Nhiều dự báo gây "sốc" về diễn biến giá vàng năm 2022 

2022-01-03 14:58:39 0 Bình luận
Các chuyên gia nhận định, năm 2022, khi lạm phát quá cao và việc tăng lãi suất không hiệu quả, giá vàng sẽ được hưởng lợi và bước vào một đợt tăng dữ dội.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt, đưa giá bán tiệm cận vùng 62 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở 60,85 - 61,5 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 350.000 đồng/lượng so với chốt phiên 30/12/2021.

Tại TPHCM, giá vàng được doanh nghiệp niêm yết ở mức 60,95 - 61,65 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 350.000 đồng và 380.000 đồng/lượng. Tương tự, giá vàng mà doanh nghiệp này niêm yết cho thị trường Hà Nội ở mức 60,95 - 61,67 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung trong năm 2021, giá vàng tăng là chủ đạo, với hai đợt biến động đáng chú ý là thời điểm tháng 4, giá vàng từ ngưỡng 55 triệu đồng/lượng tăng dần và lên mức 57,6 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 6, trong khi giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức 1.900 USD/ounce. Còn vào tháng 11, giá vàng biến động dữ dội, lần lượt vượt qua mốc 59 triệu đồng/lượng, 60 triệu đồng/lượng rồi 62 triệu đồng/lượng.

Đến ngày 17/11/2021, giá vàng chạm mức đỉnh 62,25 triệu đồng/lượng. Như vậy, tính chung trong năm 2021, giá vàng trong nước tăng khoảng 5,5 triệu đồng/lượng. Do giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới nên chênh lệch giá giữa hai thị trường ở mức rất cao, có thời điểm lên đến hơn 12 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát triển vọng hàng năm của Kitco News cho thấy, phần lớn các nhà đầu tư trên Phố Main dự đoán giá vàng sẽ lên mức cao vào năm 2022. Gần 3.000 người tham gia cuộc khảo sát trực tuyến thường niên của Kitco, có 54% kỳ vọng giá vàng đạt trên 2.000 USD/ounce; khoảng 20% dự đoán vàng sẽ giao dịch trong khoảng 1.900 - 2.000 USD/ounce và số còn lại cho rằng giá kim loại quý dao động dưới 1.800 USD/ounce, trong đó thậm chí có khoảng 4% số người tham gia khảo sát nhận định vàng sẽ giảm dưới 1.600 USD/ounce.

Chuyên Goehring & Associates dự báo vàng sẽ tăng gấp hơn 5 lần trong vòng 6-7 năm nữa. Còn chuyên gia George Milling-Stanley, Chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Global Advisors, nhận định tình huống cơ bản, với xác suất 50% là giá vàng giao dịch trong khoảng 1.800-2.000 USD/ounce vào năm 2022.

Tuy nhiên, một số ngân hàng đưa ra những dự báo "bi quan" về giá vàng trong năm tới. Trong đó, Ngân hàng ABN AMRO (Hà Lan) đưa ra dự báo giá vàng năm 2022 với kịch bản "đen tối" khi giá giảm 16%. Bà Georgette Boele, chiến lược gia FX & kim loại quý cao cấp của ABN AMRO, cho rằng giá vàng sẽ giảm xuống 1.500 USD/ounce (tương ứng gần 42 triệu đồng/lượng) vào cuối năm sau, rồi giảm xuống 1.300 USD/ounce (tương ứng 36 triệu đồng/lượng) vào cuối năm 2023.

Hay Ngân hàng Commerzbank (Đức) cho rằng, giá vàng có thể bị kìm hãm trong nửa đầu năm 2022 khi chu kỳ nâng lãi suất bắt đầu. Ngân hàng này dự đoán giá vàng sẽ ở mức 1.900 USD/ounce vào cuối năm 2022, tức giảm 200 USD so với dự đoán trước đó.

Trong nước, với nguồn cung vàng thấp, giá vàng sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng chính trên thị trường thế giới và chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường vẫn ở mức cao trong năm 2022. Vì vậy, các nhà  đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn nhất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...