Loại hình kinh doanh bến cóc: Khoe quan hệ, dọa phóng viên

2021-02-06 13:30:00 0 Bình luận
Nhiều doanh nghiệp vận tải tự ý lập bến đón trả khác đội lốt văn phòng giao dịch của công ty. Những chiếc xe cồng kềnh đỗ dọc lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, ATGT. Một nhà xe này còn khoe quan hệ tỏ ý dằn mặt phóng viên.

Vừa qua, Hòa Nhập đã đăng tải bài viết Hà Nội: "xe dù - bến cóc" sôi động những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021

Sau khi đăng tải, PV đã liên hệ với ông Vũ Văn Viện (GĐ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) để cung cấp thông tin và mong muốn được trao đổi về giải pháp đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tài này. Người đứng đầu ngành vận tải thủ đô nhắn tin lại cho biết "đã chỉ đạo Thanh tra giao thông  kiểm tra xử lý theo quy định".

Hiện nay, các doanh nghiệp vận tải vẫn tiếp tục hoạt động bình thường mà không hề vấp phải sự kiểm tra xử lý nào. Mặc dù các nhà xe này lập văn phòng bến cóc đón khách nằm trên những khu vực sầm uất, nhiều người đi lại và không hề được cấp phép.

Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội xuất hiện nhiều "bến cóc" của nhiều nhà xe như nhà xe Hải Bình, nhà xe Hà Sơn Hải Vân, nhà xe Sao Việt, nhà xe Hải Nam... đội lốt văn phòng dịch vụ vận tải, gây mất mỹ quan đô thị, mất ATGT.

Đặc biệt, PV Hòa nhập nhận được 1 cuộc gọi từ số điện thoại xưng là của nhà xe Hải Bình. Đây là một trong số doanh nghiệp vận tải lập văn phòng và đón trả khách trên 1 con phố gần Bến xe Nước Ngầm. Một người xưng tên Dương đã tỏ ra bình thản khoe quan hệ với giới báo chí.

“Em có ông anh làm Phó Tổng biên tập tạp chí... tên T.... Em sẽ có ý kiến với sếp của anh... ” - Người tên Dương nói.

Phóng viên đã liên hệ với với Phó tổng biên tập của tờ tạp chí như ông Dương nói để tìm hiểu vì sao lại khoe như vậy. Nhưng ông Phó tổng biên tập nói trên khẳng định không hề quen biết gì nhà xe Hải Bình.

“Tôi cũng vừa lần đầu nghe một phóng viên quê Nghệ An (nơi đăng ký của doanh nghiệp vận tải Hải Bình) nhắc về chuyện này chứ có biết ai tên Dương đâu.” - Lãnh đạo tờ tạp chí nhấn mạnh.

Nhà xe Hải Bình không vào bến xe đón khách mà đón khách tại số 37 ngõ 15 Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt).

Để hợp thức hóa hoạt động xe dù, bến cóc của mình, các doanh nghiệp lập văn phòng giao dịch rồi tổ chức bán vé cho khách lẻ. Nhiều nhà xe dùng các xe nhỏ đi gom khách trên địa bàn TP. Hà Nội sau đó đưa về văn phòng và cho lên xe to, không qua bến.

Cụ thể tại đường Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Giải Phóng là văn phòng dịch vụ vận tải của nhà xe Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sa Pa. Cũng Tại số 37 ngõ 15 Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt) là văn phòng dịch vụ vận tải của nhà xe Hải Bình chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An... Cụ thể các doanh nghiệp vận tải này đều lập văn phòng đại diện rồi đón trả khách ngay trước cửa văn phòng.

Từ lâu, trên đường Giải Phóng và số 37 ngõ 15 Ngọc Hồi chúng tôi ghi nhận xe các loại từ lớn đến bé của nhà xe Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân, nhà xe Hải Bình đỗ dưới lòng đường đợi khách và đưa đón khách vô tư nhưng không thấy lực lượng nào xử lý. Cứ khoảng 30 phút - 1 tiếng đồng hồ, lại có một lượt khách tập trung ào lên xe trước cửa văn phòng rồi xe chuyển bánh.

Xe khách mang BKS 38B - 01029 của nhà xe Hải Nam không vào bến xe Mỹ Đình đón khách mà đón khách trên đường Mỹ Đình (đối diện cửa hàng xăng dầu số 67).

Đáng lưu ý, trong nhiều ngày chúng tôi ghi nhận tại những khu vực này nhưng không hề bắt gặp lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông phụ trách địa bàn kiểm tra, xử lý.

Công điện 1711/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 đã nêu rõ về việc: Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy. Chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi: điều khiển phương tiện vi phạm quy định đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ phương tiện trái phép; đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô chở hàng hóa…

 

Điểm đón, trả khách phải được báo hiệu bằng Biển báo 434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41: 2012/BGTVT) và có biển phụ như sau: “ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH”.

b) Tại điểm đón, trả khách chỉ cho phép mỗi xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định được dừng tối đa không quá 3 phút.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng đối với một trong các hành vi: Đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách hoặc dừng đón, trả hành khách quá thời gian quy định (trừ đường cao tốc); Đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong tầm nhìn bị che khuất (trừ đường cao tốc).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đảng bộ Phường Dương Nội nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề tại Hội nghị Toàn quốc Tập huấn Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2025

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, trong không khí trang trọng và nghiêm túc, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức thành công điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
2025-07-14 17:25:00

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

Chiều 13/7, trong chương trình công tác tại Cần Thơ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ.
2025-07-14 09:52:35

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29

Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa

Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47

Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ

Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00

“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc

Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Đang tải...