Hà Nội
Chủ nhật, 07/12/2025
Nhiều mây
24°C

Người khuyết tật, cần vay vốn ở đâu để làm ăn?

3:12
Trên cả nước, có rất nhiều người khuyết tật hiện nay có khả năng lao động và họ đều có nhu cầu được hỗ trợ vốn để làm ăn. Thế nhưng, thực tế số người khuyết tật được vay vốn rất thấp, hoặc nếu có thì mức vay dành cho họ cũng nhỏ giọt và vụn vặt.

Cả nước hiện có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật (chiếm 7,8% dân số), trong đó có khoảng 1,6 triệu người còn khả năng lao động. Có thể khẳng định, người khuyết tật là một lực lượng lao động không nhỏ trong xã hội, họ có quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó có quyền về việc làm bền vững. Cũng như bao người bình thường khác, người khuyết tật nếu được tạo điều kiện về môi trường làm việc, có công việc, có thu nhập thì sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội, mà còn có thể mang lại những đóng góp lớn cho cộng đồng. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, người khuyết tật cần được tạo điều kiện, cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động này hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc.



Tài chính vi mô là một trong những công cụ được Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội sử dụng nhằm xoá đói giảm nghèo cho người nghèo, trong đó có người khuyết tật. Tuy đã được triển khai rộng khắp trên toàn quốc song rất ít người khuyết tật tiếp cận được với dịch vụ này, vì còn nhiều khó khăn, rào cản.


Chính sách dành cho người tàn tật không phải là ít, song làm thế nào để những chính sách đó thực sự đi vào cuộc sống thì mới tạo điều kiện cho người tàn tật thực sự được hoà nhập cộng đồng, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình họ…

Không được đào tạo nghề, không được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều chính sách liên quan đến người tàn tật chưa đi vào cuộc sống..., đó là những rào cản khiến người tàn tật Việt Nam rất khó tìm việc làm, hòa nhập với cộng đồng.

Anh Nguyễn Đức Quyền ở TP HCM – một người khuyêt tật cho biết: “Học nghề xong rồi xin thì không ai nhận mà muốn mở tiệm kinh doanh riêng cũng khó vì không có vốn. Tôi biết theo quy định có cho người khuyết tật vay vốn sản xuất và kinh doanh nhưng chúng tôi không tiếp cận được nguồn này. Đến ngân hàng chính sách xã hội thì toàn đòi hỏi thế chấp. Người khuyết tật chỉ có cái xe lăn thì lấy gì mà thế chấp đây”.



Làm cách nào để kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương vẫn là vấn đề nan giải.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...