Nhà báo Hoàng Mạnh Hà giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường

2019-06-21 16:56:35 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng 21/6 tại Hà Nội, đồng chí Lê Công Thành - Ủy viên Ban Cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Hà - Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo TN&MT.
Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ TN&MT công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo TN&MT.

Ông Hoàng Mạnh Hà được giao chức Tổng Biên tập Báo Tài Nguyên và Môi trường

Theo đó, ngày 13/6/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 1486/QĐ-BTNMT bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Hà - Phó Tổng Biên tập điều hành Báo TN&MT giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo TN&MT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Tổng Biên tập Báo TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chúc mừng Nhà báo Hoàng Mạnh Hà – người đã nhận được sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ và cá nhân Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã tin tưởng giao nhiệm vụ đảm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Lê Công Thành tin tưởng, với kinh nghiệm trên 20 năm làm công tác báo chí trong đó hơn 10 năm đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo từ cấp Phòng đến Phó Tổng Biên tập Báo TN&MT, tân Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà sẽ phát huy trí tuệ, tiếp tục xây dựng tình đoàn kết của cơ quan để cùng Ban Biên tập đưa Báo Tài nguyên và Môi trường phát triển cũng như cá nhân ông Hoàng Mạnh Hà hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao phó.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, ngành Tài nguyên và Môi trường đảm nhận nhiều trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho. Là cơ quan ngôn luận của Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường.
“Người lao động Báo Tài nguyên và Môi trường nói chung, Ban Biên tập và cá nhân Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà cần phát huy hơn nữa trí tuệ của mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo theo xu hướng của cơ quan báo chí hiện đại trong thời kỳ công nghệ 4.0 để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao…” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, Thứ trưởng Lê Công Thành chúc mừng toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên và người lao động Báo Tài nguyên và Môi trường “bút sắt, lòng trong”, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui… để hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; cám ơn sự tin tưởng của đồng chí Bộ trưởng Trần Hồng Hà, các đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã ủng hộ, đồng hành, tạo điều kiện cho tập thể báo TN&MT cũng như cá nhân ông trong suốt thời gian qua.

Tân Tổng Biên tập cũng bày tỏ lòng cám ơn đối với toàn thể anh chị em trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Biên tập cũng như toàn thể Cán bộ, Biên tập viên, Phóng viên và Người lao động trong ngôi nhà chung Báo Tài nguyên và Môi trường - những người đã đồng hành cùng nhau vì sự phát triển của tờ báo trong gần 15 năm qua.

Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà hứa trước lãnh đạo Bộ, trước tập thể Đảng bộ, Ban biên tập và toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động báo TN&MT, sẽ dành hết tâm sức cùng tập thể Ban Biên tập xây dựng báo TN&MT phát triển. Thay mặt Ban Biên tập, nhà báo Hoàng Mạnh Hà mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ để cá nhân ông và tập thể Báo Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Sau gần 15 năm xây dựng và phát triển. Báo TN&MT đang đứng trước nhiều cơ hội và thử thách mới. Nhân dịp này, tôi kêu gọi tập thể Báo Tài nguyên và Môi trường cùng phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa truyền thống 15 năm của Báo và cùng nhau suy nghĩ, phát huy hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa… để thúc đẩy sự phát triển của Báo TN&MT đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ TN&MT giao phó” - Tổng Biên tập Hoàng Mạnh Hà nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...