Người 'vẽ' lại bức tranh World Cup 2022 sống động trước mắt người mù

2022-12-12 23:00:00 0 Bình luận
Người mù có thể xem World Cup 2022 một cách sống động không thua gì nhìn trực tiếp các trận bóng đỉnh cao, nhờ nghe mô tả chi tiết từ người đàn ông 42 tuổi đến từ Glasgow, Scotland.

FIFA World Cup Qatar 2022 có nhiều cải tiến được giới thiệu để nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ. Một trong số đó là bình luận mô tả bằng âm thanh, bằng cả tiếng Ả Rập và tiếng Anh, dành cho người hâm mộ khiếm thị, người mù. Bryan Kelly, cư dân Doha, đóng vai trò chính trong việc cung cấp trải nghiệm tuyệt vời này.

Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của môn thể thao vua đều được mô tả lại chi tiết cho người mù "xem". Ảnh: CNN

Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của môn thể thao vua đều được mô tả lại chi tiết cho người mù "xem".

Người đàn ông 42 tuổi đến từ Glasgow, Scotland, đã sống ở Qatar từ năm 2020 cùng vợ và hai con. Từng là huấn luyện viên đội trẻ của đội bóng Scotland Celtic, Kelly đã học cách trở thành một nhà bình luận mô tả bằng âm thanh, sau khi tham gia khóa đào tạo do Đại học Hamad Bin Khalifa, Trung tâm Tiếp cận Bóng đá ở Châu Âu và Alan March Sport tổ chức.

Mỗi khi trận đấu diễn ra, anh Kelly tập trung cao độ vào quả bóng để có thể mô tả chi tiết mọi hình ảnh đang diễn ra cho người mù cảm nhận một cách hoàn hảo nhất. Ảnh: Qatar 2022

Mỗi khi trận đấu diễn ra, anh Kelly tập trung cao độ vào quả bóng để có thể mô tả chi tiết mọi hình ảnh đang diễn ra cho người mù cảm nhận một cách hoàn hảo nhất.

Người hâm mộ khiếm thị có thể truy cập phần bình luận mô tả bằng âm thanh thông qua ứng dụng Interpreting FIFA (Apple/Google Play).

Kelly, người đã huấn luyện ngôi sao Arsenal Kieran Tierney và hậu vệ Harry Souttar của Stoke City, người đã chơi cho Australia tại Qatar 2022, cho biết: “Mục tiêu là mang đến cho người khiếm thị trải nghiệm giống như hầu hết chúng ta đang có mặt tại một sân vận động bóng đá".

“Sự khác biệt chính giữa bình luận truyền hình bình thường và mô tả bằng âm thanh là chi tiết bạn đưa ra. Bạn cần mô tả khoảng cách trên sân, nét mặt của các cầu thủ, số lượng người, kiểu phạt góc được thực hiện... Đó là việc cố gắng vẽ nên một bức tranh đầy đủ trong tâm trí người khiếm thị, bằng cách dõi theo sát quả bóng và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt", Kelly nói.

Là một giáo viên bồi dưỡng và phát triển cá nhân tại Trường Quốc tế Oryx ở Thành phố Barwa, Kelly chưa từng có kinh nghiệm bình luận bóng đá. Nhưng sau khi được vợ động viên, anh đã đăng ký tham gia khóa đào tạo và được chọn tham gia đội bình luận mô tả bằng âm thanh ở Qatar 2022.

Điểm nổi bật trong công việc của Kelly cho đến nay là màn ra mắt bình luận của anh tại Sân vận động Lusail vào ngày 22 tháng 11.

Kelly nói: “Saudi Arabia đấu với Argentina là một trận đấu hay đáng kinh ngạc. Tôi đã bắt đầu trải nghiệm bình luận với trận đấu đó thật tuyệt vời. Tôi cũng đã bình luận về trận đấu giữa Brazil và Serbia, đó là một trải nghiệm tuyệt vời khác, xét về bầu không khí mà người hâm mộ đã tạo ra”.

Kelly cùng đồng nghiệp làm việc không mệt mỏi để phục vụ những cổ động viên kém may mắn. Ảnh: Qatar 2022

Kelly cùng đồng nghiệp làm việc không mệt mỏi để phục vụ những cổ động viên kém may mắn. 

Kelly hy vọng sẽ tiếp tục làm việc với tư cách là một nhà bình luận mô tả bằng âm thanh trong tương lai.

“Tôi đã yêu thích từng giây, từng phút của công việc này và đó là điều tôi muốn tiếp tục trong tương lai. Gia đình tôi cũng rất vui vì họ có thể bật ứng dụng FIFA và nghe nó ở quê nhà Scotland. Dịch vụ này đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, vì vậy tôi rất muốn cùng phát triển với nó”, Kelly nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...