích cực vào những gì một người khuyết tật  có thể làm. 

Chính nhờ suy nghĩ đó đó đã giúp một người phụ nữ phải dùng xe lăn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Rebecca hiện đang làm việc với chiến dịch từ thiện We Are Undefeatable nhằm mục đích làm nổi bật tầm quan trọng của hoạt động thể chất đối với sức khỏe tinh thần - đặc biệt là đối với những người đang trải qua những tổn thương về tinh thần.

Cô ấy cảm thấy điều quan trọng là phải chia sẻ câu chuyện của mình, vì nó cho thấy những môn thể thao dường như không thể đạt được vẫn có thể tiếp cận với những người có tình trạng của cô ấy.

Rebecca nói: “Tôi thích khi tôi khiêu vũ, tôi quên đi mọi thứ khác và chỉ cảm thấy tự do, đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi cũng yêu những người bạn mà tôi đã kết bạn và niềm vui khi chúng tôi nhảy cùng nhau.”

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08

Động lực tăng trưởng và thách thức trên thị trường tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025

Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng tham dự Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức.
2025-09-11 14:25:00
Đang tải...